Doanh nghiệp tư nhân cho vay, cầm cố tài sản có vốn hoá vượt mốc tỷ USD
Tính đến ngày 27/1, cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư F88 tiếp tục tăng trần phiên thứ 6, giúp giá trị vốn hóa của F88 tiếp tục được củng cố vững chắc trên mốc 1 tỷ USD.
Theo ghi nhận, cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88) tiếp tục gây chú ý trên thị trường khi tăng trần phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày 27/1, giao dịch tại 278.700 đồng/cổ phiếu.

Một điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh F88. Ảnh: Phước Nguyên
Với kết quả này, giá trị vốn hóa của F88 tiếp tục được củng cố vững chắc trên mốc 1 tỷ USD (cụ thể là gần 30.700 tỷ đồng). Qua đó đã đưa F88 gia nhập nhóm số ít công ty tư nhân Việt Nam đạt quy mô vốn hóa tỷ USD trên thị trường.
Theo báo cáo tài chính mới nhất của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 , doanh nghiệp có doanh thu 9 tháng năm 2025 đạt 2.168 tỷ đồng, tăng 503 tỷ đồng so với năm 2024.
Nguồn doanh thu này đến từ hoạt động cho vay, cầm cố và các hoạt động khác liên quan với 1.826 tỷ đồng, tăng 389 tỷ đồng so với năm trước.
Nhờ doanh thu hoạt động tài chính lên đến 546 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của F88 ghi nhận đạt 467 tỷ đồng. Đây là con số khá ấn tượng khi 9 tháng năm 2024 chỉ đạt 197 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Kinh doanh F88 được thành lập 30/6/2016 với vốn điều lệ đăng ký lần đầu là 54,5 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, tại thời điểm lập bản cáo bạch, vốn điều lệ của F88 là 1.673.185.770.000đ. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là Tổng giám đốc Phùng Anh Tuấn, đồng thời cũng là chủ tịch HĐQT của F88.
Thành viên HĐQT còn có ông Ngô Quang Hưng; bà Nguyễn Thị Hoàng Anh; ông Nguyễn Xuân Giao; ông Hamed Shayannasr.
Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu cấp tín dụng, ký gửi hàng hoá, đại lý bảo hiểm; mua bán nợ, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan… Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 tính đến thời điểm cuối tháng 11/2025 đạt 1.673 tỷ đồng.