Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội LHPN tỉnh Hà Giang trao tổng hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng

Phùng Thương (Hội LHPN tỉnh Hà Giang)
30/12/2020 - 23:39
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội LHPN tỉnh Hà Giang trao tổng hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng
Sau 3 năm thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 - 2020", Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học và trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà hỗ trợ cho các gia đình nghèo... với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng.

Vừa qua, tại xã Bát Đại Sơn (huyện Quản Bạ, Hà Giang), Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 - 2020".

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam phát động từ năm 2018. Tỉnh Hà Giang có 5 xã biên giới được TƯ Hội LHPN Việt Nam phân công các đơn vị hỗ trợ đó là: Mạng lưới lãnh đạo nữ - Ủy viên BCH TƯ Hội khối bộ, ngành, Ban Đảng Trung ương hỗ trợ xã Xín Cái (Mèo Vạc); Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hỗ trợ xã Thèn Chu Phìn (Hoàng Su Phì); Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ xã Má Lé (Đồng Văn); Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ xã Lao Chải (Vị Xuyên); Hội LHPN tỉnh Hà Giang hỗ trợ xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ).

Với trách nhiệm được phân công đồng hành, hỗ trợ xã Bát Đại Sơn, từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo và phối hợp với Hội LHPN huyện Quản Bạ tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở theo hướng cầm tay chỉ việc; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ tổ chức cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, xóa mù chữ, hạn chế tình trạng trẻ em bỏ học và giải quyết một số vấn đề thường xảy ra ở địa bàn biên giới như: Xuất cảnh trái pháp luật qua biên giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tảo hôn, phòng chống tội phạm và vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hội LHPN tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ và nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học và trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà hỗ trợ cho các gia đình nghèo với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng triệu đồng. Tiêu biểu như đã xây dựng được 8 phòng học, hỗ trợ triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình sinh kế liên kết chăn nuôi bò sinh sản và mô hình nuôi chim bồ câu... Qua 3 năm thực hiện, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm