Đồng Nai chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4/2026
Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, tại hội trường Diên Hồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng
Từ ngày 30/4/2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có.
Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai với 478/487 đại biểu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/4/2026, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của địa phương trong tiến trình phát triển. Thành phố Đồng Nai có vị trí giáp TPHCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết vùng và giao thương quốc tế.
Quốc hội giao Chính phủ cùng các cơ quan địa phương khẩn trương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, ổn định đời sống người dân, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Các cơ quan, tổ chức mang tên "tỉnh Đồng Nai" sẽ được điều chỉnh theo đơn vị hành chính mới, trong khi các giấy tờ đã ban hành trước đó vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được thay thế.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai với 478/487 đại biểu tán thành
Bên cạnh các chính sách dành cho thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai vẫn tiếp tục được hưởng những cơ chế đặc thù hiện hành trong thời gian chuyển tiếp.
Theo giải trình của Chính phủ, Đồng Nai đã đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong thời gian tới, địa phương được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của cả khu vực và cả nước, hướng tới mô hình phát triển công nghiệp công nghệ cao, xanh và bền vững; đồng thời đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao và giữ vai trò cửa ngõ logistics tầm quốc tế.
Với ý kiến về phát triển cân bằng giữa các khu vực vùng Đồng Nai và Bình Phước (cũ), Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình xây dựng đề án, Chính phủ đã chỉ đạo địa phương xác định đây là một trong những yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững trong không gian đô thị và kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai sau khi thành lập.
Theo đó, việc tổ chức không gian phát triển được xác định theo hướng phát huy các mặt lợi thế, bổ trợ lẫn nhau giữa khu vực Đồng Nai hiện nay tiếp tục giữ vai trò là vùng động lực về công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.
Còn khu vực Bình Phước (cũ) được định hướng phát triển theo hướng sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến gắn với tài nguyên bản địa, du lịch sinh thái và kinh tế cửa khẩu, trên cơ sở bảo tồn, giữ gìn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên.
Quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; khu vực sinh thái giữ vai trò cân bằng môi trường toàn vùng, đồng thời là không gian phát triển các mô hình kinh tế xanh, tạo lợi thế khác biệt và bền vững lâu dài cho toàn tỉnh.
Với vai trò đô thị liên kết và hỗ trợ TPHCM, Đồng Nai sẽ được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông chiến lược, hệ thống vành đai, kết nối liên vùng và giao thông công cộng hiện đại. Các dự án cao tốc, cảng biển, logistics và kết nối với sân bay Long Thành sẽ được thúc đẩy nhanh chóng.
Sông Đồng Nai tiếp tục được xác định là trục cảnh quan - sinh thái - kinh tế quan trọng, đóng vai trò trung tâm trong tổ chức không gian đô thị, kết nối các khu vực như Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch. Song song đó, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 65.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030, riêng năm 2026 dự kiến đạt 8.000 căn.
Chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đối với Đồng Nai đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất từ đầu tháng 4. Sau khi sáp nhập với Bình Phước từ tháng 7/2025, địa phương có hơn 4,4 triệu dân, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TPHCM; diện tích đạt 12.730 km², xếp thứ 9 toàn quốc.
Như vậy, từ ngày 30/4/2026, cả nước có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai - mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng cho địa phương này.