Độc đáo những chú heo chưng Tết làm từ dừa

01/02/2019 - 23:27
Mộng dừa, quả dừa... đều có thể được biến tấu tạo thành những sản phẩm chưng trên bàn thờ gia tiên ngày tết vô cùng thú vị, đẹp mắt.

Với sự sáng tạo của mình, anh Lê Hồng Quân (Bến Tre) đã khéo léo sử dụng mầm dừa (mộng dừa) để chế tác thành hình những chú heo ngộ nghĩnh. Tết năm nay anh đưa ra thị trường khoảng 600 sản phẩm được làm từ mầm dừa, được bán với giá 300.000đ/sản phẩm. Sản phẩm hiện đang được bày bán tại Bến Bình Đông (Q.8).

 

cu-dua-chung-tet-3.jpg
Gian hàng mộng dừa lên mầm với phần củ dừa được tạo hình những chứ heo độc đáo chào đón năm Kỷ Hợi
cu-dua-chung-tet-1.jpg
Những chú heo được tạo hình từ gáo dừa có kèm mầm dừa đang nảy lộc
cu-dua-chung-tet-7.jpg
Cận cảnh các chú heo khá đẹp mắt
cu-dua-chung-tet-5.jpg
Đây là sản phẩm mới, tạo nét sinh động và có thêm lựa chọn cho khách hàng khi đi chợ hoa Bến Bình Đông

Cũng được làm từ dừa nhưng đó là cách làm đơn giản hơn: sơn lên trái dừa còn tươi một màu nền theo ý muốn rồi viết thư pháp lên. Đó là cách làm của các thư pháp gia tại gian hàng phố ông đồ tại Cung văn hóa Lao Động TP.HCM. Sản phẩm được bày bán với giá từ vài trăm ngàn đồng cho tới 1,5 triệu đồng/cặp.

 

cu-dua-chung-tet-10.jpg
Tại 1 gian hàng thư pháp ở phố ông đồ ở Cung văn hóa Lao Động TP.HCM, xuất hiện những trái dừa được phủ kín thư pháp rất lạ mắt
cu-dua-chung-tet-2.jpg
Cặp dừa được vẽ những cành mai 3D và viết dòng chữ thư pháp đẹp mắt này có giá 1,5 triệu đồng
cu-dua-chung-tet-9.jpg
Có rất nhiều mẫu chữ thư pháp cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: Mễ Thuận

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm