Đối mặt án tử, bị cáo khai vận chuyển thuê ma túy để lấy tiền chữa ung thư

Quỳnh Nga
21/09/2022 - 16:48
Đối mặt án tử, bị cáo khai vận chuyển thuê ma túy để lấy tiền chữa ung thư
Tại tòa, tử tù Trần Hồng Lĩnh (30 tuổi) hối hận, nói gia cảnh khó khăn, bản thân mắc bệnh ung thư để có tiền xạ trị nên đã nhắm mắt làm liều vận chuyển ma túy thuê.

Ngày 21/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình đối với Trần Hồng Lĩnh (30 tuổi, trú ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Sáng 14/11/2021, Lĩnh được một người đàn ông tên Toàn thuê lên khu vực biên giới Hương Sơn để nhận hộ hàng và được đưa trước vài triệu đồng làm lộ phí. Đồng ý làm, Lĩnh lái xe máy lên biên giới huyện Hương Sơn, đứng chờ ở xã Sơn Kim 1, rồi được một người lạ mặt tiếp cận và đưa cho túi đựng ma túy.

Tử tù khai vận chuyển thuê ma túy để lấy tiền chữa ung thư - Ảnh 1.

Tại toà, vì sức khoẻ yếu Lĩnh được cho ngồi trả lời thẩm vấn

Tối 14/11, khi Lĩnh đang điều khiến xe máy vận chuyển ma tuý đến  Quốc lộ 8A đoạn đi qua địa phận thôn Hà Chùa, xã Sơn Tây ( huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), thì bị cảnh sát bao vây. Lĩnh cố thoát vòng vây, song bất thành. Lực lượng chức năng xác định, trên xe của Lĩnh có túi màu đen đựng gần 12 bánh heroin.

Lĩnh khai nhận  số ma túy trên có nguồn gốc từ bên Lào. Vận chuyển xong xuôi Lĩnh được hứa trả hàng chục triệu đồng tiền công. Lĩnh có hai tiền án liên quan tới ma túy, ra tù năm 2020.

Tại tòa, hai tay đan vào nhau, gục đầu xuống bàn xét xử tỏ vẻ mệt mỏi , Lĩnh được tòa cho ngồi trả lời thẩm vấn vì sức khỏe yếu. 

HĐXX xác định lượng ma túy mà Lĩnh vận chuyển là rất lớn, nếu trót lọt sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, cần tuyên bản án cao nhất để răn đe, phòng ngừa chung.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm