'Đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, hội nhập'

27/02/2017 - 16:26
Đó là chủ đề của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 7 đến 9/3/2017.

Ngày 27/2, TƯ Hội LHPNVN đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà và 2 Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Hòa chủ trì buổi họp báo. 

_mg_6517.JPG
 Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (giữa) và 2 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết (bên phải), Bùi Thị Hòa chủ trì cuộc họp báo 

Theo thông tin từ họp báo, dự Đại hội sẽ có 1.155 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền trên cả nước, trong đó 157 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội LHPNVN khóa XI, 911 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị, 87 đại biểu chỉ định. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa XI và bầu Ban Chấp hành khóa XII, đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

logo-1.jpg
Logo chính thức của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Bên lề đại hội sẽ có Chương trình Tự hào phụ nữ Việt Nam và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 vào tối 7/3, biểu dương tôn vinh 100 phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đặc biệt trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao lưu với các phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Cũng trong dịp này, TƯ Hội LHPNVN sẽ tổ chức triển lãm “Phụ nữ Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình và chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội vào tối 9/3 tại Nhà hát Âu Cơ và 4 điểm ngoài trời tại 4 quận, huyện của TP Hà Nội.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm