Đủ thứ hấp dẫn ở chợ Tết Trùng Khánh

03/02/2019 - 08:41
28 Tết ở chợ Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Sự nhộn nhịp kéo dài qua cả buổi trưa. Mọi người hối hả mua sắm, chuẩn bị đón Tết.
dsc_6758.JPG
Đắt khách nhất là các hàng cắt tóc. Một dãy hàng cắt tóc đều có khách xếp hàng chờ đến lượt. Từ người già cho đến trẻ em, ai cũng muốn có mái tóc mới đón Tết.

 

dsc_6759.JPG
Hoa lụa được chọn rất nhiều để trưng trên ban thờ ngày Tết cho rực rỡ.

 

dsc_6766.JPG
Mía đường đặc sản Cao Bằng bày cả dãy ngay đầu chợ. Mía mềm, ngọt đậm, đắt khách hàng ngày, càng được chọn nhiều để bày hai bên ban thờ ngày Tết.

 

dsc_6771.JPG
Dọc hai bên đường vào chợ có chừng 4-5 hàng sửa chữa quần áo. 28 Tết, nhiều người đợi để chờ được sửa nốt áo quần cho vừa vặn diện Tết.

 

dsc_6778.JPG
Hoa quả nông sản địa phương được bày bán trong từng chiếc sọt tre truyền thống.

 

dsc_6784.JPG
Có rất nhiều hàng bỏng, bánh khảo bày bán tràn cả xuống đường. Ai cũng chọn mua vài loại để dâng cúng ông bà tổ tiên ngày Tết.

 

dsc_6788.JPG
Đến Trùng Khánh nhất định phải rinh về món đặc sản hạt dẻ trứ danh.

 

dsc_6786.JPG
Bánh rán mặn Trùng Khánh được đổ vào khuôn để rán, nhân là thịt thái từng miếng mỏng, tẩm ướp thơm lừng, xào săn. 28 Tết vẫn đông khách chọn mua.

 

dsc_6773.JPG
Thày mo Đàm Đán có một quầy viết sớ giữa chợ. Mỗi khuôn vải đỏ tấu đủ tên họ, địa chỉ gia đình cùng lời cầu ước, giá 100 nghìn đồng.

 

dsc_6770.JPG
Duy nhất có lò vịt quay - món đặc sản Cao Bằng - không đỏ lửa giữa chợ Tết.

 

dsc_6783.JPG
Một em bé được mẹ cho đi chợ Tết.

 

dsc_6794.JPG
Ở Cao Bằng, đến 30 Tết, dọn dẹp nhà cửa xong, dành một chỗ kê quất, trưng đào thì mọi người mới đi rinh về. Bởi vậy, khu chợ quất đào mới lác đác người đến xem và chọn mua.

 

Trùng Khánh nằm ở phía đông bắc tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng 62 km theo tỉnh lộ 206. Huyện có cửa khẩu quốc gia Pò Peo với Trung Quốc.

Hai danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Trùng Khánh là thác Bản Giốc nằm trên biên giới Việt-Trung và động Ngườm Ngao.

Đặc sản nổi tiếng ở đây là hạt dẻ và bánh khảo.

Trùng Khánh là một huyện giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là quặng măng-gan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm