Phiên luận tội cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần hai kết thúc sau 5 ngày với kết quả ông không bị kết tội “xúi giục” bạo loạn.
Ngày 12/1, website Nhà Trắng đăng thông báo Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn ban bố tình trạng khẩn cấp tại Washington D.C từ ngày 11/1 đến ngày 24/1/2021.
Ngày 8/1, trên Twitter cá nhân, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ không dự Lễ nhậm chức ngày 20/1 của ông Joe Biden.
Rạng sáng 7/1 (chiều 7/1 theo giờ Việt Nam), tại phiên họp chung đặc biệt của lưỡng viện, quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020 và sẽ trở thành Tổng thống hợp hiến thứ 46 của Hoa Kỳ.
Phiên họp chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden đã bị gián đoạn khi hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump đã tổ chức biểu tình, đập phá và xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ.
Virus SARS-CoV-2 đã đạp đổ di sản kinh tế khổng lồ mà ông Donald Trump dự định lấy làm "vũ khí" cho chiến dịch tái tranh cử. Với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, nhiều người không bỏ phiếu cho ông.
Trong trường hợp ông Donald Trump thua, gia đình nổi tiếng này sẽ phải đối mặt với chủ nợ. Tuy nhiên, các con của ông có thể tận dụng sự nổi tiếng của bố để dấn thân trên chính trường.
Sáng 4/11 (giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại các bang Indiana và Kentucky đóng cửa. Hãng tin AP khẳng định, Tổng thống Donald Trump đã giành được 8 phiếu đại cử tri tại bang Kentucky, trong khi NBC News và CNN cũng dự báo rằng ông Trump sẽ chiến thắng tại Indiana.
Theo đánh giá của các chuyên gia, phụ nữ là nhân tố quan trọng tác động đến cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay mở đường chiến thắng cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.
Theo ước tính của Trung tâm Phản ứng Chính trị (CRP), tổng chi phí cho các chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng của ông Donald Trump và Joe Biden, bầu cử Thượng viện và Hạ viện Mỹ dự kiến lên đến gần 14 tỷ USD.