“Đổi giấy lấy cây" nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống

An Khê
25/06/2020 - 09:07
“Đổi giấy lấy cây" nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống
Với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của những người trẻ, nhóm sinh viên của CLB Môi trường VNUA đã tổ chức nhiều hoạt động “Đổi giấy lấy cây” nhằm góp phần nâng cao giá trị của những sản phẩm đã qua sử dụng và thay đổi thói quen, nhận thức cho người dân về các vấn đề liên quan đến môi trường hiện nay.

Thành lập từ năm 2014, đến nay đã được 6 năm, CLB Môi trường VNUA trực thuộc Hội Sinh viên Học Viện Nông nghiệp Việt Nam đã trở thành cái tên quen thuộc đối với các hoạt động bảo vệ môi trường. Trong đó hoạt động "Đổi giấy lấy cây" gây được tiếng vang cũng như tầm ảnh hưởng lớn tới cộng đồng. Mọi hoạt động của CLB đều nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng lan tỏa tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường sống; xây dựng môi trường năng động sáng tạo đưa ra các chương trình hay trong cộng đồng hướng đến mục tiêu môi trường sống "xanh - sạch - đẹp".

“Đổi giấy lấy cây” – Lan tỏa tinh thần xanh - Ảnh 1.

Các thành viên của CLB Môi trường VNUA

Bạn Dương Thu Nhàn - Điều phối viên của CLB Môi trường VNUA cho biết, trong 2 năm gần đây, hoạt động "Đổi giấy lấy cây" ngày càng được cộng đồng ủng hộ, các chương trình cũng được tổ chức dày hơn để người dân có cơ hội thực hiện hành động đẹp với môi trường.

Năm 2019, VNUA đã có chương trình "Đổi giấy lấy cây" tại Trung tâm thương mại Savico Megamall và Học viện Nông nghiệp Việt Nam thu hút được hàng ngàn người tham gia. Tháng 12/2019, chương trình "Đổi vải lấy cây" thuộc sự án "Green Product" do CLB Nhà báo xanh, CLB Môi trường VNUA và CLB Vì môi trường VNUF đồng tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và TDP Tổ chim xanh nhằm lên án nguy cơ ô nhiễm môi trường từ ngành Thời trang nhanh đã được cộng ủng hộ nhiệt tình, có sức lan tỏa rộng rãi. Cũng trong năm 2019, chương trình "Màu xanh nông nghiệp" huy động được hàng trăm sinh viên đến dọn rác quanh khu vực 4 hồ gần Học viện Nông nghiệp Việt Nam…

“Đổi giấy lấy cây” – Lan tỏa tinh thần xanh - Ảnh 2.

Dương Thu Nhàn - Điều phối viên của CLB Môi trường VNUA

"Sau chương trình chúng em thu về được 8 tạ quần áo. Và kết thúc chương trình đã hoàn thành xong bước 1 của dự án Green Product. Hiện tại chúng em đang chuẩn bị bước 2 cho dự án là tái chế số quần áo cũ và bước 3 sẽ mang quần áo còn sử dụng cùng các sản phẩm tái chế quần áo từ bước 2 lên vùng cao thiện nguyện", Dương Thu Nhàn cho biết.

“Đổi giấy lấy cây” – Lan tỏa tinh thần xanh - Ảnh 3.

Những sản phẩm mà VNUA mang ra đổi bao gồm sen đá, xương rồng, cây văn phòng, cây công trình, các loại vật phẩm xanh như bát gáo dừa, bàn chải tre, ống hút inox...

Theo các thành viên của CLB, chương trình "Đổi giấy lấy cây" trong suốt thời gian qua đã thu hút được sự quan tâm của nhiều lứa tuổi; thu gom được lượng lớn giấy, chai nhựa và pin đã qua sử dụng, góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường; truyền được cảm hứng bảo vệ môi trường tới mọi người, nhất là các bạn học sinh sinh viên...

“Đổi giấy lấy cây” – Lan tỏa tinh thần xanh - Ảnh 4.

Những sản phẩm mà VNUA mang ra đổi bao gồm sen đá, xương rồng, cây văn phòng, cây công trình, các loại vật phẩm xanh như bát gáo dừa, bàn chải tre, ống hút inox... và các sản phẩm tái chế. Những sản phẩm này một phần được mua từ các nơi sản xuất sản phẩm xanh và một phần do các thành viên câu lạc bộ tự làm từ sản phẩm tái chế như hộp bút từ vỏ chai nhựa, túi bút, các sản phẩm vật lưu niệm...

Số giấy vụn, chai lọ nhựa, sắt được mang đến để đổi, CLB sẽ phân loại xử lý bảo vệ môi trường. Cụ thể, giấy bìa và giấy vụn thì được chuyển đến công ty sản xuất giấy vệ sinh, để tái chế. Sách giáo khoa và giáo trình còn khả năng sử dụng thì được giữ lại để tăng cho những ai cần. Chai lọ nhựa thì được chuyển cho các đơn vị thu gom phế liệu, và sau đó cũng sẽ được tái chế. Đối với pin thì thu gom về đơn vị "Việt Nam tái chế".

Sau 6 năm hoạt động CLB Môi trường VNUA vẫn giữ nguyên các hoạt động truyền thống "Đổi giấy lấy cây" và hoạt động "Chủ nhật xanh". Và để sinh viên trong CLB thêm nhiều trải nghiệm mới, VNUA đã phối hợp tham gia các hoạt động bên ngoài như tham gia cuộc thi "Thiết kế thùng rác" được tổ chức bởi USTH EcoClub; chương trình "Work clean'day" do "Let's do it" tổ chức; tham gia xây dựng dự án Green Product;...

Hoạt động "Đổi giấy lấy cây" của CLB Môi trường VNUA không chỉ góp phần nâng cao giá trị của những sản phẩm đã qua sử dụng mà còn góp phần thay đổi thói quen, nhận thức về các vấn đề liên quan đến môi trường hiện nay, từ đó sẽ hình thành những thói quen, lối sống tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm