Đồng bào ở biên giới Mường Khương mong được bao tiêu hàng nông sản

Hải Linh, Ảnh: BPMK
24/11/2023 - 21:54
Đồng bào ở biên giới Mường Khương mong được bao tiêu hàng nông sản

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Khương vừa giúp cây giống, vừa hướng dẫn đồng bào biên giới phát triển kinh tế gia đình

“Bà con chúng tôi làm ăn nhiều năm qua không đạt kết quả cao. Nhờ bộ đội Đồn biên phòng Mường Khương giúp đỡ về con lợn giống, cây trồng có chất lượng cao, nhiều hộ dân đã giảm đói nghèo. Chỉ mong các cấp ngành hỗ trợ cho bà con được bao tiêu hàng nông sản”, ông Pở Chính Sài, Trưởng thôn Chúng Chải B, thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cho biết.

Cả thôn Chúng Chải B chỉ có vài căn nhà được xây mái bằng kiên cố

Thôn Chúng Chải B nằm giáp biên giới, với hơn 40 hộ dân, thuộc các dân tộc Thu Lao, Phù Lá, Mông và Pa Dí. Cũng như bao ngày cuối tuần khác, sân nhà ông Pở Chính Sài, Trưởng thôn Chúng Chải B, thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai, vẫn luôn có các bà, các mẹ đưa trẻ em đến khoảnh sân rộng của nhà ông trưởng thôn chơi đùa.

"Cả thôn Chúng Chải B chúng tôi chỉ có vài căn nhà được xây mái bằng kiên cố, đó hầu hết là hộ có con cái đi làm ăn xa, còn lại số hộ nghèo trong thôn chiếm hơn 70%, bà con vô cùng vất vả, thiếu thốn", ông Pở Chính Sài nén tiếng thở dài, nói.

Theo ông Pở Chính Sài, trước khi dịch Covid-19 xảy ra, bà con đi làm thuê ở Trung Quốc cũng có tiền công, cuộc sống tạm ổn. Nhưng từ sau dịch Covid-19 đến nay, bà con đi làm thuê cũng khó khăn do nhiều nơi không thuê người nữa. "Qua đài và tivi, chúng tôi nghe nói nhiều nơi có đoàn từ thiện tặng quà cho bà con vùng cao nhưng thôn chúng tôi xa quá, chưa bao giờ được nhận quà hỗ trợ. Tất cả đều nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Khương và chính quyền giúp làm kinh tế. Mỗi năm, vài hộ nghèo trong thôn được Đồn biên phòng giúp mua được lợn giống, vài hộ khác được hỗ trợ từ 100 - 200 cây quýt về trồng, thay thế cây ngô kém chất lượng. Các hộ này đều dần khá lên"- Trưởng thôn Chúng Chải B cho biết.

Ông Pở Chính Sài bảo: "Trước đây, bà con trong thôn cũng chăn nuôi lợn, gà nhưng nhiều nhà, vật nuôi bị dịch bệnh chết hết. Cây trồng cũng kém chất lượng do bà con không biết chăm sóc. Chúng tôi cùng chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng mở nhiều đợt tuyên truyền, song nhận thức bà con hạn chế, không áp dụng được kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Bộ đội biên phòng cử cán bộ đến nhà hộ dân hỗ trợ, dạy cách chăn nuôi, trồng cấy, bà con cũng bán được nông sản vào vụ mùa, có thu nhập nuôi con cái".

Đồng bào ở biên giới Mường Khương mong được bao tiêu hàng nông sản- Ảnh 2.

Thiếu tá Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Khương, trao quà hỗ trợ cho hộ gia đình khó khăn trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Công tác tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn

Thiếu tá Lèng Văn Trai (SN 1985), Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Khương, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, cho biết: "Đồn biên phòng Mường Khương phụ trách thị trấn Mường Khương và xã Tung Chung Phố, với khoảng 2.956 hộ/12.242 khẩu, trong đó 758 hộ nghèo, 466 hộ cận nghèo. Địa bàn Đồn quản lý có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trên địa bàn vẫn còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Địa hình cơ bản là đồi núi, bà con rất khó canh tác. Hơn nữa, do giá phân bón cao, bà con gặp khó khăn khi mua đủ phân bón để chăm sóc cho các loại cây trồng đạt năng suất theo yêu cầu. Mấy năm gần đây, trình độ dân trí bà con tuy được cải thiện, song vẫn còn thấp, vì thế công tác tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế gia đình còn gặp khó khăn".

Theo Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Khương, Đồn biên phòng đã phân công 8 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn giáp biên để củng cố chính trị ở cơ sở, đồng thời tham gia giúp bà con trồng và chăm sóc cây chè, các cây lương thực ngô, lúa, cây quýt. Cán bộ, chiến sĩ cũng thường xuyên hướng dẫn bà con cách cắt tỉa, chăm bón cây trồng, vật nuôi, giúp các hộ gia đình biết làm kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đồng bào ở biên giới Mường Khương mong được bao tiêu hàng nông sản- Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng còn giúp người dân địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai

Các hộ dân được bộ đội biên phòng hỗ trợ cây, con giống

Trong số những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có vợ chồng chị Lò Thuý Lan và anh Pờ Chài Sơn, dân tộc Pa Dí, ở thôn Chúng Chải B, đã được Đồn biên phòng Mường Khương hỗ trợ 200 cây quýt trong năm 2022. Đến nay, trên nương của gia đình chị Lan được phủ một màu xanh mát mắt, những chùm quýt đang sắp vào mùa thu hoạch vụ cuối năm rộm lên màu xanh vàng.

Anh Pờ Chài Sơn cười nói: "Từ ngày được bộ đội biên phòng hỗ trợ trồng cây ăn quả, bộ đội còn dành nhiều ngày đến dạy vợ chồng tôi trồng và chăm sóc vườn cây, bón phân, bảo quản trái cây, nên đã cho vườn cây quýt quả to, sai quả. Nhờ tiền bán vụ quýt năm ngoái, vợ chồng tôi mua giống trồng thêm ngô, lúa, còn nuôi được 2 con lợn thịt. Hy vọng Tết năm nay được mùa quýt, sẽ cho thu hoạch với giá cao, nếu bán con lợn nữa thì gia đình tôi không lo thiếu đồ ăn".

Cũng là hộ dân được Đồn Biên phòng Mường Khương hỗ trợ 1 con lợn đen giống, gia đình anh Giàng Seo Sèng, dân tộc Phù Lá, ở thôn Lao Chải, chia sẻ: "Đầu năm 2023, gia đình tôi vừa làm nhà xong thì nền nhà bị sạt, phải di dời gấp ra khỏi nhà. Hiện vợ chồng và con nhỏ vẫn đang đi ở nhờ, chưa có nhà ổn định, vợ bận chăm sóc con nhỏ, nương rẫy thiếu người làm, nên vườn cây trồng không có kết quả. May mắn, nhà tôi được bộ đội biên phòng giúp cho con lợn giống, bộ đội còn dạy cách chăm sóc lợn chóng lớn, vợ tôi ở nhà có thể vừa chăm sóc con, vừa chăn nuôi".

Đồng bào ở biên giới Mường Khương mong được bao tiêu hàng nông sản- Ảnh 4.

Khi được bộ đội hỗ trợ giống cây trồng, con giống, bà con cũng chịu khó làm ăn, chăm sóc đúng kỹ thuật nhưng vụ mùa thu hoạch lại gặp giá cả bấp bênh.

Đã tìm nhiều cách hỗ trợ người dân nhưng hiệu quả chưa cao

Thiếu tá Lèng Văn Trai cho biết: "Để giúp người dân ở biên giới Mường Khương ổn định cuộc sống, chúng tôi mong các cấp ngành có cách hỗ trợ giá phân bón và bao tiêu sản phẩm đầu ra các loại cây ăn quả cho bà con khu vực biên giới. Vì khi được bộ đội hỗ trợ giống cây trồng, bà con chịu khó làm ăn nhưng vụ mùa thu hoạch giá cả bấp bênh. Hiện đơn vị và chính quyền địa phương đã tìm nhiều cách hỗ trợ người dân, nhưng hiệu quả chưa cao".

Ông Pở Chính Sài, Trưởng thôn Chúng Chải B, bày tỏ: "Là thôn giáp biên, ngoài mong muốn được hỗ trợ giá phân bón và bao tiêu sản phẩm nông sản, bà con mong nhất là có con đường đi lại thuận tiện hơn. Bởi hiện nay, đường từ xã vào thôn rất khó đi, cũng chưa có đường cho xe máy đi được lên nương. Những hộ có sản phẩm cây ăn quả lại chỉ có thể mang vác hoặc gùi thực phẩm nhiều cây số đường rừng mới ra đến đường cái. Thực tế, bà con đi lại rất khó, nếu có đường nội đồng để bà con chở quýt, rau xanh… đi bằng xe máy sẽ nhanh hơn và rau củ, quả cũng không bị héo, phải bán giá rẻ hơn".

Dẫu còn nhiều khó khăn với địa bàn biên giới Mường Khường, song để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đầu năm 2023, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 56 buổi tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam; về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tuyên truyền vận động bà con không xuất nhập cảnh trái phép. Từ đó, đơn vị thực hiện hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trên địa bàn, giúp nhiều hộ phụ nữ nghèo biết làm kinh tế, chăm sóc gia đình…

Bên cạnh đó, với chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững, Đồn biên phòng đã phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đơn vị cũng cử hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ với gần 100 ngày công tham gia giúp dân trồng cây chè, khắc phục hậu quả thiên tai, san gạt đường giao thông trong mùa mưa bão.

Đồng bào ở biên giới Mường Khương mong được bao tiêu hàng nông sản- Ảnh 5.

Người dân tham gia tuần tra biên giới cùng bộ đội biên phòng, thể hiện ý chí quyết tâm vượt lên đói nghèo, chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ bình yên biên giới.

Thực hiện có hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường", đỡ đầu 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý, mỗi cháu 500.000 đồng/tháng; trao tiền hỗ trợ cho 8 cháu theo Chương trình "Dự án cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường" và nuôi dưỡng 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng".

Nhờ những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Khương, đời sống của người dân biên giới đang dần ổn định. Trong rất nhiều chuyến tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới của người dân địa phương với bộ đội biên phòng đã thể hiện ý chí quyết tâm vượt lên đói nghèo, ổn định cuộc sống, sẵn sàng chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ bình yên biên giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm