Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2026 - 10:45 (GMT+7)

Đưa sản phẩm thủ công lên nền tảng số

An Khê - Ản: CTV
Đưa sản phẩm thủ công lên nền tảng số

Nghệ nhân Nguyễn Thị Anh

UBND phường Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp với thương hiệu Thêu Mộc tổ chức chương trình “Tôn vinh nghệ thuật thêu tay truyền thống”, giới thiệu các sản phẩm thêu Quất Động trên nền linen và kết hợp livestream bán hàng.

Hoạt động góp phần giới thiệu nghề thêu truyền thống, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới để hội viên, phụ nữ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thủ công trên nền tảng số, biến tay nghề và sự sáng tạo thành sinh kế, tạo thu nhập.

Đưa nghề truyền thống vào sản phẩm hiện đại

Tại chương trình, nghệ nhân Nguyễn Thị Anh, làng thêu Quất Động, chia sẻ nghề thêu đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn trong từng công đoạn, từ xâu chỉ, lên mũi thêu đến phối màu, tạo hình. Theo nghệ nhân, mẫu mã có thể thay đổi để phù hợp với đời sống hiện đại nhưng kỹ thuật và nét riêng của nghề cần được gìn giữ, trong đó có kỹ thuật thêu đâm xô.

Từ nền tảng truyền thống đó, người làm nghề đang tìm cách đưa thêu tay vào những sản phẩm có tính ứng dụng cao hơn.

Là một người trẻ, đồng thời là hội viên Hội LHPN phường và hộ kinh doanh trên địa bàn, chị Mai Ngân lựa chọn thêu tay Quất Động để phát triển các sản phẩm của Thêu Mộc.

Thay vì sử dụng thêu máy công nghiệp để rút ngắn thời gian sản xuất, chị giữ phương pháp thêu tay và đưa kỹ thuật truyền thống vào những thiết kế thời trang hiện đại.

"Tôi lựa chọn thêu tay Quất Động bởi tôi tin đây là sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và tinh thần sống hiện đại. Điều tôi trân trọng ở nghề thêu không chỉ là những đường kim, mũi chỉ mà còn là sự kiên nhẫn, kỹ thuật và tâm huyết của người nghệ nhân được gửi gắm trong từng sản phẩm", chị Ngân chia sẻ.

Theo chị Ngân, giữ nghề không nhất thiết đồng nghĩa với việc giữ nguyên hình thức cũ của sản phẩm. Điều quan trọng là kỹ thuật, tinh thần và dấu ấn của nghề vẫn được bảo tồn, trong khi sản phẩm được làm mới để phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện nay.

Nền tảng số mở thêm cơ hội cho phụ nữ

Một sản phẩm thủ công muốn tồn tại lâu dài không chỉ cần người làm nghề mà còn cần thị trường và người sử dụng. Vì vậy, tìm kiếm đầu ra là một trong những bài toán quan trọng đối với phụ nữ làm sản phẩm thủ công.

Tại chương trình, các sản phẩm thêu tay được giới thiệu tới khách hàng thông qua livestream bán hàng. Qua hình thức này, người làm sản phẩm có thể trực tiếp giới thiệu chất liệu, kỹ thuật, cách bảo quản và câu chuyện phía sau từng sản phẩm, đồng thời tiếp cận khách hàng rộng hơn so với các kênh bán hàng truyền thống.

Đưa sản phẩm thủ công lên nền tảng số- Ảnh 1.

Chị Mai Ngân (Ngân Moly), đại diện thương hiệu Thêu Mộc, đưa chất liệu linen tự nhiên đến gần hơn với phụ nữ Việt

Theo chị Mai Ngân, cơ hội của sản phẩm thủ công hiện nay đến từ nhóm khách hàng ngày càng quan tâm tới những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có câu chuyện và được tạo nên bằng đôi bàn tay con người.

"Khách hàng thường dễ nhìn thấy giá bán nhưng lại khó hình dung toàn bộ thời gian và công sức phía sau một sản phẩm thủ công. Một sản phẩm thêu tay không thể sản xuất hàng loạt với tốc độ như hàng công nghiệp. Từ xử lý mẫu, lựa chọn chất liệu đến thực hiện từng chi tiết, mỗi công đoạn đều cần thời gian", chị Ngân nói.

Theo chị, đưa sản phẩm lên nền tảng số không chỉ để bán hàng mà còn giúp người làm nghề kể câu chuyện sản phẩm, qua đó giúp khách hàng hiểu và trân trọng hơn giá trị của sản phẩm thủ công.

Đây cũng là cơ hội để hội viên, phụ nữ từng bước chủ động trong quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng, thay vì chỉ phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống.

Từ góc độ Hội LHPN, kết nối nghề thủ công với thị trường còn mở ra cơ hội để phụ nữ phát huy tay nghề, sự khéo léo và khả năng sáng tạo để tạo thu nhập.

Đưa sản phẩm thủ công lên nền tảng số- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch Hội LHPN phường Hai Bà Trưng

Bà Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch Hội LHPN phường Hai Bà Trưng, cho rằng việc tiếp cận các phương thức kinh doanh mới, đặc biệt là bán hàng trên nền tảng số và mạng xã hội, giúp sản phẩm của hội viên, phụ nữ có thêm cơ hội đến gần người tiêu dùng.

Tuy nhiên, phụ nữ làm sản phẩm thủ công vẫn gặp khó khăn về đầu ra, xây dựng thương hiệu, marketing và kỹ năng bán hàng trực tuyến. Nhiều người có tay nghề nhưng còn hạn chế về công nghệ, trong khi sản phẩm thủ công đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Vì vậy, theo bà Nguyễn Thanh Tú, việc hỗ trợ phụ nữ cần được thực hiện đồng bộ từ nâng cao kỹ năng số, xây dựng thương hiệu, định giá, quảng bá đến kết nối thị trường.

Thời gian tới, Hội LHPN phường Hai Bà Trưng dự kiến tiếp tục tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng số, bán hàng trực tuyến; đồng thời tạo cơ hội để hội viên giới thiệu, bày bán sản phẩm tại các hội chợ, gian hàng và hoạt động kết nối. Hội cũng hỗ trợ chị em tiếp cận nguồn vốn để phát triển ngành nghề, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Với những hội viên như chị Mai Ngân, việc lựa chọn nghề thêu truyền thống và tìm cách đưa sản phẩm lên nền tảng số cho thấy một hướng đi mới: giữ nghề bằng cách tạo ra thị trường cho nghề.

Khi kỹ thuật truyền thống được đưa vào những sản phẩm phù hợp với đời sống hiện đại và người làm nghề có thêm công cụ tiếp cận khách hàng, những đường kim, mũi chỉ không chỉ được lưu giữ trong không gian làng nghề mà còn có cơ hội trở thành sản phẩm tạo thu nhập, giúp phụ nữ phát triển kinh tế và góp phần đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hôm nay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận