Động đất mạnh rung chuyển Nhật Bản, Indonesia và Trung Quốc

24/06/2019 - 12:05
Sáng 24/6, một trận động đất có cường độ 5,5 Richter đã làm rung chuyển thủ đô Tokyo (Nhật Bản) và các tỉnh phụ cận. Động đất cũng hoành hành ở Indonesia và Trung Quốc gây hoang mang cho nhiều người dân.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, trận động đất này xảy ra vào lúc 9 giờ 11 sáng 24/6 (giờ địa phương) ở độ sâu khoảng 60km với tâm chấn nằm ở vị trí 34,9 vĩ độ Bắc và 140,0 kinh độ Đông ngoài khơi tỉnh Chiba, làm rung chuyển thủ đô Tokyo và khu vực miền Trung Nhật Bản. Cường độ của trận động đất đo được tại các tỉnh Chiba, Kanagawa và trung tâm Thủ đô Tokyo đạt mức 4/7, còn tại các tỉnh Saitama, Yamanashi, Shizuoka và một số địa phương khác có cường độ 3 độ richter.

 

 
dong-dat-o-nhat-ban-2.jpg
Hình ảnh báo động động đất ở Nhật Bản

 

Nhật Bản là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều trận động đất và sóng thần nhất trên thế giới, trong đó các trận động đất có cường độ từ 6 độ richter trở lên chiếm khoảng 20%. Theo ước tính, hàng năm, các địa phương của Nhật Bản phải hứng chịu khoảng 7.500 trận động đất khác nhau.
 
 
dong-dat-o-nhat-ban.jpg
Trẻ em Nhật Bản luôn sẵn sàng tránh mọi thảm họa

  

Không chỉ ở Nhật Bản, cũng trong sáng nay, động đất mạnh đã xảy ra lúc 11 giờ 53 phút có tâm chấn tại Biển Banda, cách khu vực Dili của Đông Timor 454 km về phía Đông Bắc. Dư chấn có thể cảm nhận được tại Lãnh thổ phương Bắc thuộc Australia. Theo Cơ quan khảo sát địa chất của Indonesia, trận động đất có cường độ là 7,7 độ richter, trong khi Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đo cường độ ở mức 7,5 độ richter. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
 
Trước đó, một trận động đất cường độ 6,1 độ richter cũng làm rung chuyển tỉnh Papua, miền Đông Indonesia. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.
 
Động đất cũng là mối đe dọa đối với người dân Trung Quốc. 147 dư chấn của trận động đất có cường độ 5,4 độ richter vào tối 22/6 tiếp tục làm rung chuyển huyện Củng thuộc thành phố Nghi Tân của tỉnh Tứ Xuyên, khiến 16 người đã bị thương. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết, tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 10km, được xác định ở vị trí 28,43 độ vĩ Bắc và 104,77 độ kinh Đông. Giới chức trách địa phương đã cử các đội cứu hộ tới khu vực xảy ra động đất và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.
 
Trước đó, 5 trận động đất liên tiếp đêm 17/6 đã làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc đã làm 13 người thiệt mạng, hơn250 người bị thương. Số người bị ảnh hưởng bởi động đất hơn 140.000 người. Gần 8.500 người đã được di dời khẩn cấp, khoảng 13.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng.
 
 
dong-dat-o-tu-xuyen.jpg
Nỗi đau mất người thân trong trận động đất kép tại Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 17/5/2019

  

Các trận động đất vẫn thường xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thảm họa tồi tệ nhất trong những năm gần đây là trận động đất có cường độ 7,9 độ richter xảy ra ở khu vực này năm 2008 khiến 87.000 người chết và mất tích. Từ tháng 12/2018 đến nay, khu vực này từng xảy ra 2 trận động đất từ 5 độ richter trở lên, trong đó trận động đất ngày 16/12/2018 là 5,7 độ richter, ngày 3/1/2019 là 5,3 độ richter.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm