Đồng chí Nguyễn Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

D.H
15/09/2021 - 17:36
Đồng chí Nguyễn Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội. Nguồn ảnh: Hội LHPN Thái Bình

Ngày 15/9, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ mới.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khép lại thành công tốt đẹp vào ngày 15/9. Thái Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức đại hội, tổ chức theo hình thức trực tiếp, đảm bảo phòng dịch an toàn.

Các đồng chí: Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng  250 đại biểu chính thức dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Báo Thái Bình

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016- 2021, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới về nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ và phù hợp với thực tiễn tình hình, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hội đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. 

Các cấp hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội các cấp ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được nâng cao chất lượng.

Hội viên, phụ nữ đã thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức với tổng dư nợ tiết kiệm 191,8 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Các cấp hội đã giúp được 2.444 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; giúp được 1.342 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã và 31 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh quyên góp, ủng hộ; tranh thủ khai thác nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng 156 mái ấm tình thương, hỗ trợ con giống cho phụ nữ nghèo, tặng học bổng cho trẻ em nghèo trị giá hàng chục tỷ đồng...

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội. Nguồn ảnh: Hội LHPN Thái Bình

Từ những thành quả trên, Đại hội nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể đến cuối nhiệm kỳ bao gồm:

- 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên hoạt động vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

- Có ít nhất 2.600 hộ gia đình hội viên phụ nữ được Hội giúp đỡ thoát nghèo và thoát cận nghèo; 1.200 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh được Hội hỗ trợ nâng cao năng lực; vận động, hỗ trợ thành lập mới 3 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

- 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội trỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

- Vận động hỗ trợ thêm 17.970 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch" hoặc "gia đình 5 có, 3 sạch"; có 1.250 công trình hoặc phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu); mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- 100% cơ sở Hội có mô hình tập hợp, thu hút hội viên và sinh hoạt hiệu quả; phát triển mới 7.300 hội viên.

- 100% cán bộ chuyên trách các cấp hội sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công việc; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

- Chủ trì giám sát ít nhất 5 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 5 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội.

- Đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách hoặc đề án.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 đồng chí. Ngay sau khi kết thúc đại hội, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại hội đã nghe, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 13 đồng chí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm