Đội trưởng môi trường nhí tâm huyết bảo vệ môi trường

An Khê
05/10/2020 - 16:01
Đội trưởng môi trường nhí tâm huyết bảo vệ môi trường

Ông Phạm Công Lương, "thủ lĩnh" Đội môi trường nhí cùng các thành viên đi tuyên truyền bảo vệ môi trường

Những năm gần đây, môi trường ở phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã cải thiện rõ rệt. Điều này có được một phần là nhờ những việc làm tích cực của Đội môi trường nhí, do ông Phạm Công Lương làm đội trưởng.

Ông Phạm Công Lương đã vận động thành lập Đội với mục đích tạo cho các em (từ 5-15 tuổi) có ý thức, hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, tập cho các em thói quen sinh hoạt cộng đồng và nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác thải tại nguồn để tận dụng nguồn tài nguyên này.

Lan tỏa những hành động đẹp bảo vệ môi trường qua hành động - Ảnh 1.

Ông Phạm Công Lương - Thủ lĩnh của đội bảo vệ môi trường nhí

"Đội môi trường nhí do tôi vận động thành lập triển khai các công việc bảo vệ môi trường từ hè năm 2018 nhưng đến đầu năm 2019 UBND Thuận Phước mới công nhận và có quyết định thành lập. Hiện nay đội có 24 thành viên và đang tiếp tục có các cháu xin gia nhập", ông Lương cho biết.

Lan tỏa những hành động đẹp bảo vệ môi trường qua hành động - Ảnh 2.

Hàng tuần, ông Lương cùng "Đội môi trường nhí" đi thu gom rác thải tại nhiều khu vực trên địa bàn phường

Ngoài mục đích bảo vệ môi trường, "Đội môi trường nhí" còn thực hiện thu gom rác thải tái chế để bán nhằm có kinh phí cho các hoạt động vui chơi. Ông Lương đã thành lập 2 đội bóng mini gồm 13 em, thuê sân đá bóng, thưởng cho các em có bàn thắng đẹp, thưởng cho đội vô địch và các em còn có tiền uống nước sau khi thể thao mà không phải xin tiền bố mẹ.

Không chỉ có quỹ để trang trải cho các hoạt động vui chơi rèn luyện, Đội còn có thể dùng kinh phí từ thu gom rác thải tái chế để trợ giúp học sinh nghèo, thăm hỏi những người khuyết tật, ốm đau, thưởng học sinh giỏi… Gần đây, Đội tặng tiền bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, tặng gạo cho các hộ gặp khó khăn do dịch bệnh, nêu cao tinh thần tương thân tương ái.

"Tôi dạy cho các em biết: Rác vừa là hiểm họa nhưng rác cũng là nguồn tài nguyên đáng quý và rất dễ khai thác. Hành động của Đội không chỉ giúp mọi người trong khu dân cư thấy và làm theo mà còn giúp các em hạn chế sử dụng nhiều điện thoại, máy tính… để có nếp sinh hoạt lành mạnh", ông Lương chia sẻ.

Giờ đây, người dân phường Thuận Phước đã quen với hình ảnh "Đội môi trường nhí" ra quân vào thứ 7, chủ nhật đi thu gom rác tài nguyên trong khu dân cư về tập kết, phân loại bán lấy tiền thành lập quỹ của khu dân cư.

Từ ngày có "Đội môi trường nhí", ý thức người dân nâng lên rõ nét, nhiều người 70-80 tuổi cũng nhặt nhạnh phế liệu để ủng hộ các cháu. Mỗi năm Đội thu về 30 triệu đồng từ tiền bán phế liệu (tương đương 16 tấn rác không phải vận chuyển chôn lấp).

Trước những hiệu quả đạt được của Đội, "Thủ lĩnh" 66 tuổi Phạm Công Lương cho rằng, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình. Trước hết mỗi người dân phải tự bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. Môi trường tốt mình là người hưởng lợi chứ không ai cả. Bảo vệ môi trường là xây dựng cuộc sống bền vững của nhân loại…

Lan tỏa những hành động đẹp bảo vệ môi trường qua hành động - Ảnh 4.

Ông Lương và một vài bạn có sức khỏe sẽ làm nhiệm vụ đẩy xe, những bạn nhỏ còn lại sẽ đến từng nhà dân thu gom phế liệu và mang tập kết ra xe đẩy

Ghi nhận hiệu quả từ công việc ông làm, năm 2008 khi ông đang làm Tổ trưởng Tổ dân phố 32 phường Thuận Phước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tặng bằng khen cho Tổ dân số 32 của ông vì có thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường. Năm 2012, để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng, ông còn tham gia viết bài dự thi về môi trường do Hội Cựu Chiến binh Trung ương tổ chức và đoạt giải Nhất toàn quốc…

Gắn bó và tâm huyết với môi trường, ông Phạm Công Lương không chỉ được các cấp chính quyền và người dân tin tưởng yêu mến, mà còn được gia đình ủng hộ nhiệt tình. Mấy năm nay, ông và vợ ông cùng nhau nhặt chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn… để góp phần làm sạch môi trường.

"Một vài người bảo tôi "khùng", già rồi có lương hưu rồi nghỉ ngơi chứ làm chi cho cực nhưng tôi đã thích là tôi làm. Tôi chỉ mong muốn mọi người làm việc gì dù là nhỏ nhất cũng nghĩ đến bảo vệ môi trường. Tôi cũng mong muốn chính quyền cần khuyến khích động viên hơn nữa các hành động bảo vệ môi trường, đồng thời có chế tài xử phạt nghiêm minh hành động xả rác bừa bãi để bảo vệ môi trường", ông Phạm Công Lương bày tỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm