Dùng cưa tay cắt thùng phuy đựng xăng, 2 người phải nhập viện

15/01/2019 - 14:25
Bà Duyên mang thùng phuy đựng xăng đã qua sử dụng sang nhà hàng xóm nhờ cắt phuy ra đem về làm đồ gia dụng, lúc ông Thanh đang dùng máy cưa cầm tay để cắt thì thùng phuy bất ngờ phát nổ. Hậu quả 2 người bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 ngày 14/1, tại phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Duyên (57 tuổi, trú tại phường Yên Thịnh) mang thùng phuy đựng xăng (nghi là xăng thơm) đã qua sử dụng sang nhà ông Nguyễn Tiến Thanh (65 tuổi - hàng xóm) để nhờ cắt ra đem về sử dụng.

Khi ông Thanh đang dùng chiếc máy cưa cầm tay để cắt thì phuy bất ngờ phát nổ khiến ông Thanh và bà Duyên bị thương nặng. Nghe tiếng nổ lớn, người nhà 2 nạn nhân đã nhanh chóng đưa người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu và báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

25c3d52c28c6b3img.jpg
Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Yên Thịnh (TP Yên Bái) xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo này, nạn nhân Duyên bị thương rất nặng và trong tình trạng nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, còn ông Thanh bị thương nhẹ hơn nhưng vẫn đang phải điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang điều làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm