Tags:

doanh nghiệp phá sản

Đại biểu Quốc hội chất vấn việc ngân hàng lãi khủng, doanh nghiệp phá sản

Đại biểu Quốc hội chất vấn việc ngân hàng lãi khủng, doanh nghiệp phá sản

Trong 2 năm qua người dân, doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn, phá sản, lao đao vì dịch bệnh, trong khi hầu hết các ngân hàng vẫn lợi nhuận cao, chia lãi khủng.

Hơn 23.700 doanh nghiệp phá sản, có chủ nước ngoài bỏ trốn còn nợ BHXH

Hơn 23.700 doanh nghiệp phá sản, có chủ nước ngoài bỏ trốn còn nợ BHXH

Theo thống kê mới nhất, đến tháng 12/2018, cả nước có 23.784 doanh nghiệp phá sản, giải thể, có chủ là người nước ngoài bỏ trốn; doanh nghiệp mất tích; doanh nghiệp chờ phá sản, giải thể không còn khả năng giao dịch. Các doanh nghiệp này còn nợ BHXH, BHYT với tổng số tiền trên 2.902,1 tỉ đồng và có 76.253 lao động bị ảnh hưởng.

Hơn 1.000 tỷ đồng tiền nợ BHXH do doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn

Hơn 1.000 tỷ đồng tiền nợ BHXH do doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn

Tại phiên chất vấn hôm nay, 1/11, theo đại biểu Quốc hội Võ Thị Như Hoa (đoàn Đà Nẵng), các doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn còn nợ BHXH hơn 1 ngàn tỷ đồng với gần 60 ngàn lao động (tính đến 9/2018). Bộ trưởng LĐ-TB&XH có quyền trình biện pháp xử lý để bảo vệ người lao động nhưng sau 3 năm Luật BHXH có hiệu lực, quy định này vẫn chưa được thực hiện để bảo vệ quyền của người lao động.

Công ty không trả nợ, có thể kiện yêu cầu phá sản?

Công ty không trả nợ, có thể kiện yêu cầu phá sản?

Theo quy định của luật phá sản, chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.