Dòng người đổ về sau nghỉ lễ, các cửa ngõ TPHCM ùn tắc nghiêm trọng

01/05/2019 - 21:00
Chiều 1/5, hàng chục nghìn người dân ở các tỉnh, thành lân cận đã trở lại Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc kỳ nghỉ lễ dài ngày khiến các cửa ngõ ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận của phóng viên lúc 16 giờ chiều 1/5, dòng người cùng các phương tiện từ miền Tây đổ về thành phố đang đông dần và gây tắc nghẽn trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bình Chánh.

Trung tá Phan Thanh Tuấn - Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (Công an TPHCM) cho biết, dự báo từ chiều tối 1/5 đến rạng sáng 2/5, các phương tiện di chuyển về thành phố sẽ đông hơn do hàng vạn người dân trở lại thành phố qua Quốc lộ 1A từ các tỉnh miền Tây.

Do đó, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc đã bố trí lực lượng tổ chức phần luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lôk 1A (huyện Bình Chánh), đặc biệt từ nút giao Nguyễn Văn Linh với đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương tới cầu Bình Điền.

batch593348575960707442103971636557529628540928n-1556714843745503755461.jpg
Các tuyến đường tắc nghẽn

 

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cũng chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông An Lạc phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A từ cầu Bình Điền về vòng xoay An Lạc để về bến xe miền Tây.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành Bến xe miền Tây cho biết, dự kiến chiều tối 1/5 là cao điểm, lượng khách qua bến đạt 52.000 lượt khách, với 1.900 xe đến bến.

Đến 19 giờ tối 1/5, lượng người từ nhiều nơi ùn ùn qua phà Cát Lái để về Thành phố Hồ Chí Minh khiến giao thông khu vực huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) ùn tắc nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Phà thanh niên xung phong - quản lý phà Cát Lái cho biết, có khoảng 90.000-100.000 người lưu thông phía bờ Nhơn Trạch làm cho giao thông khu vực ùn ứ kéo dài hơn 1km. Phía bờ Quận 2, các phương tiện di chuyển khá thông thoáng.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, phà Cát Lái đã huy động tối đa các phương tiện, thậm chí chạy rỗng từ chiều Thành phố Hồ Chí Minh qua Nhơn Trạch để ưu tiên giải tỏa trước cho các chủ xe máy, điều tiết các ôtô, xe tải sau.

Bên cạnh đó, phà Cát Lái cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương, dân quân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông khu vực này.

Trong khi đó, khu vực bến xe miền Đông, dòng xe từ cầu Bình Triệu đổ vào khu vực trước cổng bến xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh có ùn ứ cục bộ.

Đại diện bến xe Miền Đông cho biết, từ chiều tối 1/5 đến rạng sáng 2/5, lượng khách qua bến khoảng 48.000 lượt khách, chủ yếu các tuyến ngắn từ Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với hơn 250 phương tiện quay vòng liên tục.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm