Độc chiêu tiết kiệm

Minh Nguyệt
03/09/2022 - 10:44
Những cách tiết kiệm "có một không hai" này có thể khiến bạn bất ngờ về sự độc lạ của nó.

Tái sử dụng trà túi lọc 8 lần, không gọt rau củ để giữ nguyên kích thước

Đây là cách tiết kiệm được cô gái Rachel Howlett đến từ Anh Quốc áp dụng. Rachel chia sẻ: "Tôi sống ở mức tối thiểu. Các chị tôi nói rằng tôi bị ám ảnh bởi tiền nhưng tôi thích tiết kiệm và ghét lãng phí". Rachel mua đa số những sản phẩm sắp hết hạn được siêu thị bán giảm giá và mỗi khi đi ăn ở ngoài, cô đem hộp nhựa theo để đựng thức ăn thừa mang về. Với những chai dầu gội và dầu xả gần hết, Rachel cắt đôi và dùng đến giọt cuối cùng. Cô chỉ mua một thỏi son để làm đồ trang điểm cho mình.

Cô gái có cách tiết kiệm 'có 1 không 2': Không gọt rau củ để giữ nguyên kích thước, 'xin' thức ăn thừa của công ty, tái sử dụng trà túi lọc tới 8 lần… - Ảnh 1.

Ảnh Stewart Williams.

Để tiết kiệm nhất có thể, Rachel tái sử dụng một túi trà lọc đến 8 lần rồi mới vứt đi. Cô cũng tự tay pha bình trà mang theo bên mình để không phải mua trà ở bên ngoài. Thậm chí, Rachel còn không bao giờ gọt vỏ rau củ để giữ nguyên kích thước của chúng. Trong hai năm, cô chỉ mua duy nhất một chiếc quần tây và một chiếc áo sơ mi mới. Để tiết kiệm được nhiều tiền hơn, Rachel mặc chiếc áo choàng tái chế lại từ đồ của mẹ. Nếu có mua quần áo thì cô chỉ tìm mua ở các cửa hàng miễn thuế, khu vực của thiếu niên.

Với cách tiết kiệm như vậy, số tiền Rachel chi ra hàng tháng rất ít, cô chỉ phải cho ra ít hơn 2,4 USD mỗi ngày cho thực phẩm, 30 USD mỗi tháng cho tiền gas và điện.

Đi bộ 2 tiếng/ngày để không tốn tiền xe, xin thức ăn thừa từ nhà ăn công ty

Nhờ tiết kiệm một cách "tằn tiện" mà cô gái Kwak Ji Hyun (24 tuổi) ở Hàn Quốc đã mua được nhà sau 4 năm đi làm dù cô chỉ nhận mức lương trung bình căn bản. Kwak Ji Hyun đã chia sẻ câu chuyện tiết kiệm, mua nhà của mình trong chương trình "Life Talent" của Đài truyền hình SBS đến từ Hàn Quốc. Câu chuyện này đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng bởi cách tiết kiệm "có một không hai" của cô gái Hàn Quốc 24 tuổi này.

Kwak Ji Hyun cho biết, chỉ sau 4 năm đi làm, cô đã tiết kiệm được 100 triệu won để đóng tiền cọc mua căn nhà đầu tiên. Dù sau đó vẫn phải trả góp khoản tiền còn lại song việc sở hữu không gian sống ở độ tuổi như vậy, bất chấp mức lương không quá cao, cũng không có sự hỗ trợ từ ai khiến nhiều người tò mò.

Cô gái có cách tiết kiệm 'có 1 không 2': Không gọt rau củ để giữ nguyên kích thước, 'xin' thức ăn thừa của công ty, tái sử dụng trà túi lọc tới 8 lần… - Ảnh 2.

Kwak Ji Hyun đã mua được nhà sau 4 năm đi làm nhờ tiết kiệm.

Thực chất, thu nhập của cô gái này khá thấp, không hề cao. Kể cả khi có làm thêm sau giờ làm văn phòng thì thu nhập cao nhất của Kwak Ji Hyun chỉ được 2,3 triệu won (khoảng 42 triệu đồng), đây là mức trung bình so với bạn bè đồng trang lứa.

Với thu nhập thấp, vậy đâu là cách để cô gái 24 tuổi này sở hữu căn nhà đầu tiên? Bí quyết của Ji Hyun được gói gọn trong 2 từ "tiết kiệm", cô quyết định chi tiêu "tằn tiện", thắt lưng buộc bụng nhất có thể để tiết kiệm tiền.

Cô gái có cách tiết kiệm 'có 1 không 2': Không gọt rau củ để giữ nguyên kích thước, 'xin' thức ăn thừa của công ty, tái sử dụng trà túi lọc tới 8 lần… - Ảnh 3.

Cô gái này gần như không đặt đồ ăn hay ăn ngoài hàng quán mà nấu ăn tại nhà hàng ngày hoặc xin thức ăn thừa tại căng tin của công ty. Ji Hyun còn có cho mình một "chiến lược" để mua được thực phẩm mà không phải tốn tiền bằng cách săn voucher trên các ứng dụng và tham gia nhiều chương trình ưu đãi. Cô cũng không bao giờ mua nước mà tự đun sôi nước uống hằng ngày. Còn về các khoản chi tiêu khác như quần áo thì Ji-hyun hoàn toàn không tiêu tiền vào khoản này hoặc giảm tới mức tối đa có thể. Ngoài ra, để hạn chế chi phí đi lại, nhiều hôm, Ji Hyun đi bộ 2 tiếng mỗi ngày thay vì đi xe bus hoặc tàu điện ngầm.

Với cách chi tiêu như vậy, Kwak Ji Hyun kiếm được trung bình 2,2 triệu won một tháng và số tiền cô tiết kiệm hàng tháng tới 1,9 triệu won. Mỗi tháng, cô gái này chỉ tiêu tối đa 300.000 won tiền sinh hoạt phí, ngay cả khi đã cộng khoản chi phí bắt buộc dành cho chữa trị căn bệnh tiểu đường lâu năm.

Tổng hợp

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm