Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Bài, ảnh: Phạm Thương
06/05/2021 - 22:15
Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Đoàn công tác hội LHPN Việt Nam viếng, dâng hương trước phần mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Chiều 6/5, trong chương trình làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Đỗ Thị Thu Thảo cùng Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Đỗ Thị Thu Thảo cùng Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Cụ Phó bảng là một tấm gương hiếu học, một nhà Nho yêu nước, thương dân, người có công sinh thành, giáo dục, hình thành một nhân cách lớn, một lãnh tụ kiệt xuất của Tổ quốc và dân tộc ta, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc  - Ảnh 1.

Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm và thắp hương tỏ lòng thành kính đối với Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sau khi viếng, dâng hương trong điện thờ và phần mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam đã thăm quan Khu nhà lưu niệm tại Di tích, nơi trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Phó bảng, nhất là thời gian Cụ ở Cao Lãnh. Đoàn còn tham quan tác phẩm chạm khắc hình chín đầu rồng bằng gỗ dầu đã được ghi vào Sách Kỷ lục Việt Nam về gỗ nguyên khối chạm khắc lớn nhất Việt Nam năm 2014.

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc  - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (giữa), Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Đỗ Thị Thu Thảo (bìa trái) thăm quan Khu nhà lưu niệm tại Di tích

Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được khởi công xây dựng vào ngày 22/8/1975 và khánh thành vào ngày 13/2/1977. Ngày 9/4/1992, Khu di tích được Bộ Văn hóa  - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Ngôi mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc quay về hướng Đông, có mái hình cánh sen cách điệu giống hình dáng bàn tay xòe úp xuống. Phần mộ được ốp bằng đá hoa cương. Khuôn viên lăng mộ có nhiều loại cây cảnh, hoa trái quý hiếm được bà con khắp cả nước mang về trồng lưu niệm.

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc  - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm