Đồ trang trí Tết giá rẻ ngập tràn phố phường

05/02/2018 - 07:09
Hàng ngàn món đồ trang trí phục vụ Tết âm lịch với mức giá chỉ từ 5.000 đồng được bày bán tại các khắp các cửa hàng để người tiêu dùng thủ đô lựa chọn.
Các món đồ trang trí được trưng bày ngay từ trước Tết dương lịch tại các siêu thị như Vinmart, Big C, Fivimart...
Các món đồ trang trí được trưng bày ngay từ trước Tết dương lịch tại các siêu thị như Vinmart, Big C, Fivimart...
Trên các con phố của thủ đô, các cửa hàng bán đồ trang trí cũng đã bắt đầu tấp nập, với đủ loại hàng hóa, từ bình dân đến cao cấp để phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí của mọi gia đình.
Trên các con phố của thủ đô, các cửa hàng bán đồ trang trí cũng đã bắt đầu tấp nập, với đủ loại hàng hóa, từ bình dân đến cao cấp để phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí của mọi gia đình.
Sầm uất nhất và phong phú hàng hóa nhất là các cửa hàng bán đồ trang trí trên phố Hàng Mã, khu chợ hoa Hàng Lược và những quầy hàng quanh các khu chợ lớn như chợ Nghĩa Tân, chợ Thành Công...
Sầm uất nhất và phong phú hàng hóa nhất là các cửa hàng bán đồ trang trí trên phố Hàng Mã, khu chợ hoa Hàng Lược và những quầy hàng quanh các khu chợ lớn như chợ Nghĩa Tân, chợ Thành Công...
Tại đây khách hàng có thể mua các sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau.
Tại đây khách hàng có thể mua các sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau.
Riêng mặt hàng bao lì xì đã có hàng trăm mẫu khác nhau, với nhiều kiểu dáng, màu sắc, hình vẽ từ cổ điển đến hiện đại, được bán với giá từ 5.000 đồng/bịch 5 chiếc.
Riêng mặt hàng bao lì xì đã có hàng trăm mẫu khác nhau, với nhiều kiểu dáng, màu sắc, hình vẽ từ cổ điển đến hiện đại, được bán với giá từ 5.000 đồng/bịch 5 chiếc.
Những mẫu bao lì xì theo đúng
Những mẫu bao lì xì theo đúng "mốt" năm 2018, với các câu chúc độc đáo, ngộ nghĩnh, có giá 10.000 đồng/bịch.
Với mức giá bán khá mềm, bao lì xì là sản phẩm bán chạy hàng nhất trong những ngày cận Tết.
Với mức giá bán khá mềm, bao lì xì là sản phẩm bán chạy hàng nhất trong những ngày cận Tết.
Đây là khu vực bán những sản phẩm dùng để trang trí cây đào, cây quất... trong gia đình, với mức giá từ 10.000 đồng đến 35.000 đồng.
Đây là khu vực bán những sản phẩm dùng để trang trí cây đào, cây quất... trong gia đình, với mức giá từ 10.000 đồng đến 35.000 đồng.
Những mẫu trang trí hình chú cún bằng kim loại có giá bán 25.000 đồng được lựa chọn nhiều trong năm Mậu Tuất 2018.
Những mẫu trang trí hình chú cún bằng kim loại có giá bán 25.000 đồng được lựa chọn nhiều trong năm Mậu Tuất 2018.
Được ưa chuộng trong những ngày này còn là những miếng decal hình chú chó dùng để dán cửa ra vào, cửa kính, trang trí tường nhà... với giá từ 20.000 đồng.
Được ưa chuộng trong những ngày này còn là những miếng decal hình chú chó dùng để dán cửa ra vào, cửa kính, trang trí tường nhà... với giá từ 20.000 đồng.
Những chiếc đèn lồng trang trí đủ màu sắc giá từ 35.000 đồng cũng được trưng bày khắp phố phường.
Những chiếc đèn lồng trang trí đủ màu sắc giá từ 35.000 đồng cũng được trưng bày khắp phố phường.
Góp mặt cùng các sản phẩm trang trí Tết còn có những sản phẩm gợi nhớ đến những ngày Tết xưa như các bánh pháo bằng giấy màu, pháo hoa...
Góp mặt cùng các sản phẩm trang trí Tết còn có những sản phẩm gợi nhớ đến những ngày Tết xưa như các bánh pháo bằng giấy màu, pháo hoa...
hay những chiếc bánh chưng xanh, bánh Tét trang trí, với giá 20.000 đồng.
hay những chiếc bánh chưng xanh, bánh Tét trang trí, với giá 20.000 đồng.
Quầy hàng bán đèn lồng và những chú lợn đựng tiền tiết kiệm bằng gốm sứ là điểm được nhiều người ghé thăm trong khu chợ hoa Tết.
Quầy hàng bán đèn lồng và những chú lợn đựng tiền tiết kiệm bằng gốm sứ là điểm được nhiều người ghé thăm trong khu chợ hoa Tết.
Vào những ngày cận Tết, các cửa hàng mở cửa phục vụ từ sáng sớm đến tận đêm khuya.
Vào những ngày cận Tết, các cửa hàng mở cửa phục vụ từ sáng sớm đến tận đêm khuya.
Đây không chỉ là dịp để mua sắm hàng hóa trang trí Tết mà còn là dịp để người lớn, trẻ nhỏ cùng hòa vào không khí sôi động của những ngày Tết đang về rất gần.
Đây không chỉ là dịp để mua sắm hàng hóa trang trí Tết mà còn là dịp để người lớn, trẻ nhỏ cùng hòa vào không khí sôi động của những ngày Tết đang về rất gần.
Bao lì xì, đèn lồng, đèn trang trí, decal dán tường, câu đối đỏ, phát hoa... là những món đồ không thể thiếu trong mỗi dịp đầu năm. Tại các cửa hàng, siêu thị, những khu phố bán đồ trang trí của thủ đô đã có hàng ngàn sản phẩm với đủ chủng loại, mẫu mã và màu sắc với mức giá bình dân để khách hàng lựa chọn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm