Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup

PV (tổng hợp)
06/02/2022 - 17:08
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup

Niềm vui của cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa

Đánh bại đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 2-1 vào chiều nay (6/2) tại Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới - World Cup.

Trong 90 phút trên sân, các cô gái Việt Nam đã thể hiện được những phẩm chất hay nhất của mình, liên tục dẫn bàn trước và để lại nhiều hình ảnh đẹp.

Ngay phút thứ 7, sau pha đá phạt góc của Tuyết Dung, Chương Thị Kiều đánh đầu mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp các cô gái Việt Nam chơi tự tin và lấn át đối thủ. Điều này lý giải tại sao trong 35 phút đầu tiên, Việt Nam cầm bóng tới 65% và được hưởng 7 quả phạt góc.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam mất tập trung trong hiệp 2, đội Đài Loan (Trung Quốc) đã có cơ hội san bằng tỉ số 1-1 ở phút 50.

Tưởng như một thế trận khó khăn chờ đợi tuyển Việt Nam trong hiệp 2 nhưng với bản lĩnh và ý chí quyết tâm của mình, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có thêm được bàn thắng. Đó là pha lập công của Nguyễn Thị Bích Thùy ở phút 56.

Sau khi dẫn trước 2-1, Việt Nam chủ động chơi phòng ngự chắc, phản công nhanh, muốn bảo toàn kết quả. 

Trước đó, tuyển nữ Việt Nam thắng tuyển nữ Thái Lan với tỉ số 2-0. Với việc giành chiến thắng ở cả 2 trận play-off, đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới - World Cup sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand vào tháng 7-8/2023.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của các cô gái Việt Nam

* Phát biểu tại buổi họp báo trước 2 trận play-off tại Vòng chung kết Cúp bóng đá Nữ châu Á 2022 trong ngày Mùng 1 Tết (1/2), huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã khẳng định sự khát khao của toàn đội trước cơ hội giành vé tham dự World Cup.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Đội tuyển Nữ Việt Nam đã xác định và chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu với nhiệm vụ phải giành vé tham dự World Cup. Chúng tôi sẽ đá play-off với Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Đây là 2 đội có trình độ ngang tầm với Việt Nam. Chúng tôi sẽ thi đấu quyết tâm để giành kết quả tốt nhất ở hai trận đấu này”.

Trả lời về ý nghĩa của việc nếu đội tuyển Nữ Việt Nam giành vé tham dự World Cup, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết điều đó trước tiên đánh dấu sự tiến bộ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. “Chúng tôi chưa từng tham dự World Cup nên đã khát khao làm được điều này từ rất lâu rồi. Từ những giải đấu năm 2004, 2008 và cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn giữ khát khao cháy bỏng muốn một lần đội tuyển Nữ Việt Nam được tham dự World Cup. Chính vì vậy, đây là cơ hội để chúng tôi thể hiện và thi đấu quyết tâm cao ở hai trận đấu play-off tới đây".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng chia sẻ về tình hình sức khỏe các cầu thủ nữ: "Tôi rất mừng khi tất cả các vị trí chính thức trong đội hình thi đấu đều đã hồi phục sau Covid-19 và đã tập luyện trở lại bình thường. Sức khỏe của các cầu thủ đang ổn định và tốt lên".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc toàn đội đang gặp áp lực với cơ hội giành vé dự World Cup, Huấn luyện viên Mai Đức Chung thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi không hề bị áp lực gì khi vào đến vòng đấu này. Tất cả áp lực đều dành cho cá nhân tôi. Tôi muốn các cầu thủ giữ tinh thần thoải mái để thi đấu được tốt hơn. Tôi nghĩ việc được thi đấu với các đối thủ hàng đầu châu Á cũng là một điều rất quý báu cho cầu thủ Việt Nam, mở ra nhiều về vấn đề chuyên môn. Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều và sẽ phấn đấu hơn nữa để thi đấu thật tốt".

Nguồn: TTXVN, VNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm