Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/03/2026 - 20:19 (GMT+7)

Đồng Nai: Hun đúc ngọn lửa yêu nước bằng tấm gương của các nữ anh hùng

Phạm Thương
Đồng Nai: Hun đúc ngọn lửa yêu nước bằng tấm gương của các nữ anh hùng

Cô Trần Thị Hòa (Ba Hòa), nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại chương trình

Những câu chuyện lịch sử và hình ảnh các nữ anh hùng kiên trung đã được kể lại trong buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam.

Ngày 6/3, tại phường Trấn Biên, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 105 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân; tọa đàm với chủ đề "Phụ nữ Đồng Nai phát huy truyền thống Hai Bà Trưng và Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân".

Đồng Nai: Hun đúc ngọn lửa yêu nước bằng tấm gương của các nữ anh hùng- Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 105 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân.

Tại chương trình họp mặt, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã mời các nhân chứng lịch sử đến "truyền lửa" cho cán bộ, hội viên; đồng thời mời nữ trí thức chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân - biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh phụ nữ thời đại cách mạng. Bên cạnh đó, đại diện cán bộ Hội và phụ nữ trẻ cũng phát biểu thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống.

Từng câu chuyện, từng chia sẻ đã làm nổi bật tinh thần tự hào truyền thống - tiếp bước tương lai, khẳng định đây không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là sứ mệnh chung của phụ nữ Đồng Nai, những người đang thừa hưởng và tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của hòa bình, độc lập.

Nữ cựu tù chính trị "truyền lửa" yêu nước

Một trong những nội dung gây xúc động tại chương trình là phần chia sẻ của cô Trần Thị Hòa (Ba Hòa), nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai trong ba nhiệm kỳ, hiện là Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi tọa đàm, cô Ba Hoà đã chia sẻ nhiều câu chuyện chân thực về truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam – từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến phong trào cách mạng trong thời kỳ kháng chiến.

Với cá nhân mình, cô kể lại những ký ức về thời gian bị giam giữ, tra tấn từ Trại giam Thủ Đức, Chí Hòa cho đến chuồng cọp Côn Đảo rồi Nhà lao Tân Hiệp. Trong đó có câu chuyện về việc các nữ tù chính trị đấu tranh quyết liệt như tự mổ bụng để gây áp lực với kẻ địch nhằm yêu cầu cải thiện chế độ lao tù, đòi quyền dân sinh, dân chủ, khiến ai cũng lặng người xúc động.

"Việc tự mổ bụng khi đó gần như đồng nghĩa với chấp nhận cái chết. Nhưng chị em trong tù ai cũng giành nhau thực hiện trước. Cuối cùng phải bốc thăm để quyết định. Bên ngoài thì mạnh dạn lắm nhưng thực ra trong lòng ai mà không có chút sợ hãi, vì không phải mổ bằng dao mà bằng mảnh chai, chị em còn sợ chết xấu nữa chứ… Thế nhưng, trong hoàn cảnh đó, mọi người đều không sợ cái chết, tinh thần đấu tranh thì không ai lùi bước, quyết đấu tranh đến cùng", cô Trần Thị Hòa nhớ lại.

Trước ý chí kiên cường ấy, kẻ địch buộc phải nhượng bộ. Không chỉ vậy, các nữ tù chính trị còn tổ chức nhiều hình thức đấu tranh khác như phản đối chào cờ của địch, tổ chức để tang Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trong nhà tù… Những câu chuyện được cô kể lại vừa bi tráng vừa hào hùng, khắc họa rõ nét tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến.

Theo cô Trần Thị Hòa, chính tinh thần ấy đã tạo nên truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam - một truyền thống cần được thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Tấm gương của Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân

Tại buổi tọa đàm, Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan - Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai - đã có tham luận về cuộc đời và giá trị lịch sử mà Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân để lại cho phong trào phụ nữ Việt Nam. Vị Bí thư đầu tiên của Trung ương Đoàn Phụ nữ Cứu quốc Việt Nam (nay là Trung ương Hội LHPN Việt Nam) và cũng là một trong những người đặt nền móng cho phong trào phụ nữ cách mạng, đồng thời là người sáng lập tờ báo Tiếng gọi phụ nữ (tiền thân báo Phụ nữ Việt Nam ngày nay).

Đồng Nai: Hun đúc ngọn lửa yêu nước bằng tấm gương của các nữ anh hùng- Ảnh 2.

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ Đồng Nai phát huy truyền thống Hai Bà Trưng và Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân.

"Qua nghiên cứu các tư liệu lịch sử, chúng ta thấy rõ hình ảnh một người phụ nữ trí tuệ, bản lĩnh, với ánh mắt sáng ngời niềm tin cách mạng. Điều đặc biệt ở bà Hoàng Ngân là tư duy chiến lược về vai trò của phụ nữ trong cách mạng. Bà không xem phụ nữ chỉ là lực lượng hỗ trợ, mà là lực lượng chủ động, có tổ chức, có đào tạo và có mục tiêu chính trị rõ ràng", Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ.

Ngay từ rất sớm, bà Hoàng Ngân đã giác ngộ cách mạng. Bà được kết nạp vào Đảng khi mới 17 tuổi và chỉ một năm sau đã trở thành Thành ủy viên Hải Phòng - một dấu mốc đáng tự hào đối với một nữ cán bộ trẻ tuổi.

Trong quá trình hoạt động, bà đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức chính trị cho phụ nữ, xây dựng tổ chức vững mạnh và đào tạo đội ngũ cán bộ nữ. Bà đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức, phát triển phong trào phụ nữ trong thời kỳ đấu tranh cách mạng.

Dù hy sinh khi mới 28 tuổi, cuộc đời của nữ anh hùng Hoàng Ngân vẫn tỏa sáng như một tấm gương bất diệt. Tinh thần chiến đấu quả cảm, sự sáng tạo trong tổ chức phong trào và tư duy chiến lược của bà đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Đồng Nai: Hun đúc ngọn lửa yêu nước bằng tấm gương của các nữ anh hùng- Ảnh 3.

Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan - Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai - tham luận về cuộc đời và giá trị lịch sử mà Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân để lại cho phong trào phụ nữ Việt Nam

Từ tấm gương ấy, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan cho rằng phụ nữ hôm nay cần chủ động nắm bắt cơ hội, không ngừng học tập, nâng cao tri thức và khẳng định vai trò của mình trong xã hội.

"Ngày nay, chúng ta không còn chiến đấu trên chiến trường khốc liệt, nhưng vẫn đang đứng trên những 'mặt trận mới' như tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Nếu phụ nữ đoàn kết, học tập và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định vị trí của mình trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội", bà nhấn mạnh.

Tiếp nối truyền thống trong thời đại mới

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai cho rằng truyền thống của phụ nữ Việt Nam không phải là những trang sử đã khép lại, mà vẫn đang được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay. Phụ nữ Đồng Nai đang ngày càng thể hiện vai trò tích cực trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng Nai: Hun đúc ngọn lửa yêu nước bằng tấm gương của các nữ anh hùng- Ảnh 4.

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai trao tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Nai.

"Truyền thống ấy là ngọn lửa đang cháy trong tim mỗi người phụ nữ hôm nay. Từ buổi tọa đàm ý nghĩa này, chúng ta sẽ có thêm động lực để tiếp nối hào khí Hai Bà Trưng, tiếp bước tinh thần của Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân, góp phần viết tiếp những trang sử mới của phụ nữ Đồng Nai trong thời kỳ phát triển và hội nhập", bà Nguyễn Thanh Phương chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, ghi nhận những đóng góp tích cực của phụ nữ tỉnh nhà trong sự phát triển của tỉnh thời gian qua.

Đồng Nai: Hun đúc ngọn lửa yêu nước bằng tấm gương của các nữ anh hùng- Ảnh 5.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại chương trình.

Theo bà, Hội LHPN các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, vận động hội viên phụ nữ tham gia tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Hội LHPN các cấp tiếp tục đi đầu trong các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống phụ nữ và trẻ em gái; khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đồng Nai: Hun đúc ngọn lửa yêu nước bằng tấm gương của các nữ anh hùng- Ảnh 6.

Bà Lê Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, trao quà cho các hội viên khó khăn khăn tại chương trình họp mặt.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã trao tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Nai cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Xuân Đông và Nghĩa Trung. Đồng thời, Hội cũng trao 30 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận