Độc đáo cặp ngựa vàng - đỏ tung vó ở đường hoa xuân xứ Lạng
Những chú ngựa vàng tại đường hoa xuân xứ Lạng 2026 thu hút sự quan tâm của công chúng
Những ngày này, tại khu vực diễn ra đường hoa xuân xứ Lạng ở phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, người dân và du khách thập phương trầm trồ ngắm nhìn, chụp ảnh với đôi ngựa vàng và chú ngựa đỏ được dựng lên dũng mãnh bên cạnh những cây đào sắc thắm đón chào xuân Bính Ngọ 2026.
Rạng sáng chủ nhật (ngày 1/2/2026), những người dân Lạng Sơn đi tập thể dục cùng khách vãng lai phương xa lên xứ Lạng thăm quan, lấy lộc đầu năm hân hoan đến khu vực các nghệ nhân đang trang trí xung quanh các con ngựa vàng, đỏ được dựng ở đường Hùng Vương - nơi diễn ra đường hoa xuân xứ Lạng 2026. Cặp ngựa vàng và chú ngựa màu đỏ xuất hiện hai bên ngôi đền thiêng Cửa Đông bên dòng sông Kỳ Cùng càng thu hút sự chú ý của tăng ni, phật tử, người dân xa gần.

Cặp ngựa vàng được dựng ở khu vực đường hoa xuân xứ Lạng
Anh Trần Trung Chiến, sinh năm 1994, người giám sát công trình, cho biết: Lấy cảm hứng từ hình tượng chú ngựa không ngừng tiến về phía trước, các nghệ nhân có tay nghề cao ở Thái Bình, Ninh Bình sáng tạo nên thế dáng của những linh vật khỏe khoắn, tư thế vươn mình dũng mãnh, thể hiện rõ tinh thần "Mã đáo thành công". Với gam màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho sự phú quý và may mắn và màu đỏ - kết nối truyền thống "ngựa chín hồng mao" thời Hùng Vương xa xưa.

Du khách, người dân ghi lại cảnh ngựa vàng xuất hiện lần đầu tiên ở xứ Lạng
Theo anh Chiến, vài tháng trước khi nhận lời tham gia thiết kế, trưng bày, trang trí tại đường hoa xuân trong Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng 2026, đơn vị của anh đã lên ý tưởng và các nghệ nhân đã bắt tay vào phác thảo, dựng lên những chú ngưa cao chừng 3 mét, rộng 11 mét, nặng độ 2 tạ có đế chân và các họa tiết trang trí xung quanh.

Chú ngựa đỏ dũng mãnh hiện ra, thu hút mọi ánh nhìn
"Các linh vật ngựa này bằng fiberglass - loại vật liệu được làm từ sợi thủy tinh tổng hợp có tính năng cách nhiệt, cách âm, cách điện cao, không cháy, mềm mại và có tính đàn hồi tốt. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại", anh Chiến chia sẻ.
Bên cạnh hình tượng ngựa, các nghệ nhân đã khéo léo lồng ghép các họa tiết hoa văn, họa tiết đặc trưng của các dân tộc xứ Lạng vào bệ đỡ và các tiểu cảnh xung quanh, tạo nên một tổng thể hài hòa, đậm đà bản sắc miền núi, biên giới.
Đường hoa xuân xứ Lạng 2026 đã rực rỡ cờ hoa, linh vật ngựa vàng cùng sắc thắm đào xứ Lạng tạo nên khung cảnh đẹp, ấn tượng
Ngoài những chú ngựa vàng - đỏ lần đầu tiên xuất hiện ở trung tâm Lạng Sơn, du khách còn được đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc vùng miền với các khu vực trưng bày hoa đào đẹp, các trò chơi dân gian và gian hàng ẩm thực truyền thống, riêng có của miền biên viễn cùng các làm điệu dân ca, dân vũ đậm đà bản sắc dân tộc.
Được biết, chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa đào xứ Lạng 2026 với chủ đề "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương" sẽ được tổ chức vào hồi 20h ngày 7/2/2026 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.





