Doanh nhân kiều bào cùng nhịp đập với Tổ quốc
Các trưởng đoàn tham dự "Diễn đàn kinh tế kiều bào lần thứ II - Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Kyushu: Thực chất - Hiệu quả - Bền vững” tháng 10/2023
Lập nghiệp nơi đất khách chưa bao giờ dễ dàng. Các doanh nhân kiều bào phải học ngôn ngữ, hiểu luật lệ, thích nghi với văn hóa và bền bỉ gây dựng lòng tin. Đằng sau một doanh nghiệp đứng vững là bao công sức, những lần vấp ngã và những lựa chọn quyết định sự thành bại.
Khi dành uy tín, kinh nghiệm và các mối quan hệ ấy để hỗ trợ quê hương, doanh nhân kiều bào đem lại những giá trị thiết thực: một lời giới thiệu mở ra cơ hội hợp tác, một kinh nghiệm giúp doanh nghiệp trong nước tránh tổn thất, một dự án tạo thêm việc làm cho người trẻ. Thành quả tích lũy nơi xa vì thế trở thành nguồn lực góp sức xây dựng quê nhà.
Mở đường cho tài năng Việt
Trong lĩnh vực công nghệ, TS. Nguyễn Hữu Lệ, Việt kiều Australia, là một gương mặt tiêu biểu. Từ quê hương Phù Mỹ, Bình Định, ông sang học tại Đại học Adelaide năm 1967, rồi tích lũy nhiều năm kinh nghiệm trong ngành viễn thông quốc tế. Trở về với niềm tin vào trí tuệ người Việt, ông góp phần đưa các hợp đồng gia công phần mềm về cho kỹ sư trong nước, phát triển TMA Solutions và thúc đẩy xây dựng Công viên Sáng tạo TMA tại Quy Nhơn. Tâm huyết ấy mở thêm cơ hội để người trẻ nghiên cứu, làm chủ công nghệ và khẳng định năng lực ngay trên quê hương mình.
Tại Mỹ, Tiến sĩ Trần Việt Hùng, nhà sáng lập công ty công nghệ Got It tại Thung lũng Silicon, dành tâm sức cho cơ hội học tập của trẻ em Việt Nam.
Tiến sĩ Trần Việt Hùng, nhà sáng lập công ty công nghệ Got It tại Thung lũng Silicon
Ông là nhà sáng lập STEAM for Vietnam, tổ chức phi lợi nhuận hướng tới đưa giáo dục STEAM chất lượng quốc tế đến với trẻ em Việt Nam hoàn toàn miễn phí, bất kể hoàn cảnh kinh tế hay nơi sinh sống. Từ trải nghiệm của một người làm công nghệ, ông mong thế hệ sau được tiếp cận kiến thức và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo từ sớm, mỗi em nhỏ được khơi dậy niềm yêu thích học hỏi hôm nay đều có thể làm nên những điều mới mẻ trong tương lai.
Kết nối đối tác, mở thêm cơ hội
Tại Pháp, ông Nguyễn Hải Nam, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đã dành nhiều tâm sức sáng lập Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance). Trước khi hội ra đời, ông dành nhiều tháng kết nối, trao đổi với khoảng 400 người Việt và Pháp để tìm những người cùng chí hướng. Tập hợp chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới của các thành viên, hội góp phần kết nối doanh nghiệp hai nước, giúp những dự định kinh doanh tìm được thông tin, đối tác và cơ hội để trở thành hiện thực .
Tại Hàn Quốc, TS. Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), cùng các cộng sự kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với các địa phương trong nước. Với sự am hiểu hai thị trường, họ giúp các bên tìm được tiếng nói chung, xác định cơ hội hợp tác phù hợp, từng bước đưa tiềm năng của địa phương thành những dự án cụ thể.
Đầu tư cho thế hệ trẻ
Với doanh nhân Việt kiều Canada Nguyễn Hoài Bắc, sự gắn bó với quê hương được thể hiện qua hơn 25 năm trực tiếp đầu tư trong nước. Một dấu ấn là Trường Trung cấp nghề Việt Nam–Canada do Công ty cổ phần Đại Sơn, nơi ông làm Chủ tịch HĐQT, đầu tư xây dựng tại Hải Dương năm 2009, với mong muốn giúp người trẻ có nghề vững vàng, có việc làm và tự xây dựng cuộc sống.
Trước khó khăn, ông cùng các cộng sự điều chỉnh mô hình, duy trì một phần trường nghề và chuyển một phần cơ sở thành Trường phổ thông liên cấp Trí Đức, đáp ứng nhu cầu giáo dục tại địa phương. Từ thực tiễn đầu tư, ông cũng đóng góp nhiều kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định để kiều bào thuận lợi góp sức cho quê hương.
Gây dựng sự nghiệp, gắn bó cộng đồng
Tại Cộng hòa Czech, hành trình của ông Hoàng Đình Thắng gắn với cả kinh doanh và hoạt động cộng đồng. Trên cương vị Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, ông cùng các tổ chức hội thúc đẩy đoàn kết, kết nối kiều bào với quê hương. Những kiến nghị về tạo thuận lợi cho đầu tư, thu hút trí thức, doanh nhân cho thấy mong muốn để cộng đồng có điều kiện đóng góp lâu dài.
Doanh nhân Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan
Tại Udon Thani, Thái Lan, doanh nhân Hồ Văn Lâm kế thừa nghề làm nem nướng của gia đình, phát triển thương hiệu VT Namnueng, đưa hương vị Việt đến với người dân sở tại. Trung tâm thương mại do ông xây dựng vừa quảng bá hàng Việt, vừa là điểm gặp gỡ thân thuộc của bà con kiều bào. Trên cương vị Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, ông góp sức gắn kết cộng đồng, thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt, gìn giữ bản sắc dân tộc. Từ món ăn quê nhà đến những hoạt động cộng đồng, ông đã đưa thành công trong kinh doanh trở thành nguồn lực gìn giữ cội nguồn và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.
Một cộng đồng ổn định, đoàn kết và có uy tín tại nước sở tại tạo nền tảng cho từng người phát triển. Doanh nhân thành đạt hỗ trợ người đi sau, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau giữ gìn hình ảnh người Việt. Thành công có thêm ý nghĩa khi đem lại cơ hội cho những người đi sau.
TS. Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary
Ở Hungary, TS. Phan Bích Thiện, chủ nhân khách sạn lâu đài Fried, đã tạo dựng dấu ấn trong kinh doanh và dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng. Là Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary và Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, bà góp phần kết nối phụ nữ Việt xa xứ, mở rộng cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động với bạn bè quốc tế. Năm 2024, bà là người phụ nữ nước ngoài duy nhất được giới thiệu trong cuốn sách về 21 phụ nữ có những đóng góp đặc biệt tại Hungary, ghi nhận vai trò kết nối và nỗ lực quảng bá văn hóa Việt của bà. Thành công ấy mang ý nghĩa vượt ra ngoài sự nghiệp riêng, góp thêm niềm tự hào và sự trân trọng dành cho người Việt trên đất nước sở tại.
GS. Trần Đăng Xuân hiện đang công tác tại Đại học Hirosima, Chủ tịch Hội Chuyên gia Việt Nam - Nhật Bản
Tại Nhật Bản, GS. Trần Đăng Xuân, Đại học Hiroshima, Chủ tịch Hội Chuyên gia Việt - Nhật, dành nhiều tâm huyết kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Với các học viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, ông trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm tìm học bổng và xây dựng con đường học thuật. Những đóng góp ấy vừa mở thêm cơ hội cho người trẻ, vừa bồi đắp nguồn tri thức phục vụ quê hương.
Ở Nhật Bản, nhiều người Việt trẻ đang khởi nghiệp với những doanh nghiệp nhỏ. Giữa những khó khăn về vốn, khách hàng và thị trường, họ vẫn chú trọng làm ăn nghiêm túc, tuân thủ pháp luật, giữ chữ tín, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt. Họ giúp đỡ đồng hương, tạo việc làm, giới thiệu sản phẩm Việt và tìm cơ hội hợp tác với quê nhà. Những đóng góp dù còn khiêm tốn vẫn đáng trân trọng, bởi trong nỗ lực lập nghiệp nơi xa vẫn luôn có trách nhiệm với Tổ quốc.
Không thể kể hết tên các doanh nghiệp nhưng qua mỗi dự án, mỗi nhịp cầu hợp tác, mỗi cơ hội trao cho thế hệ trẻ, họ cùng góp sức để đất nước phát triển, người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có người trở về, có người vẫn xa Tổ quốc, nhưng tình yêu quê hương hiện diện trong những việc làm thiết thực: Tạo việc làm, nâng bước thế hệ trẻ, đưa sản phẩm Việt ra toàn cầu. Thành công vì thế mang ý nghĩa sâu xa hơn, khi trong thành quả mỗi người gây dựng để dành tri ân cho Tổ quốc.
Doanh nhân Vũ Thu Hà - Tổng giám đốc điều hành Công ty HSC Japan, chuyên phát triển trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu hai chiều Nhật - Việt