Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam bắt đầu phương án tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Minh Ngọc
11/02/2023 - 12:01
Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam bắt đầu phương án tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
Trên đường di chuyển gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều, đường trơn trượt có nơi -6 độ C… nên phải 10 tiếng sau đoàn mới đến nơi dù không ăn, nghỉ dọc đường.

Sáng 11/2, theo thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, vào lúc 3h30' giờ Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác cứu nạn quốc tế gồm 24 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam đã đến khu vực tổ chức CNCH thuộc đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo lịch trình, Đoàn công tác di chuyển từ sân bay ở thành phố Adana đến khu vực nêu trên khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, trên đường di chuyển gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều, đường trơn trượt có nơi -6 độ C… nên phải 10 tiếng sau đoàn mới đến nơi.

Vụ động đất ở Thổ Nhĩ Lỳ: Sau 10h di chuyển trong điều kiện khó khăn, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam bắt đầu phương án tìm kiếm nạn nhân - Ảnh 1.

Các chiến sĩ đang làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), cho biết, ngay sau khi xuống xe, vào 1h giờ địa phương, Đoàn công tác đã làm việc với Ban tổ chức để nhận nhiệm vụ; lắp đặt, bố trí 15 tấn thiết bị mang theo...  Đoàn công tác dựng lều trại dã chiến trong đêm với ánh sáng của những đèn pin.

Tại khu vực Đoàn công tác tiếp nhận vẫn đang rất nguy hiểm, một số tòa nhà có thể tiếp tục sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhóm tham gia cứu nạn đã tiến hành khảo sát hiện trường, lên phương án tìm kiếm người bị nạn.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, sau khi làm việc với Ban tổ chức, Đoàn công tác cứu nạn quốc tế được giao nhiệm vụ chia 2 nhóm, 1 nhóm tham gia cứu nạn, nhóm thứ 2 chuẩn bị các hoạt động hỗ trợ thiết bị y tế tại khu vực có tòa nhà bị đổ sập, phía dưới có khoảng 15 nạn nhân bị vùi lấp.

Vụ động đất ở Thổ Nhĩ Lỳ: Sau 10h di chuyển trong điều kiện khó khăn, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam bắt đầu phương án tìm kiếm nạn nhân - Ảnh 2.

Hiện trường đống đổ nát

Liên quan đến vụ động đất trên, truyền thông quốc tế vừa cập nhật, tổng số trường hợp thiệt mạng vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã tăng lên tới 23.726 người, theo các số liệu công bố chính thức.

CNN trích dẫn lời Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết, số ca tử vong vì động đất ở nước này tính tới ngày 10/2 ít nhất là 20.213 người. Thêm hơn 80.052 người khác bị thương.

Trong khi đó, truyền thông Syria đưa tin, hiện 3.384 nạn nhân động đất ở nước này đã không qua khỏi và 5.245 người khác bị thương. Các dữ liệu tổng hợp nâng tổng số ca tử vong trong thiên tai ở 2 nước tiến sát mốc 24.000 người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm