Dự kiến dành một tuần làm công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/3
Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6/4/2026. Kỳ họp sẽ dành khoảng 1 tuần cho công tác nhân sự; sau đó, Quốc hội sẽ tạm nghỉ trước khi bước vào đợt làm việc thứ 2 để xem xét, thông qua các dự án luật và nghị quyết quan trọng.
Thông tin được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu khi phát biểu Khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/3. Theo ông, kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới dự kiến khai mạc ngày 6/4 và được tổ chức thành hai đợt làm việc.
Đợt một kéo dài khoảng một tuần, tập trung vào các nội dung nhân sự theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu và tiến hành bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.
Các vị trí được kiện toàn gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời phê chuẩn thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng.
Cùng với đó, Quốc hội sẽ thành lập và kiện toàn các cơ quan của mình; thông qua chương trình xây dựng luật, chương trình giám sát và kế hoạch kỳ họp cho toàn nhiệm kỳ, tạo cơ sở triển khai hoạt động lập pháp, giám sát trong 5 năm tới.
"Chất là yếu tố quyết định" tại kỳ họp đầu nhiệm kỳ
Sau khi hoàn tất nội dung về nhân sự, Quốc hội dự kiến nghỉ giữa hai đợt và họp trở lại trong khoảng một tuần để xem xét, thông qua các luật, nghị quyết đã được chuẩn bị. Theo chương trình dự kiến, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 10 dự án luật và một dự thảo nghị quyết.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý khối lượng nội dung trình tại kỳ họp đầu nhiệm kỳ là rất lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau. Ông đề nghị các cơ quan soạn thảo và thẩm tra tập trung làm rõ những nội dung còn vướng mắc, các phương án chính sách cần lựa chọn và những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo trước khi trình Quốc hội.

Quang cảnh phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/3
"Chất là yếu tố quyết định, làm đến đâu chắc đến đó", ông nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục, bảo đảm chất lượng các dự thảo luật và nghị quyết trước khi thông qua.
Với nhóm luật thuộc lĩnh vực tư pháp như Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Do đó, các quy định phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và thuận lợi cho kiểm tra, giám sát; đồng thời hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục không cần thiết.
Đối với Luật Thủ đô (sửa đổi), ông yêu cầu thiết kế cơ chế đặc thù phải rõ ràng, thực chất, không dàn trải; việc phân cấp, phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực. Với Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh cần bảo đảm tính ổn định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp, tránh tạo tâm lý lo lắng trong xã hội. Còn Luật Thi đua, khen thưởng phải khắc phục bệnh hình thức, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo động lực phát triển.
Tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội như dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025. Nếu các cơ quan chuẩn bị kịp thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bổ sung thêm một số nội dung khác vào chương trình kỳ họp.
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất phải được tiến hành kỹ lưỡng, không để bị động ở bất kỳ khâu nào. Ông quán triệt tinh thần bảo đảm chuyển giao nhiệm kỳ thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.
Giữa năm 2025, Quốc hội đã thống nhất rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm bảo đảm sự đồng bộ, liên thông trong phân công cán bộ khóa mới vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc kiện toàn sớm bộ máy được kỳ vọng tạo điều kiện triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Tuy ghi nhận sự chủ động của các cơ quan, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra thực tế còn một số dự án luật đã đăng ký trình tại Kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay chưa có hồ sơ để thẩm tra. Ông đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.