Đôi vợ chồng trẻ chi hơn nửa tỷ cải tạo nhà để cảm nhận trọn hạnh phúc mỗi ngày

Lam Anh
16/03/2023 - 06:52
Với vợ chồng Đỗ Nhung, mỗi ngày thi công căn nhà cho đến khi hoàn thành xong và tận hưởng cảm giác sống trong không gian mới với chất lượng tốt hơn đều là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mà cả hai khó lòng quên được.

Nhiều người có thể thấy rằng, việc chi tiền cải tạo nhà là không đáng. Bởi vì số tiền khá lớn mà một thời gian sau có thể vẫn sẽ phải tiếp tục đầu tư "làm mới" nếu muốn ngôi nhà luôn hiện đại và mang vẻ đẹp phong cách tối tân. Nhưng trên thực tế, hầu hết những người đã làm điều này đều thừa nhận, việc thay đổi không gian của căn nhà đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp họ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Chi hơn nửa tỷ cải tạo nhà để cảm nhận trọn niềm hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 1.

Đỗ Nhung

Và Đỗ Nhung (30 tuổi - Hà Nội) cũng không phải là một ngoại lệ.

"Có một ngôi nhà của riêng mình là điều mà tất cả chúng ta đều mơ ước. Và dù đó chỉ là một căn hộ cũ được cải tạo lại hay một ngôi nhà mới hoàn toàn, mình tin mỗi cái đều sẽ mang lại một cảm giác riêng nhưng hạnh phúc chắc chắn là điều ai cũng nhận thấy.

Vì thế, mỗi món đồ, mỗi góc của ngôi nhà đều được bọn mình chọn lựa kỹ càng từ loại gỗ, màu gỗ. Phụ kiện bếp, nhà vệ sinh thì hai vợ chồng đã đi khá nhiều nơi để tham khảo sau đó mới đưa ra quyết định. Cảm giác mỗi ngày thi công căn nhà đều là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Cảm thấy mình cần nỗ lực hơn nữa để có thể có nhiều ngày hạnh phúc như thế" - Đỗ Nhung vui vẻ chia sẻ.

Chi hơn nửa tỷ đồng để cải tạo nhà như studio cho vợ thoải mái chụp hình

Đấy là mục đích của chồng Đỗ Nhung khi quyết định bắt tay vào cải tạo căn nhà rộng 83m2 đã cũ!

Chi hơn nửa tỷ cải tạo nhà để cảm nhận trọn niềm hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 2.

"Hai vợ chồng mình đều thích phong cách tối giản, có nhiều không gian rộng cho các con chơi và nhất là mình cũng đang có một công việc tay trái đó là kinh doanh tự do tại nhà và chồng mình muốn làm cho ngôi nhà như một studio thu nhỏ để vợ có thể tha hồ chụp ảnh ở mọi góc nhà" - Nhung nói.

Nhung cho biết thêm, trước đây căn nhà có 3 phòng ngủ, tuy nhiên vì muốn sau khi sửa sang, các con sẽ có nhiều không gian để vui chơi hơn hai vợ chồng đã đập thông 2 phòng ngủ để 1 phòng ngủ to cho rộng.

Chi phí sửa sang lại toàn bộ nhà cả phần thô và nội thất, thiết bị gia đình là gần 600 triệu.

Vì muốn nhà theo phong cách hiện đại, tinh tế, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét sang trọng trong không gian nhà ở nên vợ chồng Nhung chọn chủ yếu là tone xám, kem và đen tạo chiều sâu tốt và phù hợp với không gian từ phòng khách đến phòng ngủ, giúp không gian rộng rãi thoáng đãng hơn.

"Hai vợ chồng mình có thuê một bên để thiết kế căn nhà giúp tối đa hóa công năng sử dụng và tiện ích nhất cho gia đình. Vì chồng mình có mắt thẩm mỹ tốt hơn nên sau đó anh đã phối lại màu theo sở thích của chúng mình" - Nhung nói thêm.

Tổng thời gian thi công của căn nhà hết 4 tháng và cả gia đình đã kịp chuyển về trước Tết Nguyên đán vừa rồi.

Cải tạo căn nhà

Vì căn nhà theo phong cách Minimalism nên đồ nội thất cũng khá đơn giản.

"Điều khó khăn nhất khi chọn đồ nội thất theo mình nghĩ là làm sao để có thể đồng bộ toàn bộ đồ nội thất có tính liên kết với nhau.

Ví dụ như: giường ngủ sẽ có màu giống tủ quần áo của bố mẹ, các con và giống màu tủ bếp; cánh cửa thì cả cửa ra vào và phòng ngủ sẽ giống nhau... Những chi tiết nhỏ như vậy những để mọi thứ trông thật tinh tế và kết hợp hài hòa sau khi hoàn thành quả thực không dễ chút nào!" - Đỗ Nhung lưu ý.

Tất cả đồ nội thất trong nhà đều được sử dụng tông màu xám - trắng để đồng nhất về mặt màu sắc.

Tuy bước đầu gặp khá nhiều khó khăn trong việc kết hợp đồ nội thất vì không thực sự có nhiều chuyên môn về thiết kế nhưng vợ chồng Nhung vẫn sẽ tôn trọng những sở thích cá nhân của cả hai.

"Chồng mình nói bếp là linh hồn phụ nữ. Nên chồng mình đặc biệt mua đồ tốt, đẹp, gọn, màu sắc như nào để mình thỏa sức làm những món ăn "bóng đêm". Còn phòng khách là linh hồn đàn ông, nên chồng mình đặc biệt chọn 1 chiếc tivi 65inch và 1 bộ sofa to để thả mình đắm chìm mỗi khi về nhà.

Đồ đạc trang trí thì hai vợ chồng mình có phương châm mua ít đồ nhất có thể, và nếu đã mua đồ gì thì mua đồ đắt tiền để dùng bền và đẹp nhất. Nội thất căn nhà và đồ đạc gia đình mình chi khoảng hơn 350 triệu" - Nhung cho biết.

Chi hơn nửa tỷ cải tạo nhà để cảm nhận trọn niềm hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 4.

Tất cả nội thất được làm bằng gỗ MDF chống ẩm và đương nhiên không thể thiếu 1 chiếc tivi 65inch và 1 bộ sofa to trong phòng khách để cả nhà cùng nhau tận hưởng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc sau mỗi ngày dài.

Chi hơn nửa tỷ cải tạo nhà để cảm nhận trọn niềm hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 5.

Căn bếp đầy đủ ánh sáng và sử dụng đồ nội thất cao cấp để dù thiết kế gam màu tối cũng không đem lại cảm giác u ám và Nhung có thể thoải mái trổ tài nấu nướng.

Căn nhà có hướng Đông Bắc, căn góc hai mặt tiền, sáng đón bình minh nhẹ nhàng, chiều không bị nắng gắt.

Chi hơn nửa tỷ cải tạo nhà để cảm nhận trọn niềm hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 6.

Phòng ngủ master được thiết kế gọn gàng và vẫn để chừa một khoảng không gian rộng cho các bé thoải mái vui chơi trong phòng bố mẹ. Không gian chung-riêng kết hợp một cách nhẹ nhàng nên vẫn đem lại cảm giác vui vẻ cho cả nhà.

Chi hơn nửa tỷ cải tạo nhà để cảm nhận trọn niềm hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 7.

Vì có 2 bé nên phòng ngủ được thiết kế thêm giường tầng.

Về chi phí để cải tạo nhà, Nhung cho biết đó là khoản tiền hai vợ chồng tích cóp và có vay thêm ông bà nội ngoại để có động lực phấn đấu trong công việc nhiều hơn.

"Nói chung mình thấy đầu tư vào việc cải tạo nhà cửa là một khoản chi chính đáng, không gian sống rất quan trọng với tâm trạng, cuộc sống, tính cách, chất lượng công việc và đảm bảo mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều trong ngôi nhà với "chiếc áo" mới được thiết kế theo đúng ý mình đó! Và nếu có sự chuẩn bị chu đáo, mình thấy việc cải tạo cũng không tốn quá nhiều tiền của bạn đâu.

Hãy dự trù kinh phí và có kế hoạch rõ ràng. Có rất nhiều phong cách trang trí nhà cửa có thể tiết kiệm được rất nhiều khoản tiền. Chẳng hạn, hiện nay nhiều bạn thích phong cách tối giản, vừa đẹp, vừa tiết kiệm nhưng vẫn rất đầy đủ và tiện nghi" - Nhung cười.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm