Đu trend make-up tiktok "mắt mệt mỏi", mỹ nhân Việt khác lạ nhận không ra

Tóc Vàng
21/03/2021 - 09:30
Đu trend make-up tiktok "mắt mệt mỏi", mỹ nhân Việt khác lạ nhận không ra
Elly Trần, Angela Phương Trinh hay Sĩ Thanh là những sao nữ mạnh dạn "đu" trend makeup này đầu tiên. Nhìn loạt ảnh so sánh mới thấy sức mạnh diệu kì của xu hướng trang điểm mới này.

Có thể nói rằng, tiktok đang là diễn đàn xã hội có sức công phá nhanh và mạnh nhất nhì internet hiện nay. So với instagram, facebook hay twitter thì tiktok chiếm một khoảng lượng lớn thời gian lướt của người dùng hơn. Chính vì nhu cầu sử dụng tăng cao nên đây cũng là cái nôi của mọi xu hướng thời trang hay làm đẹp. Khoảng thời gian gần đây, chị em phụ nữ đang rộn ràng một kiểu make up gọi là "China girl" (những cô nàng Trung Quốc) trên app tiktok.

Những pha "biến hình" đỉnh cao trên tiktok luôn thu hút một lượng lớn người xem.

Những cô nàng xứ Trung có rất nhiều "mánh khoé" trong trang điểm để hô biến chiếc cằm tròn vành vạnh thành V-line với miếng dán hay từ chiếc mũi tẹt thành mũi cao rõ sống với đất sét tạo hình.

Nếu như cách đây vài năm, chị em lăng xê mốt tạo bọng mắt "mệt mỏi" từ những cô nàng Hàn Quốc thì hiện nay, xu hướng trang điểm "China girl" còn nâng tầm đẳng cấp hơn nữa với công đoạn mở góc mắt ở đuôi mắt. 



Quá trình "biến hình" của Elly Trần thành búp bê với đôi mắt siêu to chỉ nhờ vài đường cọ đánh mắt.

Elly Trần những ngày gần đây đã có sự thay đổi rõ rệt trong phong cách. Cô đã đổi mái tóc đen sang tóc bạch kim, đồng thời kiểu trang điểm cũng thay đổi. Đôi mắt được tập trung thêm nhiều chi tiết ở phần mắt dưới khiến cho bà mẹ 2 con trẻ trung, xinh đẹp hệt như nhân vật hoạt hình.

Lối mở góc mắt ở phần đuôi mắt và tinh giản cách đánh bầu mắt, tập trung nhấn vào màu son môi cùng cách đánh má hồng hây hây cho giao diện của Elly Trần có điểm nhấn thú vị hơn hẳn.

Sĩ Thanh cũng xúng xính với kiểu make up mắt từ trend "China girl" này. Tuy nhiên, đường nét trên gương mặt của cô được pha trộn thêm chút tây và quyến rũ từ những cô nàng Thái Lan.

Angela Phương Trinh từng "gây bão" ở một sự kiện với visual thăng hạng. Một phần cũng nhờ sự thay đổi ở xu hướng trang điểm.

Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, kiểu trang điểm mới này có gì khác so với kiểu trang điểm thông thường thì chắc chắn nó nằm ở đôi mắt rồi. Tuy nhiên, chỉ với một điểm thay đổi nhỏ cũng cho hiệu ứng thị giác khác nhau hoàn toàn.

Cách đánh mắt thông thường là nhấn vào đuôi mắt với phấn đậm màu hơn, hàng eyeliner dài và lông mi giả. Kiểu đánh mới là tinh giản lông mi giả và đánh bầu mắt trên, tạo bọng mắt dưới và mở góc mắt ở đuôi cho gương mặt thêm trẻ trung, dễ thương.

Kiểu đánh mắt này cũng chữa được dáng mắt bé thành dài và lớn nhờ đường mắt được mở tinh tế.

Liên hệ với "phù thuỷ make up" của loạt ngôi sao nổi tiếng ở trên, anh Trần Quốc Huy (Hiwon) cho rằng xu hướng make up to, ướt át từ những cô nàng Trung Quốc trên tiktok đã tạo nguồn cảm hứng cho mình. Lối đánh mắt này có thể tự to sáng tạo với phần bầu mắt với những bảng màu khác nhau hoặc giữ nguyên lối đánh như thông thường là đánh đậm dần về phía hốc đuôi mắt. Bạn có thể học hỏi với sự hướng dẫn của Hiwon như sau. 

Sau khi thực hiện xong bầu mắt trên mình mới tiến hành đánh mắt dưới. Trước khi đánh phấn cho bầu mắt dưới, chúng ta sẽ dùng chì kẻ chân mày (dạng chì xé, gọt mảnh và dài) để tạo 1 đường kẻ từ 1/3 đuôi mắt cho song song với đường kẻ mắt trên hoặc xệ xuống 1 chút để tạo thành hiệu ứng mí mắt thứ 2.

Sau đó, vẫn chì kẻ mày đó, nhấn đường kẻ bọng mắt thêm đậm hơn. Đường bọng mắt này là nếp nhăn tự nhiên của con mắt, chì kẻ sẽ làm đậm nét và rõ hơn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên kẻ đường bọng mắt kéo ra đến 2/3 con mắt theo đường song song mềm mại với đường đuôi mắt vừa tạo.

Tiếp đó, bạn dùng cọ đánh sáng phần diện tích tiếp nối giữa các đường kẻ để cho các đường mí có chiều sâu và trông thật hơn. Công đoạn này bạn có thể dùng phấn mắt có nhũ sáng hoặc dùng gel có nhũ kim tuyến và dùng cọ nhỏ để tán đều.

Tiếp theo đó, bạn có thể dùng mi giả dưới để gắn vào đường kẻ mi dưới để tạo độ chân thật hơn hoặc dùng eyeliner cọ siêu mảnh để tạo từng sợi mi giả. Lưu ý, sợi mi trông thật sẽ là những sợi xếp chéo theo hình tam giác với nhau.

Anh Hiwon cho hay thêm, so với lối make up của 6 năm về trước thì xu hướng make up mắt 2021 có nhiều thay đổi. Tổng quan phái đẹp dần ưu tiên những gì gọn nhẹ và tự nhiên hơn. Hàng eyeliner mỏng và chỉ tập trung ở đuôi mắt, mi giả cũng không được ưa chuộng, thay vào đó là kiểu kẹp sát chân mi và chuốt cho hàng mi cao, cong. Lối mở góc mắt cho diện mạo trẻ trung, dễ thương hơn.

Bên cạnh con mắt thì hàng chân mày không còn ngang mà thay vào đó là đối kẻ mày tôn lên các đường sợi mày tự nhiên. Phấn má hồng được nhấn nhá thêm chất tạo nhũ bóng, cho gương mặt hút trọn spotlight. Đôi môi tô sát viền với màu song bóng nhưng trầm hơn của 2014.

Sự khác biệt giữa xu hướng trang điểm 2014 và 2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm