Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/05/2026 - 21:17 (GMT+7)

Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về

Hải Linh
Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về

Cuộc thi vẽ tranh “Vẽ lại ước mơ” gieo niềm hy vọng, ước mơ ngày trở về gần hơn đã để lại nhiều cảm xúc tại chương trình

Chương trình truyền thông với chủ đề “Đi về hướng bình minh” mang thông điệp nhân văn sâu sắc, góp phần động viên gần 200 phạm nhân đang chấp hành án tích cực cải tạo, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng làm lại cuộc đời để sớm trở về với gia đình, cộng đồng.

Đây là chương trình do Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - Bộ Công an, phối hợp Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự, Hỗ trợ tư pháp - Công an thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chiều ngày 12/5, tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội. 

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo chương trình.

Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về- Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo chương trình

Dự chương trình có Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Công an TP Hà Nội...

Cần sự chung tay của cộng đồng, người thân trong chặng đường trở về

Tái hòa nhập cộng đồng là một trong những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò tham mưu, nòng cốt.

Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về- Ảnh 2.
Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về- Ảnh 3.
Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về- Ảnh 4.
Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về- Ảnh 5.

Các đại biểu dự chương trình

Từ năm 2020 đến nay, các cơ sở giam giữ đã tổ chức đào tạo nghề cho 54.229 phạm nhân; tổ chức 1.435 chương trình/đợt/lớp định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho 54.217 phạm nhân; cấp chứng chỉ nghề cho 22.721 phạm nhân, tư vấn giới thiệu việc làm cho 9.982 phạm nhân. 

Công an các địa phương tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục và thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với 357.275 phạm nhân được thông báo; hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cư trú, cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân, căn cước cho 250.867 người; hướng dẫn thủ tục xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 223.845 người; hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hành chính khác cho 87.811 người.

Hiện nay trên phạm vi toàn quốc có trên 170 nghìn trường hợp trong diện thời gian "tái hòa nhập cộng đồng", trong đó hàng năm liên tục có mới từ 55 đến 60 nghìn trường hợp được trở về với cộng đồng. Đây là những con số không nhỏ, áp lực đối với cộng đồng cũng không ít. Bởi ngay chính những người trong cuộc cũng phải đối mặt với vô vàn những khó khăn trắc trở, nhất là bị mặc cảm sau những gì lầm lỗi, sau những thời gian bị cách ly, nghề nghiệp, kinh tế, tình cảm biết bao điều trở ngại đang đặt ra phía trước. Chính vì vậy rất cần có sự giúp đỡ, sẻ chia, chung tay hành động của cộng đồng, gia đình, người thân ngay từ ban đầu và trong suốt chặng đường trở về với gia đình, xã hội.

Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về- Ảnh 6.
Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về- Ảnh 7.

Chương trình có gần 200 người đang chấp hành án tham dự

Nhân rộng mô hình hay trong công tác tái hòa nhập cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo chương trình, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định: Công tác tái hòa nhập cộng đồng có vai trò quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội cho người chấp hành xong án phạt tù trở về với gia đình, xã hội, có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

"Đây không đơn thuần là một sự kiện truyền thông mà còn mang đến một trong những nội dung, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, gửi đi thông điệp tạo sự đồng cảm xã hội, giảm kỳ thị với người đã từng lầm lỗi, tạo gắn kết, xích lại gần nhau giữa người chấp hành xong án phạt tù với gia đình, xã hội dưới sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp, cùng nhau hướng tới giá trị "chân, thiện, mỹ", xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn" - Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về- Ảnh 8.

Khoảnh khắc xúc động khi thân nhân đến gặp mặt, giao lưu tại chương trình

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, các cơ quan, đơn vị chức năng cần chủ động phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, chương trình phối hợp về công tác tái hòa nhập cộng đồng. Chủ động đề xuất nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong tổ chức thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, lan tỏa rộng rãi các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp "tương thân, tương ái", vì con người của dân tộc ta nhằm giúp những người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập với cộng đồng, có việc làm ổn định, nâng cao đời sống, hạn chế đến mức thấp nhất tái phạm tội.

"Đối với lực lượng Công an, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho phạm nhân; các quy trình chuẩn bị cho phạm nhân trở về với cộng đồng (như tư vấn hướng nghiệp, tổ chức lao động dạy nghề, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết, cơ bản để họ thích ứng với cuộc sống đời thường...). Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội tích cực tham gia tiếp nhận, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù…" - Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Động viên các phạm nhân vững tin vào hành trình trở về- Ảnh 9.

Ban tổ chức tặng quà cho các cháu nhỏ là con của phạm nhân 

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như: cuộc thi vẽ tranh "Vẽ lại ước mơ", cắt tóc miễn phí, giao lưu bóng đá giữa cán bộ chiến sĩ và phạm nhân…

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao tặng các suất quà cho 6 cháu nhỏ là con của các phạm nhân, trao tặng tủ sách phục vụ công tác giáo dục, cải tạo tại Trại tạm giam số 1, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và định hướng lối sống tích cực cho những người lầm lỗi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận