Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/05/2026 - 22:09 (GMT+7)

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Na Uy

Xuân Quỳnh - Hoàng Giang (từ Na Uy)
Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Na Uy

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (giữa) và đoàn công tác làm việc với Ban lãnh đạo Đại học Oslo, Na Uy

Nhằm đẩy mạnh công tác đối ngoại, nâng cao năng lực giáo dục theo định hướng hội nhập toàn cầu, đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Na Uy.

Mở đầu chương trình công tác là cuộc làm việc chuyên sâu giữa đoàn Việt Nam với Ban lãnh đạo Đại học Oslo, trường đại học lâu đời và uy tín bậc nhất Na Uy vào ngày 18/5. Tại buổi làm việc, bà Mathilde Skoie, Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Đại học Oslo, đã nồng nhiệt chào đón đoàn và giới thiệu về thế mạnh của nhà trường trong nghiên cứu liên ngành gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững. 

Trực tiếp trao đổi với đối tác, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và đại diện Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thông tin nhanh về lịch sử 66 năm hình thành, phát triển cùng định hướng quốc tế hóa toàn diện của học viện. Hai bên đã tìm thấy tiếng nói chung và đi đến thống nhất hướng tới việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. 

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Na Uy- Ảnh 1.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc với Ban lãnh đạo Đại học Oslo

Điểm nhấn trong thỏa thuận học thuật này tập trung vào các lĩnh vực mang tính thời đại như thành lập các nhóm nghiên cứu chung về bình đẳng giới, quản trị xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, hai bên lên kế hoạch đồng tổ chức các diễn đàn học thuật Á - Âu, kết nối xuất bản quốc tế và đặc biệt là chương trình liên kết đào tạo theo mô hình chuyển tiếp đối với các ngành mũi nhọn như Kinh tế và Công nghệ thông tin. Việc Đại học Oslo mở rộng cơ hội trao đổi giảng viên, sinh viên và cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu bằng tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mạnh mẽ cho chiến lược vươn tầm quốc tế của Học viện Phụ nữ Việt Nam. 

Tiếp nối hành trình, đoàn công tác đã có cuộc gặp gỡ và làm việc chính thức với Ủy ban Gia đình và Văn hóa thuộc Quốc hội Na Uy. Tiếp đoàn Việt Nam, bà Bente Estil, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban cùng các chuyên gia lập pháp Na Uy đã cởi mở chia sẻ về mô hình phúc lợi xã hội lấy con người làm trung tâm, một hệ thống an sinh xã hội ưu việt giúp Na Uy luôn đứng đầu thế giới về chỉ số hạnh phúc và bình đẳng giới. 

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Na Uy- Ảnh 2.
Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Na Uy- Ảnh 3.
Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Na Uy- Ảnh 4.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc với Ủy ban Gia đình và Văn hóa thuộc Quốc hội Na Uy.

Hai bên đã thảo luận sâu sắc về các cơ chế pháp lý nhằm thúc đẩy tỷ lệ nữ giới tham gia vào bộ máy lãnh đạo chính trị và quản lý doanh nghiệp. Phía Na Uy cũng nhấn mạnh bài học kinh nghiệm quý báu: bình đẳng giới không thể thành công nếu thiếu sự đồng hành và chia sẻ trách nhiệm gia đình từ phía nam giới. 

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ sự trân trọng đối với những thành tựu của Na Uy, đồng thời chia sẻ những nỗ lực và kết quả ấn tượng của Việt Nam trong việc lồng ghép giới vào quy trình xây dựng luật pháp, các chương trình quốc gia nâng cao quyền năng kinh tế và vị thế xã hội cho phụ nữ trong kỷ nguyên số. 

Bên cạnh đó, trước thách thức chung của xu hướng già hóa dân số, hai bên cũng dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm về các mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng và hệ thống an sinh xã hội thích ứng linh hoạt. Chuyến làm việc tại Quốc hội đã mang lại nhiều gợi mở giá trị cho việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và gia đình tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Na Uy- Ảnh 5.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy và có buổi gặp gỡ vô cùng ấm áp với cộng đồng nữ kiều bào đang sinh sống, học tập tại đây. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đinh Nho Hưng đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác của đoàn, khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn là cầu nối vững chắc hỗ trợ các hoạt động đối ngoại của Hội và thúc đẩy các chương trình hợp tác giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại địa bàn. 

Trò chuyện với các nữ kiều bào, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, phong trào phụ nữ nổi bật trong nước với các cuộc vận động trọng tâm, cũng như công tác chuẩn bị hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. 

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Na Uy- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (áo dài tím) và đoàn công tác thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy và gặp gỡ các nữ kiều bào

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi chứng kiến các thế hệ phụ nữ Việt Nam tại Na Uy luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp, nỗ lực hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, gặt hái nhiều thành công nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền mong muốn các chị em tiếp tục là những sứ giả văn hóa, tích cực giữ gìn tiếng Việt, truyền dạy các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ sinh ra tại nước ngoài và gắn kết chặt chẽ với các hoạt động của phụ nữ trong nước. 

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian tràn ngập tình quê hương, đoàn công tác đã trân trọng trao tặng Đại sứ quán và các đại diện nữ kiều bào cuốn sách ý nghĩa mang tựa đề "Bác Hồ với phụ nữ và thiếu nhi". Món quà tinh thần thiêng liêng này không chỉ là lời nhắc nhở về tình cảm, tư tưởng vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tiếp thêm động lực để cộng đồng người Việt xa xứ cùng nhau đoàn kết, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, năng động và không ngừng phát triển trên trường quốc tế. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận