Du khách đeo khẩu trang kín mít đi chợ Viềng Nam Định

N. Vân - Ảnh: Lê Ngọc Năm
31/01/2020 - 22:19
Du khách đeo khẩu trang kín mít đi chợ Viềng Nam Định
Ngày mùng 7, mùng 8 Tết Canh Tý, hàng vạn người khắp nơi đổ về phiên chợ Viềng huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) để "mua may bán rủi". Lo ngại sự lây lan bùng phát của virus Corana, nhiều du khách đã chủ động đeo khẩu trang y tế khi tham dự phiên chợ đặc biệt nhất trong năm này.

Chợ Viềng Chùa (huyện Nam Trực) là một trong hai phiên chợ Viềng nổi tiếng nhất tỉnh Nam Định. Phiên chợ xuân mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần, vào đêm mùng 7 và sáng mùng 8 Tết nên thu hút rất nhiều du khách phương xa về dự.

Theo quan niệm của người dân, đây là phiên chợ "mua may bán rủi". Lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm nên ai cũng cố đi chợ Viềng một lần để mong có lộc.

Khẩu trang phòng virus Corana ‘lên ngôi’ tại chợ Viềng Nam Định  - Ảnh 1.

Ban tổ chức chợ Viềng Chùa cho biết đã huy động lực lượng dân quân các địa phương lân cận kết hợp cùng với lực lượng Công an huyện Nam Trực, Công an tỉnh Nam Định túc trực đảm bảo an ninh trật tự để người dân có một phiên chợ xuân vui vẻ, an toàn.

Dù hiện tại, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp toàn cầu đối với sự lây lan của virus Corona nhưng sức nóng của phiên chợ độc đáo này đã không ngăn cản được bước chân của du khách tới đây.

Bà Lê Thị Quý (TP Nam Định) cho biết: Mấy chục năm đi chợ Viềng, phiên chợ Viềng Chùa năm nay đặc biệt nhất, vì người bán, người mua ai cũng trang bị khẩu trang để giữ sức khỏe cho bản thân.

Thực vậy, không ai bảo ai, tất cả mọi người đều sử dụng khẩu trang y tế để đối phó với virus Corona và yên tâm đi dạo chợ Viềng. Khẩu trang y tế là "thời trang" được mọi lứa tuổi, từ già, trẻ, lớn, bé, nam thanh nữ tú sử dụng để đi dạo chợ Viềng.

Khẩu trang y tế là "thời trang" được mọi lứa tuổi, từ già, trẻ, lớn, bé, nam thanh nữ tú sử dụng để đi dạo chợ Viềng.

Các bạn trẻ hào hứng tạo dáng với món thời trang mới này.

Các bạn trẻ hào hứng với phiên chợ độc đáo mỗi năm chỉ họp 1 lần

Khẩu trang phòng virus Corana ‘lên ngôi’ tại chợ Viềng Nam Định  - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Nhàn (trái) chủ hiệu vàng bạc Thiên Phú, 188 thôn 4, Nam Giang, huyện Nam Trực, cho biết, trong phiên chợ Viềng đầu xuân, khách thập phương đến đông, nên đeo khẩu trang là cách tốt nhất để phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Khẩu trang phòng virus Corana ‘lên ngôi’ tại chợ Viềng Nam Định  - Ảnh 5.

Không chỉ các du khách mà những người bán hàng cũng tích cực, tự giác đeo khẩu trang để bảo vệ, phòng tránh virus Corona. Đây là những sạp bán thịt bò, một trong những mặt hàng không thể thiếu của mỗi phiên chợ Viềng hàng năm

Đến chợ Viềng, du khách còn tìm mua nông cụ, đồ cổ, đồ giẩ cổ, cây giống, cây cảnh... để cầu may. Tất nhiên, đồng hành cùng họ luôn là những chiếc khẩu trang.

Khẩu trang phòng virus Corana ‘lên ngôi’ tại chợ Viềng Nam Định  - Ảnh 7.

Cô gái này còn cẩn thận đeo cả hai chiếc khẩu trang

Không chỉ người mua, người bán, các lực lượng giữ an ninh, trật tự cũng tự trang bị khẩu trang y tế cho mình 

Khẩu trang phòng virus Corana ‘lên ngôi’ tại chợ Viềng Nam Định  - Ảnh 9.

"Tôn Ngộ Không" cũng không quên mang khẩu trang để đeo mỗi khi vắng khách chụp hình

Khẩu trang phòng virus Corana ‘lên ngôi’ tại chợ Viềng Nam Định  - Ảnh 10.

Dù vui chơi nhưng nhóm bạn trẻ vẫn nhất định không bỏ khẩu trang.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm