Độc đáo những tác phẩm trái cây trưng bày tại Hội chợ cam bưởi Lục Ngạn 2018

25/11/2018 - 18:28
Diễn ra từ nay đến hết 29/11/2018, không chỉ giới thiệu những sản vật nổi tiếng tại địa phương, Hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn 2018 còn trưng bày những tác phẩm được làm từ trái cây đem lại những bất ngờ, thú vị cho du khách.
Hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) quy tụ 160 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện nhằm mục đích thúc đẩy mua bán, tiêu thụ sản phẩm của địa phương.
Hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) quy tụ 160 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện nhằm mục đích thúc đẩy mua bán, tiêu thụ sản phẩm của địa phương.
Tất cả trái cây ở đây đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; quá trình đóng gói, vận chuyển được bảo quản bằng thùng các-tông ghi rõ lô gô, thương hiệu, địa chỉ của các nhà vườn.
Tất cả trái cây ở đây đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; quá trình đóng gói, vận chuyển được bảo quản bằng thùng các-tông ghi rõ lô gô, thương hiệu, địa chỉ của các nhà vườn.
Các loại trái cây tiêu biểu như bưởi da xanh, cam lòng vàng, mật ong, phấn hoa, mỳ Chũ, xôi ngũ sắc, bánh giày, bánh vắt vai, thịt trâu khô… được các đơn vị tham gia hội chợ trình bày đẹp mắt và ấn tượng
Các loại trái cây tiêu biểu như bưởi da xanh, cam lòng vàng, mật ong, phấn hoa, mỳ Chũ, xôi ngũ sắc, bánh giày, bánh vắt vai, thịt trâu khô… được các đơn vị tham gia hội chợ trình bày đẹp mắt và ấn tượng
Toàn cảnh một gian hàng được trang trí từ trái cây địa phương
Toàn cảnh một gian hàng được trang trí từ trái cây địa phương
Những trái bưởi được xếp thành chữ đẹp mắt
Những trái bưởi được xếp thành chữ đẹp mắt
Cầu kỳ hơn, là những con rồng, con phượng được kết từ hàng chục loại trái cây khác nhau
Cầu kỳ hơn, là những con rồng, con phượng được kết từ hàng chục loại trái cây khác nhau
Mỗi xã, thị trấn sẽ bố trí hai gian hàng, một để trưng bày, một để giao dịch bán sản phẩm.
Mỗi xã, thị trấn sẽ bố trí hai gian hàng, một để trưng bày, một để giao dịch bán sản phẩm.
Bức tường chăng đèn, kết hoa từ cam, bưởi mang đến nhiều ấn tượng thú vị cho du khách
Bức tường chăng đèn, kết hoa từ cam, bưởi mang đến nhiều ấn tượng thú vị cho du khách
Bên cạnh đó còn có nhiều tác phẩm mang ý nghĩa như: bản đồ Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa do các xã làm từ trái cây.
Bên cạnh đó còn có nhiều tác phẩm mang ý nghĩa như: bản đồ Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa do các xã làm từ trái cây.
Ngoài hoạt động trưng bày hội chợ, Ban tổ chức sẽ chấm thi chất lượng 3 loại trái cây gồm cam lòng vàng, cam ngọt và bưởi ngọt dựa trên các tiêu chí về trọng lượng quả, mẫu mã, độ đường của trái cây. Các giỏ trái cây đoạt giải Nhất sẽ được đưa ra bán đấu giá trong buổi lễ khai mạc nhằm gây quỹ ủng hộ người nghèo trên địa bàn huyện.
Ngoài hoạt động trưng bày hội chợ, Ban tổ chức sẽ chấm thi chất lượng 3 loại trái cây gồm cam lòng vàng, cam ngọt và bưởi ngọt dựa trên các tiêu chí về trọng lượng quả, mẫu mã, độ đường của trái cây. Các giỏ trái cây đoạt giải Nhất sẽ được đưa ra bán đấu giá trong buổi lễ khai mạc nhằm gây quỹ ủng hộ người nghèo trên địa bàn huyện.
Ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lục Ngạn cho biết: “Ngoài tham gia Hội chợ, các đại biểu và du khách có nhu cầu sẽ được Ban tổ chức giới thiệu địa điểm, bố trí người hướng dẫn trải nghiệm, tự tay thu hái, sử dụng trái cây tươi ngon ngay tại vườn
Ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lục Ngạn cho biết: “Ngoài tham gia Hội chợ, các đại biểu và du khách có nhu cầu sẽ được Ban tổ chức giới thiệu địa điểm, bố trí người hướng dẫn trải nghiệm, tự tay thu hái, sử dụng trái cây tươi ngon ngay tại vườn".
Hội chợ còn góp phần quảng bá, thu hút du khách để phát triển du lịch sinh thái; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn - du lịch; từng bước xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho cây ăn quả và sản phẩm chủ lực của huyện.
Hội chợ còn góp phần quảng bá, thu hút du khách để phát triển du lịch sinh thái; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn - du lịch; từng bước xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho cây ăn quả và sản phẩm chủ lực của huyện.
Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nổi tiếng với nhiều loại cây ăn quả có chất lượng cao như: vải, nhãn, cam, bưởi, táo…
 
Hiện nay, toàn huyện có hơn 27.000 ha cây ăn quả các loại; trong đó, có gần 15.300 ha vải thiều (lớn nhất miền Bắc), sản lượng bình quân 100.000 tấn/năm; hơn 6.400 ha cây có múi, sản lượng năm 2018 ước đạt hơn 53.000 tấn.
 
 
Bên cạnh đó, huyện Lục Ngạn còn có một số sản phẩm truyền thống đặc trưng, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng như: Mỳ gạo Chũ, mật ong Nghĩa Hồ, giấm Kim Ngân sản xuất từ vải thiều, gạo bao thai Lục Ngạn, gạo nếp Phì Điền... 
 
Hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn là dịp để địa phương quảng bá, thu hút du khách để phát triển du lịch sinh thái; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn - du lịch. Từ đó, từng bước xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho cây ăn quả và sản phẩm chủ lực của huyện. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm