Đối phó với tình trạng bạo hành trẻ, phụ huynh lén đeo thiết bị ghi âm cho con trong lớp

Hạ Khương
16/06/2023 - 14:08
Đối phó với tình trạng bạo hành trẻ, phụ huynh lén đeo thiết bị ghi âm cho con trong lớp
Việc theo dõi giáo viên kiểu này đã gây ra rất nhiều tranh cãi trên mạng.

Trên thế giới, có không ít vụ bạo hành trẻ mầm non gây rúng động. Có vụ bị lộ bởi người ta trích xuất camera và chứng kiến cảnh các em nhỏ bị giáo viên bạo hành, nhưng cũng có vụ chỉ bị lộ khi phụ huynh gặng hỏi về những vết bầm bất thường trên cơ thể trẻ.

Tại Hàn Quốc, mặc dù giáo viên bạo hành hay bắt nạt trẻ nhỏ không phải là một hiện tượng phổ biến, nhưng phụ huynh vẫn lo lắng cho sự an toàn của con mình. Để giám sát con cũng như giáo viên, họ cho con đeo các thiết bị ghi âm nhỏ đề phòng trường hợp con gặp sự cố, bởi camera an ninh không thể ghi lại âm thanh. Giáo viên thì rất không thích phương pháp này và cho rằng đây là hành vi bất hợp pháp, bắt nguồn từ “sự ngờ vực vô lý từ phía phụ huynh”.

Khi tìm kiếm cụm từ “máy ghi âm” trên internet, người dùng có thể tìm thấy hàng loạt thiết bị ghi âm cỡ nhỏ được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau, từ dây chuyền, huy hiệu cho đến móc khóa thông thường. 

Đối phó với tình trạng bạo hành trẻ nhỏ, phụ huynh lén đeo thiết bị ghi âm cho con trong lớp, giáo viên lo ngại về xâm phạm quyền riêng tư - Ảnh 1.

Một phụ huynh đã mua thiết bị này viết đánh giá: “Sau khi mua máy ghi âm, tôi có thể biết được cách giáo viên dạy dỗ và kỷ luật con tôi”. Một bài đánh giá khác viết rằng: “Tôi mua cái này để bảo vệ con. Thế giới ngày nay quá nguy hiểm và đáng sợ”. 

Dường như hiện tượng mua thiết bị ghi âm cho con tăng lên sau khi thời sự đưa tin về việc giáo viên lạm dụng học sinh thời gian gần đây. Vào ngày 16/5/2023, chín giáo viên làm việc tại một trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội ngược đãi, xúc phạm thân thể học sinh.

Tuy nhiên, phụ huynh không chỉ lo lắng về bạo hành thể chất mà còn lo lắng cả về bạo lực ngôn từ. “Tôi đã thấy các bà mẹ khác mua thiết bị ghi âm cho con và họ nói rằng lạm dụng bằng lời nói cũng có hại như lạm dụng thể chất”, cô Park, một người mẹ có con 5 tuổi, cho biết.

Đối phó với tình trạng bạo hành trẻ nhỏ, phụ huynh lén đeo thiết bị ghi âm cho con trong lớp, giáo viên lo ngại về xâm phạm quyền riêng tư - Ảnh 2.

Phụ huynh thất vọng và quan ngại về chất lượng dạy học

Một số giáo viên hoàn toàn hiểu cho hành động của phụ huynh, nhưng họ vẫn cảm thấy thất vọng vì sự thiếu tin tưởng giữa phụ huynh và giáo viên. “Tôi thấy buồn mỗi khi nhìn thấy học sinh có một chiếc móc khóa mới hoặc một phụ kiện mới, bởi rất có thể đây chỉ là thiết bị ghi âm”, một giáo viên mẫu giáo có 8 năm kinh nghiệm chia sẻ cảm xúc.

Một giáo viên dạy lớp tiếng Anh mẫu giáo bày tỏ quan ngại: “Ghi âm giọng nói khác với chia sẻ cảnh quay an ninh vì có sự khác biệt về vấn đề đồng thuận. Việc phụ huynh ghi âm mà không có sự đồng thuận của chúng tôi là lạm dụng quyền cá nhân và có thể gây trở ngại cho việc giảng dạy”.

Đối phó với tình trạng bạo hành trẻ nhỏ, phụ huynh lén đeo thiết bị ghi âm cho con trong lớp, giáo viên lo ngại về xâm phạm quyền riêng tư - Ảnh 3.

Về luật pháp, việc bên thứ ba ghi lại cuộc trò chuyện mà không có sự đồng ý của những người liên quan là một hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đã có trường hợp đoạn ghi âm cuộc trò chuyện được chấp nhận làm bằng chứng trong phiên tòa.

Vào năm 2019, Tòa án quận Daegu đã chấp nhận một đoạn ghi âm làm bằng chứng trong vụ bạo lực lời nói với một đứa trẻ 10 tháng tuổi tại một nhà trẻ. Giáo viên này đã bị kết án phạt tới 3 triệu won (2.357 USD).

Một giáo viên đề xuất rằng thay vì lén theo dõi và ghi âm thì phụ huynh có thể trực tiếp tham gia các lớp học hoặc tham gia các cuộc gặp mặt, họp phụ huynh thường xuyên.

Nguồn: Korea Herald
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm