Đưa thôn bản thành miền quê đáng sống từ những đóng góp đơn giản nhất

Tuyến đường hoa là nơi giao lưu, trò chuyện, check-in của hội viên, phụ nữ thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ kinh nghiệm của hội viên, phụ nữ trong thôn chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.
Về với thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang, không chỉ du khách phương xa dịu dòng lại khi đi giữa những hàng hoa khoe sắc được chăm sóc cẩn thận, mà tuyến đường hoa này còn là địa điểm giao lưu, gặp gỡ và là niềm tự hào của bà con trong thôn. Từ những dải đất hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, nhờ có bàn tay chăm sóc của cán bộ, hội viên, phụ nữ, giờ đây, mùa nào hoa nấy nở rực rỡ. Những dải hoa trải dài, giúp cảnh quan cảnh quan sạch đẹp, người dân địa phương đều thấy phấn khởi, tự hào, thêm yêu quê hương mình.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ kinh nghiệm của hội viên, phụ nữ trong thôn chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Bà Nguyễn Thị Cúc (bìa trái) và bá Lý Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Phú chăm sóc cây hoa
+ Để tuyến đường hoa được như ngày hôm nay là những nỗ lực không nhỏ của đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong thôn. Bà có thể chia sẻ một số kinh nghiệm khi xây dựng tuyến đường hoa trong thôn?
Bà Nguyễn Thị Cúc: Chi hội phụ nữ thôn 1A Thống Nhất chúng tôi gồm 90 hội viên, phụ nữ. Được sự chỉ đạo của Chi bộ thôn, Chi hội phụ nữ thôn đã xây dựng và lên kế hoạch trồng tuyến đường hoa từ năm 2023.
Khi mới bắt đầu, chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện vì hầu hết các chị em đều phải bận rộn với công việc, với gia đình của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi còn gặp khó khăn về kinh phí khi quỹ thôn khá hạn hẹp và phải dành để chi tiêu về những việc khác.
Nhưng quyết tâm trồng hoa để cải tạo cảnh quan cho thôn, chúng tôi đã tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động chị em tham gia. Nhờ vậy, chị em đều đồng lòng thống nhất và tham gia theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, có chị thì ủng hộ cây giống, thu thập các loại cây hoa; có chị thì ủng hộ tiền mặt; những chị nhà trên tuyến đường hoa cũng đã chủ động tạo những cái dãy vườn hoa trước nhà mình; các chị khác đóng góp ngày công…
Dần dần, đường hoa đã hình thành. Dù ai cũng có công việc riêng, nhưng chúng tôi đã cùng trao đổi, bàn bạc với nhau để chọn ra những ngày phù hợp để dọn đường, trồng hoa. Hiện tại, hàng tháng, Chi hội phụ nữ thôn tổ chức từ 1 đến 2 buổi tập trung các chị em cùng làm cỏ, cắt tỉa cây, hoa, bổ sung các cây hoa mới…

Hàng tháng, Chi hội phụ nữ thôn tổ chức các chị em cùng làm cỏ, cắt tỉa cây, hoa, bổ sung các cây hoa mới…
+ Chị nhận thấy diện mạo của thôn quê mình đã thay đổi như thế nào từ sau khi có tuyến đường hoa?
Bà Nguyễn Thị Cúc: Trước đây, đường xá trong thôn không được quan tâm, chăm sóc như bây giờ. Khi bắt đầu có tuyến đường hoa, ý thức của bà con trong thôn được nâng cao rõ rệt. Trên những con đường không còn thấy có rác thải, túi nylon, cỏ dại… Cùng với những cây hoa khoe sắc, cuộc sống của bà con nhân dân nơi cũng khởi sắc hơn, đặc biệt là về tinh thần. Nhiều người chia sẻ với tôi, mỗi buổi sáng khi đi bộ trên những con đường này, họ cảm thấy yêu đời, thấy quê hương mình thật là đáng sống.
+ Vậy chị có thể chia sẻ một số bí quyết của Chi hội phụ nữ thôn khi vận động chị em hội viên phụ nữ nói riêng và bà con nhân dân trong thôn nói chung hưởng ứng và góp sức xây dựng tuyến đường hoa?
Bà Nguyễn Thị Cúc: Trong quá trình xây dựng tuyến đường hoa, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo của Chi bộ và chính quyền thôn. Chúng tôi cũng huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể trong thôn như Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên… nên tất cả bà con nhân dân cũng như chị em hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng và cùng nhau đóng góp từ vật chất, đến cây giống, ngày công, động viên tinh thần… để cùng thực hiện xây dựng tuyến đường hoa.

Hội viên, phụ nữ thôn 1A Thống Nhất chăm sóc cây trên tuyến đường hoa
Sắp tới, Chi hội phụ nữ thôn sẽ tiếp tục mở rộng xây dựng tuyến đường hoa tại các xóm sâu hơn, xa hơn và quan trọng nhất là duy trì việc chăm sóc cây hoa, bởi nếu cây hoa có đẹp mấy mà không có sự chăm sóc thường xuyên thì cũng sẽ bị tàn, úa, cây không phát triển được; hai bên đường không dọn dẹp thì cỏ dại sẽ mọc tràn lan… Những việc này rất cần sự đóng góp một cách nghiêm túc của các chị em hội viên, phụ nữ.
+ Ngoài tuyến đường hoa, hội viên phụ nữ trong thôn còn tham gia những hoạt động gì để xây dựng nông thôn mới tại địa phương?
Bà Nguyễn Thị Cúc: Ngoài việc tham gia xây dựng tuyến đường hoa các chị em còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của thôn, của xã. Những hoạt động này nâng cao đời sống tinh thần, thể chất, giúp chị em khỏe mạnh, yêu đời, gắn bó với quê hương, chung sức xây dựng quê hương thành miền quê đẹp giàu.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!