Đồng Nai: Ngăn chặn kịp thời một vụ bắt cóc trẻ em

05/12/2017 - 00:01
Công an Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng (SN 1986, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi bắt cóc tống tiền.

Theo cơ quan công an, ngày 28/11, Trần Mạnh Hùng tạm trú tại ấp Lộc Hòa (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) trên đường đi làm về ngang qua thấy nhà anh Trần Thanh Duy (ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) có 2 cháu gái (con anh Duy) đang chơi trước nhà nên nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền.

Hùng lập kế hoạch bắt cóc khá chi tiết: Thấy nhà anh Thanh có nuôi 1 con chó nên Hùng đã mua thuốc bả chó, 1 kìm, 1 tua nơ vít, 1 cuộn băng keo trong, 1 đôi bao tay, 1 võng dù, 2 sợi dây để chuẩn bị thực hiện hành vi.

1.jpg
Các bậc cha mẹ cần hết sức cảnh giác với nguy cơ trẻ em bị bắt cóc - Ảnh minh họa

 

Đến 21 giờ ngày 30/11, Hùng điều khiển xe máy từ phòng trọ ở Lộc Hòa đến nhà anh Duy, rồi để xe cách nhà anh Duy 100 mét, viết sẵn tờ giấy với nội dung thông báo cho gia đình anh Duy biết việc Hùng bắt cóc con anh Duy để tống tiền, số tiền chuộc mà Hùng đòi hỏi là 200 triệu đồng. 

Sau đó, Hùng đến nhà anh Duy ném bả chó vào hiên nhà rồi quay lại nơi cất xe mắc võng nằm ngủ đợi khi chó bị chết thì đột nhập. Gần sáng ngày 1/12, Hùng tỉnh dậy lấy những công cụ đã chuẩn bị sẵn trở lại nhà anh Duy. Thấy chó ăn bả đã chết, Hùng dùng kìm cắt hàng rào thép B40 sau đó đến cửa trước dùng tua nơ vít cạy cửa nhưng không được, Hùng đi ra cửa sau, thấy có lỗ hổng trên cửa, Hùng đưa hai chân qua lỗ hổng để đột nhập vào nhà.

Rất may là lúc này, anh Duy cũng đã thức giấc , thấy Hùng đột nhập vào nhà đã chủ động nắm lấy hai chân Hùng rồi tri hô mọi người đến bắt giữ Hùng, báo Công an xã Hưng Thịnh đến lập biên bản. 

Bước đầu, tại cơ quan Công an Hùng khai nhận hành vi phạm tội là do nợ nần. Qua kiểm tra, Công an phát hiện một tờ giấy A4 có nội dung bắt cóc tống tiền; 1 cuộn băng keo trong, 1 đôi bao tay bằng vải, 2 sợi dây...

Hùng từng có 1 tiền án về tội bắt cóc trẻ em để tống tiền. Cụ thể, chiều ngày 18/1/2009, Hùng bắt cóc cháu Phạm Văn Chung (SN 2000, ngụ tại xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk rồi gọi điện thoại và yêu cầu gia đình nộp 150 triệu đồng để chuộc cháu bé. Tuy nhiên, hành vi của Hùng sau đó bị công an phát hiện, bắt giữ và giải cứu an toàn cho cháu bé.

Tang vật thu giữ là dụng cụ bắt cóc, mảnh giấy viết nội dung bắt cóc tống tiền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm