pnvnonline@phunuvietnam.vn
Học nghề giúp phụ nữ vùng cao tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới

Hội viên, phụ nữ xã Lâm Thượng, tỉnh Tuyên Quang có thêm thu nhập từ nghề truyền thống
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm được nhiều địa phương xác định là "chìa khóa" để thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân. Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả trong công tác đào tạo nghề theo các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao đời sống, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm.
Để thu hút lao động tham gia học nghề, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân như thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm mới cho người lao động và chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Tại các xã trên địa bàn tỉnh, công tác đào tạo nghề cũng được chú trọng. Dựa trên tiềm năng, thế mạnh của hội viên, phụ nữ, các chương trình đào tạo nghề đã được triển khai, giúp chị em có thêm thu nhập lúc nông nhàn và bảo tồn, phát huy giá trị của các nghề truyền thống. Bà Ma Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang trao đổi cùng PNVN một số nội dung liên quan.

Bà Ma Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang
+ Trong thời gian qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Lâm Bình đã có những hoạt động gì để hỗ trợ chị em phụ nữ học nghề, xin bà chia sẻ?
Bà Ma Thị Hồng: Là một người con dân tộc Tày, từ khi công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Lâm Bình, tôi nhận thấy nghề thổ cẩm vốn là nghề truyền thống của bà con dân tộc tại địa phương đang ngay càng bị mai một dần vì tính ứng dụng ít, mọi người cũng ít sử dụng. Chính vì vậy, tôi đã đưa ý tưởng xây dựng cái hợp tác xã thổ Lâm Bình để khôi phục lại nghề truyền thống cho địa phương. Chúng tôi đã làm một dự án để cho các em học sinh khởi nghiệp và các em chính là những người hướng dẫn bà con khôi phục lại nghề thiêu dệt thổ cẩm.
Người dân tộc Mông, người dân tộc Dao, người dân tộc Pà Thẻn… ở địa phương có rất nhiều thế mạnh về thổ cẩm như: dệt, làm khăn, thêu… Tuy nhiên, bà con thường làm theo cách thủ công, sản phẩm thô bản, dễ phai màu và chưa được đẹp mắt. Chính vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và cải tiến mẫu mã sản phẩm từ những sản phẩm thô kệch, tính ứng dụng ít, trở thành những cái sản phẩm có tính sáng tạo hợp với nhu cầu của người tiêu dùng và không bị phai màu để hướng dẫn, đào tạo cho bà con, đặc biệt là chị em phụ nữ. Từ đó, chất lượng sản phẩm được cải thiện hơn rất nhiều.

Hội viên, phụ nữ tại xã được "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn làm những sản phẩm thổ cẩm phù hợp nhu cầu tiêu dùng hiện đại
+ Bà đánh giá như thế nào về cái tiềm năng việc làm và nguồn lợi kinh tế từ nghề thổ cẩm truyền thống của phụ nữ tại địa phương?
Bà Ma Thị Hồng: Nghề thổ cẩm nghề truyền thống của địa phương và giúp cho cho bà con, đặc biệt là chị em phụ nữ tận dụng lúc thời gian nông nhàn, rảnh rỗi để thêu, dệt, may thổ cẩm, có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình. Cũng từ cái nghề truyền thống này đã giúp cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật người ta có thêm thu nhập, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và giúp địa phương xóa đói giảm nghèo.
+ Ngoài đào tạo dạy nghề, trung tâm còn có những hoạt động gì để đồng hành cùng chị em giữ và phát triển nghề thổ cẩm truyền thống?
Bà Ma Thị Hồng: Thực tế hiện nay, phần lớn các chị em mới chỉ dừng lại ở mức biết thêu, dệt, biết làm ra sản phẩm; còn công tác quảng bá sản phẩm thì gặp rất nhiều hạn chế. Vì vậy, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Lâm Bình đang triển khai, hỗ trợ chị em thực hiện các công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm truyền thống như muôn nơi. Ngoài các kênh bán hàng truyền thống, hỗ trợ chị em thành lập các điểm giới thiệu sản phẩm tại các khu du lịch…, chúng tôi cũng hỗ trợ chị em bán bán hàng trên các kênh trên các mạng xã hội. Ước tính, qua quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các trang mạng xã hội, doanh thu sản phẩm đạt khoảng 80%. Đó là một con số đáng khích lệ, giúp chị em có thêm động lực để gắn bó với nghề.

Một điểm giới thiệu sản phẩm thổ cẩm của hội viên, phụ nữ xã Lâm Thượng, tỉnh Tuyên Quang
Những thành quả trong công tác đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ mở ra tương lai, hướng đi mới cho chị em, đặc biệt là phụ nữ dân tộc từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo của các chị em để phát triển kinh tế, cống hiến, xây dựng nông thôn mới trên quê hương mình!
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!