Du khách ngỡ ngàng khi tiểu thương TPHCM mặc áo dài

Chung Quốc Hưng
07/03/2020 - 19:56
Du khách ngỡ ngàng khi tiểu thương TPHCM mặc áo dài
Hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam", nữ tiểu thương các chợ lớn ở TPHCM đã tích cực mặc áo dài. Hình ảnh này gây ngỡ ngàng, thu hút đối với du khách quốc tế khi đến tham quan, mua sắm tại các chợ.

Clip: Du khách ngỡ ngàng khi tiểu thương TPHCM mặc áo dài

Sự kiện "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam" ở TPHCM diễn ra nhiều hoạt động thiết thực. Nữ tiểu thương tại các chợ hưởng ứng sự kiện này bằng cách mặc áo dài buôn bán suốt tháng 3. Nhiều du khách quốc tế đến đây không khỏi ngỡ ngàng và bị quyến rũ bởi sự duyên dáng từ tà chiếc áo dài của nữ tiểu thương. 

Đến chợ Bến Thành trong hành trình khám phá Việt Nam, du khách người Anh Richard hết sức ngỡ ngàng và bị lôi cuốn trước vẻ đẹp, nét duyên dáng của những tiểu thương. Anh quyết định mua ngay một tấm vải, hỏi nơi may áo dài cho vợ. Anh muốn tạo dấu ấn đặc biệt cho chuyến du lịch trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Richard chia sẻ: “Tôi nghĩ, áo dài nhìn rất dễ thương. Mặc áo dài ở chợ là sự sáng tạo thông minh của những người làm dịch vụ. Tôi sẽ thuyết phục vợ mình, chủ nhật tới này đi may một chiếc áo dài làm kỷ niệm”.

Không chỉ có Richard, nhiều du khách nước ngoài tham quan chợ Bến Thành đều cảm thấy thú vị, lôi cuốn trước hình ảnh tiểu thương trong trang phục áo dài.

Du khách ngỡ ngàng khi tiểu thương TPHCM mặc áo dài - Ảnh 2.

Du khách Richard thích thú với trang phục áo dài của tiểu thương Nguyễn Thị Bích Phượng (chợ Bến Thành, TPHCM)

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng (Tiểu thương chợ Bến Thành, Quận 1, TPHCM) chia sẻ: “Khi tôi mặc áo dài thì khách nước ngoài rất chú ý. Việc này giúp thu hút khách nhiều hơn và cũng tạo nét riêng cho chợ Bến Thành chúng tôi”.

Khởi điểm từ dịp 8/3 năm ngoái, phong trào tiểu thương mặc áo dài đã lan tỏa ở nhiều chợ có đông du khách đến tham quan, mua sắm. Năm nay, chợ Bình Tây hưởng ứng tích cực việc mặc áo dài. Không chỉ có các gian hàng thời trang mà ở các gian hàng khác, tiểu thương cũng rất tự tin khi mặc áo dài. Với họ, mặc áo dài không gây trở ngại cho việc buôn bán mà trái lại, nó giúp bản thân tự tin hơn.

Chị Đỗ Liên Ngọc Lý (Tiểu thương chợ Bình Tây, Quận 6, TPHCM) cho biết: "Nói chung mặc áo dài bán hàng chẳng có gì khó chịu cả. Mình rất thích mặc áo dài. Khi có dịp, mình luôn quảng bá áo dài cho tất cả các bạn bè".

Theo bà Lâm Thị Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM): “Chiếc áo dài đã đi vào đời sống hàng ngày. Tại một số chợ hiện nay, các chị tiểu thương đã mặc áo dài như một trang phục thông thường khi đến buôn bán ở đây, tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách".

Tuần Áo dài diễn ra từ ngày 2/3 đến 8/3/2020. Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.


Hoạt động này nhằm tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.


Hình ảnh "Tuần áo dài" tiếp tục được Báo Phụ nữ Việt Nam cập nhật tại: phunuvietnam.vn

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm