Đưa bé gái bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh về quê ngoại Sơn La sinh sống
Sau một thời gian điều trị, bé L. đã được xuất viện.
Chính quyền địa phương cùng đại diện các ban, ngành đoàn thể và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Cổ Đạm (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức buổi chia tay, tặng quà động viên cháu L. trước khi cháu được chuyển về quê ngoại tại tỉnh Sơn La để tiếp tục sinh sống, học tập.
Liên quan vụ việc bé gái bị cha dượng bạo hành dã man gây phẫn nộ dư luận, ngày 26/10, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau thời gian điều trị, sức khỏe của bé H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm) đã ổn định và được xuất viện.
Ngày 25/10, chính quyền địa phương cùng đại diện các ban, ngành đoàn thể và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Cổ Đạm đã tổ chức buổi chia tay, tặng quà động viên cháu L. trước khi cháu được chuyển về quê ngoại tại tỉnh Sơn La để tiếp tục sinh sống, học tập.

Những vết thương trên cở thể bé L.
Trước đó, cháu L. bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) bạo hành tàn bạo, phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Hương (trú thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia.
Đến 22h cùng ngày, Nam đưa cháu về nhà trọ. Tại đây, do bực tức khi cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn cũ, Nam đã dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh cháu nhiều lần, trong đó có hai nhát búa vào vùng đầu, khiến cháu bị thương nặng.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam
Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, biết công an vào cuộc, Nam bỏ trốn về nhà mẹ đẻ. Đến đêm 19/10, Công an xã Cổ Đạm phát hiện, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho cơ quan điều tra. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về tội Cố ý gây thương tích.
Theo chính quyền địa phương, mẹ cháu L. là chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La), từng có một đời chồng và con riêng là cháu L. Sau khi tái hôn với Nam vào năm 2022, hai người có thêm hai con chung (một cháu 3 tuổi, một cháu hơn 1 tuổi).
Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Bình đang ở quê ngoại chăm bố ốm nặng. Đáng chú ý, năm 2024, Nam từng đánh đập cháu L. gây bầm tím khắp người, bị nhà trường phát hiện và báo chính quyền. Dù đã cam kết không tái phạm, Nam vẫn tiếp tục hành hung cháu với mức độ tàn bạo hơn.