Du lịch Hàn Quốc Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống

Lân Lan
30/12/2022 - 12:59
Du lịch Hàn Quốc Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống
Xứ sở kim chi vốn được nhiều người dân Việt Nam biết đến rộng rãi trên phim ảnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng "thuộc lòng" những hoạt động thú vị này khi tới thăm Hàn Quốc đâu!

Theo nhận định của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc,  trong năm 2019, Hàn Quốc cũng đón hơn 550 nghìn lượt khách du lịch Việt Nam, tăng 21,4% so với năm 2018. Khi du lịch bắt đầu phục hồi sau đại dịch, trong 11 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 160.000 lượt khách du lịch Việt Nam đến với xứ sở kim chi. 

Phải nói, Hàn Quốc là một địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới với đa dạng những cảnh quan và hoạt động dành cho các du khách. Có thể trên phim ảnh, truyền hình, du khách biết tới những địa điểm nổi tiếng ở Hàn Quốc như tháp Namsal, làng cổ Bukchon Hanok, cung điện Gyeongbokgung hay Dongdaemun Design Plaza - nơi gắn liền với Seoul Fashion Week.

Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng biết tới những hoạt động thú vị này ở Hàn Quốc!

1. Ẩm thực đa dạng ở các khu chợ truyền thống

Ở các khu chợ truyền thống của Hàn Quốc, các cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau, trưng bày tất cả các mặt hàng, từ thực phẩm, đến quần áo, đồ gia dụng với giá cả phải chăng. Những quầy hàng đông nhất chắc chắn phải kể đến khu vực ẩm thực. 

Là một trong những chợ truyền thống nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, chợ Namdaemun là khu chợ họp thường xuyên lâu đời nhất này có lịch sử 600 năm ở Seoul. Trong nhiều ngõ hẻm của khu chợ có bày bán các món kalguksu (mì nước) và galchi jorim (cá hố om) ngon tuyệt.

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 1.

Gần cung điện lớn nhất Hàn Quốc Gyeongbokgung, ở khu chợ truyền thống Tongin có bày bán món ăn vặt nổi tiếng gireum tteokbokki (bánh gạo dầu). Hơn nữa, trong khu chợ này, nếu du khách mua yeobjeon (đồng xu) tại “Lunch Box Café” thì hoàn toàn có thể dùng các đồng xu đó để mua món ăn tại các cửa hàng trong chợ. 

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 2.

2. Câu cá trên băng

Sau 2 năm phải dừng lại vì đại dịch Covid, các lễ hội câu cá trên băng tại Hàn Quốc cũng bắt đầu khai mạc, đón hàng nghìn lượt du khách tham gia câu cá hồi hoặc cá đá. Mùa đông năm nay được dự đoán nhiệt độ sẽ thấp hơn nên dự kiến không khí trong các lễ hội sẽ náo nhiệt hơn. 

Mặt nước đóng một lớp băng dày khoảng 20-30cm đủ tiêu chuẩn an toàn của ban tổ chức. Sau đó, người dân sẽ câu cá thông qua những chiếc lỗ nhỏ được đục trên mặt băng. Ngay sau khi câu được, người dân có thể ăn sống với tương ớt Hàn Quốc hoặc nướng hay chiên giòn.

Du khách có thể tham khảo một số lễ hội câu cá trên băng với quy mô lớn tại các khu vực như Hwacheon, Pyeongchang, Cheongpyeong, Injae, Hongcheon, Paju, Anseong, Yangpyeon và Kanghwa trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 2 năm sau.

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 3.

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 4.

3. Đạp xe dọc sông Hàn

Nếu là một người yêu thích phim Hàn Quốc thì chắc chắn bạn phải biết tới sông Hàn. Sông Hàn (Hangang) được biết đến là con sông lớn chảy qua trung tâm thành phố Seoul. Nơi đây không chỉ mang tính biểu tượng của thủ đô Seoul mà còn bởi giá trị lịch sử của nó. 

Dọc theo sông Hàn có rất nhiều công viên sinh thái tuyệt đẹp, những cánh đồng hoa cosmos, những cánh đồng hoa cỏ lau, những bãi sậy, những rừng cây... Quanh bờ sông Hàn có khoảng 10 công viên công cộng với các hoạt động giải trí khác nhau. 

Người dân Seoul đặc biệt thích đạp xe và cắm trại bên bờ sông vào những dịp cuối tuần. Đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà bất cứ du khách nào đến Seoul đều nên thử qua.

Gần khu vực bờ sông Hàn có nhiều nơi cho thuê xe, phù hợp với nhu cầu của các du khách muốn khám phá cảnh quan sông Hàn. Để tiện cho việc di chuyển, những chỗ cho thuê xe đạp thường sẽ hướng dẫn du khách tải ứng dụng để quan sát được bản đồ đường đi từ đó sắp xếp lịch trình di chuyển của mình. 

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 5.

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 6.

4. Chiêm ngưỡng Nhà Xanh

Nơi đây nằm dưới chân núi Bubak đằng sau Điện Gyengbok, cung điện chính của Triều đại Joseon (1392-1910), là nơi đặt văn phòng và dinh Tổng thống trong suốt 74 năm kể từ khi Chính phủ Hàn Quốc được thành lập năm 1948. Ngày 10/5/2022, ngày diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đánh dấu việc khu phức hợp này chấm dứt vai trò là văn phòng và dinh tổng thống. Trụ sở mới của Tổng thống ở quận Yongsan của thủ đô Seoul, cách Nhà Xanh vài cây số.

Kiến trúc xây dựng của Nhà Xanh mang nét đặc trưng cho phong cách truyền thống Hàn Quốc với độ bền của mái ngói, các nền gạch ước tính lên đến 150 năm. Khu phức hợp rộng khoảng 250.000 m2 gồm văn phòng tổng thống, dinh tổng thống, nhà khách quốc gia, phòng báo chí và văn phòng thư ký.

Ngoài 3 tòa nhà chính gồm tòa giữa là chỗ họp và làm việc của Tổng thống - được coi là trụ sở chính, tòa bên phải nhìn từ ngoài vào là nơi làm việc của nội các Chính phủ, Trung tâm báo chí Chunchugwan - nơi Tổng thống tổ chức họp báo, tòa bên trái - nơi tiếp đón những vị khách quan trọng như nguyên thủ các nước và tổ chức các hội nghị lớn, du khách còn có thể tham quan khu vực vườn cỏ - nơi Tổng thống đích thân gieo trồng cây xanh vào những dịp quan trọng hay khu thất cung - nơi lưu giữ 7 cung điện truyền thống từ thời Joseon.

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 7.

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 8.

5. Tham quan các bãi biển đẹp ở Busan

Phần lớn khách du lịch tới Hàn Quốc chỉ ghé thăm thủ đô Seoul náo nhiên. Nhưng Busan, nơi được mệnh danh là thiên đường của các bãi biển đẹp mê hồn, cũng xứng đáng là một điểm dừng chân thú vị.

Bãi biển đầu tiên xuất hiện trong danh sách những bãi biển ở Busan đẹp ngất ngây là Haeundae. Nơi đây tọa lạc ở phía đông thành phố với bờ biển dài gần 2 km. Với điểm nhấn là hàng ngàn cây dù đủ sắc màu dựng trên bãi biển, Haeundae được trao cho tên gọi là bãi biển có nhiều cây dù nhất vào năm 2008. Haeundae cũng thường xuất hiện trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 9.

Bãi biển nổi tiếng thứ 2 tại Busan là Gwangalli với chiều dài 1,4 km đường biển tạo thành hình vòng cung. Nước biển ở đây lúc nào cũng trong veo. Các ngư dân thường đánh bắt hải sản và phục vụ tại chỗ cho du khách. Ngoài ra, danh sách những bãi biển đẹp của Busan còn có Songdo và Dadaepo.

Hàn Quốc đâu chỉ có mỗi làng cổ hay tháp Namsal, Tết này nhất định đi câu cá trên băng, ăn uống trong chợ truyền thống! - Ảnh 10.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm