Du xuân Kỷ Hợi với 3 kiểu tóc ngắn trẻ trung, cá tính

10/02/2019 - 20:44
Bộ sưu tập những kiểu tóc ngắn chào năm mới Kỷ Hợi 2019 kết hợp phong cách trang điểm mới sẽ khiến bạn thêm trẻ trung, cá tính khi du xuân.
Kiểu 1: Tóc được cắt ngắn ở phần trước và sấy phồng úp vào phần trên của gương mặt. Cắt tóc ngắn ở phần sau tạo kiểu hướng về phía trước. Sử dụng dầu bóng tóc để tạo độ suôn mượt cho bề mặt tóc.
Kiểu 1: Tóc được cắt ngắn ở phần trước và sấy phồng úp vào phần trên của gương mặt. Cắt tóc ngắn ở phần sau tạo kiểu hướng về phía trước. Sử dụng dầu bóng tóc để tạo độ suôn mượt cho bề mặt tóc.
Trang điểm: Màu nâu cam làm chủ đạo, được đánh hết cả phần mí mắt và nhấn thêm màu nâu đen để tạo chiều sâu, dày cho phần mí mắt. Phía dưới mắt cũng sử dụng màu như phần trên. Phấn má màu da nâu pha chút cam nhẹ. Môi dùng son đỏ đậm có pha chút son bóng ở phần giữa môi.
Trang điểm: Màu nâu cam làm chủ đạo, được đánh hết cả phần mí mắt và nhấn thêm màu nâu đen để tạo chiều sâu, dày cho phần mí mắt. Phía dưới mắt cũng sử dụng màu như phần trên. Phấn má màu da nâu pha chút cam nhẹ. Môi dùng son đỏ đậm có pha chút son bóng ở phần giữa môi.
Kiểu 2: Chải suôn mái tóc, chia làm 3 phần, sau đó uốn lọn lớn. Lấy hết phần tóc phía sau chia làm 2 bên và cuộn tròn từ dưới lên trên, hướng bệt mái tóc về phía 2 mép tai theo tạo hình xoắn ốc. Phần trên tóc dùng máy sấy làm cho phồng mềm và mượt, sau đó dùng keo xịt tóc loại mềm và mượt để cố định giữ nếp tóc.
Kiểu 2: Chải suôn mái tóc, chia làm 3 phần, sau đó uốn lọn lớn. Lấy hết phần tóc phía sau chia làm 2 bên và cuộn tròn từ dưới lên trên, hướng bệt mái tóc về phía 2 mép tai theo tạo hình xoắn ốc. Phần trên tóc dùng máy sấy làm cho phồng mềm và mượt, sau đó dùng keo xịt tóc loại mềm và mượt để cố định giữ nếp tóc.
Trang điểm: Màu hồng được đánh ở phần đầu mắt, màu nâu đất được đánh từ phần giữa xuống hết đuôi mắt, kết hợp với mi cong và dày. Phấn má sử dụng màu hồng da. Son môi màu hồng có pha sắc tím.
Trang điểm: Màu hồng được đánh ở phần đầu mắt, màu nâu đất được đánh từ phần giữa xuống hết đuôi mắt, kết hợp với mi cong và dày. Phấn má sử dụng màu hồng da. Son môi màu hồng có pha sắc tím.
Kiểu 3: Mái tóc ngắn được tạo hình theo lối cổ điển: Uốn xoăn tóc. Dùng kẹp tăm kẹp sát phần chân tóc và sắp xếp ngắn dần từ dưới lên trên. Mái tóc chải cao và tạo hình sát vào phần trên. Sau khi xong, sử dụng keo xịt tóc để cố định và giữ nếp tóc.
Kiểu 3: Mái tóc ngắn được tạo hình theo lối cổ điển: Uốn xoăn tóc. Dùng kẹp tăm kẹp sát phần chân tóc và sắp xếp ngắn dần từ dưới lên trên. Mái tóc chải cao và tạo hình sát vào phần trên. Sau khi xong, sử dụng keo xịt tóc để cố định và giữ nếp tóc.
Trang điểm: Phần đầu mắt được sử dụng nhũ có sắc hồng, phía đuôi mắt dùng màu nâu da đánh theo kiểu smokey eyes để tạo gốc mắt sâu. Mắt nước được vẽ dày ở đuôi mắt giúp mắt to và sâu hơn. Phấn má sử dụng màu hồng da pha chút nâu. Son môi màu đỏ cherry giúp đôi môi gợi cảm và nóng bỏng.
Trang điểm: Phần đầu mắt được sử dụng nhũ có sắc hồng, phía đuôi mắt dùng màu nâu da đánh theo kiểu smokey eyes để tạo gốc mắt sâu. Mắt nước được vẽ dày ở đuôi mắt giúp mắt to và sâu hơn. Phấn má sử dụng màu hồng da pha chút nâu. Son môi màu đỏ cherry giúp đôi môi gợi cảm và nóng bỏng.

Người mẫu: Tassia (PMD model)

Trang điểm & làm tóc: Vu Nguyen ART

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm