Du học sinh Hà Lan tham gia đường đua Hoa hậu Việt Nam 2020

Jay
26/08/2020 - 09:30
Du học sinh Hà Lan tham gia đường đua Hoa hậu Việt Nam 2020
Với thành tích học tập khủng cùng gương mặt khả ái, nữ sinh 2K1 Phạm Thị Hà Thi được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cuộc thi năm nay không những có sự tham gia của các thí sinh đang sinh sống và làm việc trong nước, mà còn thu hút cả những thí sinh đang là du học sinh từ các nước cũng trở về và góp mặt vào cuộc tranh tài sắc đẹp tầm cỡ này. Và trong số đó có thí sinh Phạm Thị Hà Thi – du học sinh Hà Lan.


Những hình ảnh về Hà Thi đang rất được chú ý trên fanpage Hoa hậu Việt Nam 2020.

Phạm Thị Hà Thi sinh năm 2001, sinh viên năm nhất tại trường Đại học Erasmus University Rotterdam. Nói về thành tích học tập của thí sinh 2k này sẽ làm nhiều người phải ngưỡng mộ vì quá khủng. Cô là cựu học sinh chuyên Sử Trung học Phổ thông Hà Nội – Amsterdam, đạt thành tích học sinh giỏi 12 năm liền, giải ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử, thi đỗ vào Học viện Ngoại giao và vài trường đại học khác.

Về khả năng ngoại ngữ, Hà Thi đạt 7.0 điểm IELTS và 600/800 điểm SAT trong lần thi đầu tiên (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa trong hệ thống giáo dục Mỹ, được sử dụng để xét tuyển đại học).

Không những là người “học rộng tài cao”, Phạm Thị Hà Thi còn sở hữu gương mặt sáng giá, vừa có chút truyền thống song cũng mang nét hiện đại rất riêng. Dù có chiều cao hạn chế chỉ 1m68, song Hà Thi có được đường cong gợi cảm và số đo 3 vòng cân đối, hiện đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu.

Sau những hình ảnh được đăng tải trên trang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của Hà Thi nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô nàng sinh năm 2001 sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi và thuần Việt.

Từ những thông tin và hình ảnh đầu tiên, Hà Thi được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho tài năng và nhan sắc của Hà Thi. Đồng thời cũng có rất nhiều lời xác nhận từ bạn bè và cả cô giáo là ngoài đời, Hà Thi còn xinh đẹp hơn.

Hà Thi có nụ cười tươi tắn với vẻ đẹp tự nhiên. Cô nàng 19 tuổi có số đo ba vòng 80-59-89.

Phong cách đời thường của Phạm Thị Hà Thi cũng rất sành điệu và hiện đại. Hiện là du học sinh nên cô có điều kiện để phát triển bản thân cũng như tiếp cận với văn hóa từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đó sẽ là lợi thế cho cô trong cuộc thi.

Mọi đường nét trên khuôn mặt Hà Thi đều hài hòa cùng làn da trắng hồng không tì vết.

Có thể thấy rằng, năm nay Hà Thi vừa bước qua lứa tuổi phát triển - có những sự thay đổi về thể chất lẫn tinh thần nhưng đã sở hữu làn da trắng hồng mịn màng và không chút khuyết điểm. Đây là điều mà rất ít bạn gái có được khi bước vào lứa tuổi này. Giai đoạn từ khoảng 13 - 18 tuổi, các bé gái sẽ phải đối mặt với nhiều sự thay đổi mà trong số đó, mụn chính là một vấn đề không hề nhỏ, khi không được chăm sóc, dưỡng da kỹ lưỡng sẽ gây sẹo thâm hay rỗ về sau.

Và để có được làn da tươi sáng như Hà Thi, sau đây là cách chăm sóc làn da phù hợp cho bạn gái lứa tuổi này:

Làm sạch da kĩ càng

Ở lứa tuổi này, bạn gái không cần phải thực hiện các bước dưỡng da như người trưởng thành, tuy nhiên công đoạn làm sạch da cần được chú ý để duy trì da sáng bóng và khỏe khoắn. Các bước làm sạch da có thể bao gồm chỉ là tẩy trang và dùng sữa rửa mặt mà thôi. Bấy nhiêu cũng đủ làm cho da thông thoáng, không bị bít tắc lỗ chân lông gây mụn.

Mỗi ngày chỉ nên rửa mặt hai lần vào sáng và tối, rửa mặt nhẹ nhàng mà thôi. Đồng thời ở lứa tuổi này, nên chọn các sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ, tự nhiên và phù hợp với loại da của mình. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại sữa rửa mặt được sản xuất dành cho lứa tuổi teen nên các bạn gái có thể lựa chọn.

Cùng với việc rửa mặt, tẩy các tế già cỗi, khô sừng sẽ giúp thúc đẩy sản sinh tế bào mới khỏe mạnh, da được thông thoáng và rạng rỡ hơn.

Dưỡng ẩm

Sau khi làm sạch da, hãy sử dụng thêm toner và kem dưỡng ẩm để duy trì độ ẩm cho da, cân bằng pH. Ở độ tuổi teen này, đa phần các bạn chỉ nên sử dụng kem dưỡng ẩm mà không cần dùng các loại kem chuyên sâu vì chưa đến lúc cần thiết.

Khi da có dấu hiệu bị mụn, nên sử dụng các sản phẩm giảm sưng, trị thâm và ngừa sẹo theo chỉ dẫn của bác sĩ da liễu.

Thoa kem chống nắng

Kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da còn non nớt của các bạn gái khỏi tác động của tia UV gây hại. Nhờ vậy làm có thể giảm được tối đa những tàn tích sau này như lão hóa, tàn nhang, mụn hay nguy hiểm hơn là ung thư da.

Hãy sử dụng kem chống nắng 30 phút trước khi đi ra ngoài. Nên chọn kem chống nắng vật lý có chỉ số SPF 50 và tránh dùng các dòng kem chứa dầu vì có thể gây kích ứng và làm da nổi mụn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm