Du lịch Điện Biên trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm vùng cao Tây Bắc

Vân Anh
05/03/2024 - 11:57
Du lịch Điện Biên trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm vùng cao Tây Bắc

Đến Điện Biên trong tháng 3, du khách có dịp tham dự Lễ hội hoa ban. Ảnh minh họa

Với sự kiện Năm du lịch quốc gia 2024 "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận" cùng nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các tour du lịch Điện Biên đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong năm 2024.

Nhiều hoạt động quảng bá, phát triển du lịch

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, năm du lịch quốc gia 2024 có chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận" là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia 2024 sẽ diễn ra 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng. Trong đó có 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức. Tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Du lịch Điện Biên trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm vùng cao Tây Bắc- Ảnh 1.

Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần đưa du lịch Điện Biên đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong năm 2024.

Điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là Lễ Khai mạc, gắn với tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2024, với chủ đề "Về miền Hoa Ban" được tổ chức vào ngày 16/3/2024 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ. Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức vào tối 6/5/2024 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ.

Cùng với đó là nhiều hoạt động điểm nhấn như: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức vào sáng ngày 7/5/2024 tại Sân Vận động tỉnh; Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên, Liên hoan Ẩm thực toàn quốc năm 2024 tổ chức vào tháng 8/2024 tại Quảng trường 7-5; Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 diễn ra vào quý II/2024; Lễ Tổng kết, Bế mạc "Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024" tổ chức vào tháng 12/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ.

Trong tháng 3, các cấp Hội phụ nữ cũng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cụ thể, Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động như: Lễ phát động "Tự hào Điện Biên - Phụ nữ khát vọng phát triển"; hoạt động xuống đường "Rực rỡ sắc màu phụ nữ Điện Biên"; Hội chợ giới thiệu quảng bá sản phẩm và nhiều hoạt động khác do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Điện Biên... - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên Đỗ Thị Thu Thủy thông tin.

Du lịch Điện Biên trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm vùng cao Tây Bắc- Ảnh 2.

Những điểm du lịch văn hóa lịch sử nổi tiếng, gắn liền với chiến công hiển hách của quân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến được đưa vào hành trình khám phá Điện Biên.

Đa dạng tour khám phá Điện Biên

Các sự kiện chính kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu từ giữa tháng 3/2024 đến giữa tháng 5/2024. Để thu hút hút du khách đến với vùng cao Tây Bắc, các doanh nghiệp, công ty lữ hành đã tung ra nhiều chương trình du lịch, khám phá các địa danh du lịch của tỉnh Điện Biên và các địa phương lân cận.

Tỉnh Điện Biên phấn đấu năm 2024 đón 1,3 triệu lượt khách du lịch; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỷ đồng; góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo.

Theo thông tin từ Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, trong thời gian từ 6/3 đến 30/3, hãng sẽ tăng gấp đôi tần suất các chuyến bay đến Điện Biên nhằm phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2024, hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hai chuyến khứ hồi giữa Hà Nội và Điện Biên khởi hành hàng ngày từ Hà Nội lúc 13h05 và 14h05 và khởi hành từ Điện Biên lúc 14h40 và 15h40 được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả đưa du khách đến khám phá vùng đất Tây Bắc.

Nhiều công ty lữ hành giới thiệu các tour tuyến đặc sắc, đưa du khách tới Điện Biên ngắm hoa ban dịp đầu năm và thăm các di tích lịch sử dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó, nhiều địa danh được đưa vào hành trình như di tích cách mạng quốc gia Nhà tù Sơn La, Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, hầm chỉ huy quân đội Pháp - Hầm tướng Đờ Cát (De Castries), cầu Mường Thanh, Đồi A1, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng - cơ quan đầu não quan trọng nhất của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Du lịch Điện Biên trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm vùng cao Tây Bắc- Ảnh 3.

Những địa danh tiêu biểu được các công ty lữ hành giới thiệu tới du khách

Cùng với đó, là các địa danh, cảnh đẹp và các hoạt động trải nghiệm bản sắc dân tộc - văn hóa nghệ thuật mang đậm nét văn hóa dân gian và nét đẹp hùng vĩ các địa danh nổi tiếng của đồng bào vùng cao Tây Bắc.

Dịp này, các công ty du lịch như Antamtour, Du lịch Việt, Pys Travel, Tây Bắc Sense Travel, Viettourist… đã giới thiệu các hành trình du lịch với thời gian và lịch trình linh hoạt để khách hàng lựa chọn.

Cụ thể, với hành trình city tour tham quan Điện Biên trong 1 ngày, được bán với giá từ 900.000 đồng đến 1.100.000 đồng/người; tour du lịch Hà Nội – Sơn La – Điện Biên, di chuyển bằng ô tô, thời gian 3 ngày 2 đêm có giá từ 2.690.000 đồng; cũng với hành trình này, nếu lựa chọn di chuyển bằng máy bay, có giá 4.990.000 đồng.

Hành trình du lịch khám phá Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 5 đêm, khởi hành từ TPHCM có giá 8.890.000 đồng…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm