Đưa cộng đồng Salsa đến gần hơn với công chúng

An Khê
17/10/2021 - 11:53
Đưa cộng đồng Salsa đến gần hơn với công chúng

Vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc

Sau 10 năm hình thành và phát triển, giờ đây Spring Salsa không chỉ là điểm đến để tập luyện, giải trí mà còn là nơi đào tạo những học viên chuyên nghiệp để bước lên các sàn thi đấu quốc tế.

Từ đam mê với Salsa...

Nguyễn Thị Bích Ngọc, 33 tuổi, sinh ra tại Bắc Giang. Sau đó, chị theo gia đình chuyển về Hà Nội sinh sống. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ rồi Đại học Luật Hà Nội, chị làm việc tại ngân hàng. Trong thời gian này, chị tham gia tập luyện Salsa tại một câu lạc bộ khiêu vũ. Tại đây, Bích Ngọc gặp rồi yêu một kỹ sư, cũng là một vũ công mà sau này trở thành người bạn đời của chị. Niềm đam mê đã đưa vợ chồng Bích Ngọc chuyển hướng, bước sang lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2011, hai vợ chồng chị đã quyết định thành lập một studio cho riêng mình với tên gọi là Spring Salsa. Đến nay, Spring Salsa đã trở thành một điểm hẹn của cộng đồng Salsa Việt Nam.

"Khi bắt đầu thành lập Spring Salsa, lúc đó ở Hà Nội có rất nhiều câu lạc bộ. Họ đều là những cái tên có chỗ đứng vững chắc, còn chúng tôi là cái tên mới. Xây dựng đội ngũ giáo viên rồi tuyển sinh, tìm mặt bằng, nhân sự và nhiều việc không tên khác, dần dần chúng tôi đi những bước đầu tiên", chị Bích Ngọc chia sẻ.

Với mục tiêu phải xây dựng được một studio chất lượng cao, dịch vụ tốt nên ngay từ đầu vợ chồng chị đã xác định, mặt bằng là một tiêu chí quan trọng. Sau 6 tháng hoạt động, chị quyết định thuê một mặt bằng lớn tại 22 Hồ Giám (Hà Nội), đầu tư trang thiết bị hiện đại. Hai vợ chồng chị cùng nhau làm mọi việc để điều hành câu lạc bộ hoạt động và phát triển tốt. Đến nay, Spring Salsa đã có đội ngũ giáo viên và nhân viên làm việc chuyên nghiệp, các lớp hoạt động tốt, doanh thu tăng dần. "Chúng tôi bắt tay vào làm với hai bàn tay trắng, phải vay ngân hàng 300 triệu đồng để xây dựng và vận hành câu lạc bộ. Vì vậy, thời gian đầu là giai đoạn khó khăn khi chúng tôi phải vừa đảm bảo hoạt động vừa cân đối các khoản tài chính để trả nợ", chị Bích Ngọc nhớ lại.

... Đến các đấu trường quốc tế

Sau 10 năm hình thành và phát triển, giờ đây Spring Salsa không chỉ là điểm đến để tập luyện, giải trí mà còn là nơi đào tạo những học viên chuyên nghiệp để bước lên các sàn thi đấu quốc tế. Ngoài những hoạt động thường nhật của câu lạc bộ, chị Bích Ngọc bắt đầu tổ chức các hoạt động nhảy múa, biểu diễn đường phố, mang Salsa/Bachata đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật. Có lẽ, điều mà chị Bích Ngọc tự hào nhất trong hành trình mang các điệu nhảy Latin tới gần công chúng, đó là việc tổ chức sự kiện Vietnam International Latin Festival. Từ năm 2016 đến 2019, Spring Salsa duy trì tổ chức sự kiện này và gây ấn tượng mạnh mẽ tới công chúng. Chị Bích Ngọc cho biết, do dịch Covid-19, Spring Salsa đang được định hướng lại để phục hồi. "Với khát khao và sự chuyên nghiệp, chúng tôi còn muốn làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy phong trào khiêu vũ Latin ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung", chị Bích Ngọc chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc điều hành Spring Salsa Dance Company; Địa chỉ: 22 Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 097 8866 070; Fanpage CLB: www.facebook.com/springsalsa; Website: www.springsalsa.vn
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm