Đừng để con cháu chịu hậu quả của biến đổi khí hậu

Nhu Thụy
01/01/2020 - 09:39
Đừng để con cháu chịu hậu quả của biến đổi khí hậu
Trong thông điệp năm mới 2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi hãy cứu Trái đất và cần làm mọi thứ có thể để giải quyết biến đổi khí hậu. Theo bà, đừng để chính con cháu mai sau sẽ là những người phải chung sống với hậu quả do các thế hệ đi trước gây ra.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đọc thông điệp năm mới 2020

Thủ tướng Đức Angela Merkel đọc thông điệp năm mới 2020

Chia sẻ với người dân Đức nhân dịp năm mới 2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, nhiệt độ trái đất tăng lên và những vấn đề nảy sinh sau tình trạng nóng lên toàn cầu đều do chính con người tạo ra. Bà đang dốc hết sức chiến đấu với biến đổi khí hậu để giúp các thế hệ tương lai sống trong hòa bình và thịnh vượng. 

"Trái đất thật sự đang nóng lên và điều này là mối đe dọa. Chúng ta phải làm tất cả những gì mà con người có thể làm được để vượt qua thách thức này của nhân loại. Ở tuổi 65, tôi đang ở một cái tuổi mà bản thân sẽ không còn trải qua mọi hậu quả của biến đổi khí hậu. Đó là những hậu quả sẽ diễn ra nếu các chính trị gia không chịu hành động. Chính trẻ em và con cháu của chúng ta sẽ là những người phải chung sống với những hậu quả do chúng ta gây ra hoặc do chúng ta chần chừ thực hiện. Đó là lý do tôi dốc mọi sức lực của mình để đảm bảo rằng nước Đức có những đóng góp - về phương diện sinh thái, kinh tế và xã hội - để kiểm soát biến đổi khí hậu", bà Merkel nhấn mạnh.

Đừng để con cháu chịu hậu quả của biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và các em nhỏ

Thủ tướng Merkel cho biết gói chính sách để đối phó biến đổi khí hậu trị giá 60 tỉ USD mà chính phủ liên minh của bà nhất trí hồi tháng 9 là một phần trong nỗ lực đó. Bà kêu gọi người Đức suy nghĩ thoáng và sáng tạo hơn để đối phó với những thách thức do tình trạng nóng lên toàn cầu gây ra. "Để làm được điều này, chúng ta cần tích cực khuyến khích suy nghĩ theo một hướng đi mới, rời bỏ những lối mòn quen thuộc, sẵn sàng thử cái mới và quyết tâm hành động nhanh hơn. Tôi tin chắc rằng điều đó có thể mang lại thành công và nhất định thành công nếu thế hệ trẻ hôm nay và con cháu của họ vẫn còn sinh sống được trên trái đất này", bà Angela Merkel bày tỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong bài phát biểu mừng năm mới 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người Nga đoàn kết vì tương lai đất nước. Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh đến sự yêu thương, hiểu biết lẫn nhau trong mỗi gia đình sẽ tạo thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Tổng thống Putin nhắc nhớ rằng, những giá trị này được ông cha - thế hệ anh hùng và bất khuất của những người chiến thắng truyền lại cho thế hệ đồng bào hiện nay. Chính trong năm 2020, nước Nga sẽ kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Bất chấp có nhiều công việc, theo ý kiến của Tổng thống Putin, người Nga trước hết đề cao sự ấm áp trong mối quan hệ của con người, cố gắng làm điều gì đó quan trọng, có ích cho người khác, giúp đỡ cho những ai cần giúp đỡ. Theo nhà lãnh đạo Nga, trong mỗi gia đình có những truyền thống năm mới của mình, nhưng bầu không khí thiện lành và sự quan tâm luôn kết nối tất cả. Ông nhấn mạnh rằng, những tình cảm năm mới tươi sáng, những cảm xúc kỳ diệu có ở trong mỗi người từ thời thơ ấu. Những điều này đang trở lại vào mỗi dịp Năm mới, khi cả gia đình quây quần bên cây thông, chuẩn bị những món quà, những điều bất ngờ cho các con, cháu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các thế hệ

Tổng thống Vladimir Putin cùng trẻ em Nga

Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn: "Hãy hạnh phúc với sự hiểu biết lẫn nhau luôn được chia sẻ trong gia đình của các bạn, điều đó sẽ giúp vượt qua tất cả khó khăn, đoàn kết các thế hệ. Hãy để cha mẹ bạn luôn khỏe mạnh và luôn cảm nhận được sự quan tâm của bạn, còn mỗi đứa con thì biết rằng, nó được yêu quý nhất".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, Năm mới đang mở ra trong tất cả mọi người những tình cảm tuyệt vời nhất, còn mọi người thì đang hồi hộp chờ tiếng chuông đồng hồ trên nóc Điện Kremlin. Ông mong mọi người chúc mừng lẫn nhau và chúc cho Tổ quốc hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm