Yêu

Đổi thay của con trẻ sau mỗi lần làm thiện nguyện

Lan Hương 22/12/2022 - 01:20 PM
Nhà báo, giáo viên Hà Việt Anh là người thành lập nhóm từ thiện Minh Tuệ. Nhóm từ thiện Minh Tuệ bắt đầu hoạt động từ năm 2005 và chính thức thành lập năm 2010. Nhóm hiện có 50 thành viên tích cực với nhiều bé là học sinh tham gia cùng các mẹ. Sau mỗi chuyến đi thiện nguyện các con lại có những thay đổi tích cực.

Nhóm chủ yếu chăm sóc các bệnh nhi, đặc biệt các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn nên chị Việt Anh muốn hướng các con của các tình nguyện viên đồng hành cùng các mẹ.

Tùy theo độ tuổi, sức khỏe các con được làm nhiều công việc theo năng lực của mình như chuẩn bị quà tặng các bệnh nhi, tận tay phát quà cho các bệnh nhi nhân dịp mùng 1 tháng 6, Trung Thu và Tết. Các con tham gia phát cháo dinh dưỡng cho bệnh nhi và người nhà bệnh nhi tại Khoa Nhi bệnh viện Châm Cứu Trung ương.

Đổi thay của con trẻ sau mỗi lần làm thiện nguyện - Ảnh 1.

F1 của nhóm từ thiện Tuệ Minh trao quà cho các bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh

Một hoạt động nữa cũng rất ý nghĩa là tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhi ung thư ở K3 Tam Hiệp. Mỗi tháng các con sẽ cùng các thành viên có sinh nhật vào tháng đó chuẩn bị bánh kẹo, mua bánh gato và đến bày biện mâm cỗ để tổ chức sinh nhật cho các em nhỏ bị ung thư. Có những em cả đời chưa nhìn thấy bánh sinh nhật, vô cùng háo hức được thắp nến, thổi nến, hát bài mừng sinh nhật. Có những em năm nay được tổ chức sinh nhật nhưng vài tháng sau thì mất, nghĩa là không còn được tổ chức sinh nhật thêm lần nào nữa.

Các bạn nhỏ của nhóm Minh Tuệ rất xúc động và thêm biết ơn bố mẹ luôn yêu thương, đồng hành, cho ăn học, đi du lịch tổ chức sinh nhật và nhiều niềm vui khác nữa mà các bệnh nhi không bao giờ có được, để rồi biết trân quý những gì mình đang được thọ nhận, biết vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Không trực tiếp nói ra những cảm nhận của mình nhưng sau mỗi chuyến thiện nguyện các con đều có những thay đổi tích cực. Các mẹ cho biết, sau khi cùng mẹ đi bệnh viện phát cháo thì về nhà  con ăn rất ngoan, không kén chọn và ăn hết phần ăn của mình. Nhìn các bạn, hay các anh chị bị bệnh không tự ăn được, nôn trớ, khó vận động, di chuyển khó khăn giúp các con càng biết trân trọng cuộc sống này hơn. 

Nhiều em khác còn biết dùng ống heo tiết kiệm, dành số tiền đó để đóng góp cho các chương trình của các mẹ. Các con tham gia chia sẻ với những mảnh đời khó khăn và biết quan tâm đến bố mẹ ông bà, biết để ý đến cảm xúc của người khác.

Sau 8 năm tham gia các hoạt động từ thiện, con trai chị Việt Anh đã đưa ra một đề nghị làm mẹ vô cùng bất ngờ và xúc động, em mong muốn dùng toàn bộ số tiền nhuận bút từ cuốn sách đầu tiên của 2 mẹ con là "Thì thầm mẹ, thì thầm bé" (NXB Trẻ) sẽ dành cho các ca mổ tim. Vậy là số tiền nhuận bút và bán sách hai mẹ con đã có 20 triệu đồng và tài trợ được hai ca mổ tim cho các bạn vùng sâu vùng xa là dân tộc Tày và dân tộc Thái.

Đổi thay của con trẻ sau mỗi lần làm thiện nguyện - Ảnh 2.

Trao quà 1/6 cho bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh

Con chị Việt Anh hiện là một chàng trai năng động, vẫn luôn tích cực đồng hành trong nhóm thiện nguyện của mẹ. Ở trường hay các câu lạc bộ mà em tham gia có hoạt động từ thiện, đóng góp ủng hộ em luôn tham gia đầy đủ. Là cán bộ lớp, tham gia trong ban Nội dung của câu lạc bộ Văn hóa Việt Nhật, mọi hoạt động em đều làm hết mình và suy nghĩ hướng tới cộng đồng.

Giúp con trẻ làm các công việc thiện nguyện là cách tốt nhất giúp các em hoàn thành nhân cách và phát triển bản thân một cách trọn vẹn nhất. Những bài học đầu đời về lòng nhân ái, sự chia sẻ, đồng cảm, khoan dung và lòng biết ơn con cần được nuôi dưỡng nơi các em từng ngày. Đó là bài họ vô giá trong hành trình trưởng thành và hoàn thiện nhân cách của các con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn