Được mẹ "tiếp tế lương thực", Hoa hậu 10X liền làm món ngon, xúc động bình luận bên dưới

Linh San
26/02/2021 - 14:30
Được mẹ "tiếp tế lương thực", Hoa hậu 10X liền làm món ngon, xúc động bình luận bên dưới
Món ăn tuy giản dị nhưng ấm lòng những người con xa quê với thực phẩm sạch mà bố mẹ chuẩn bị.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà không ngại khoe cuộc sống giản dị. Người đẹp sinh năm 2001 cũng là cô gái khá đảm đang, trước đây trên mạng xã hội cô từng vui thích chia sẻ những món ăn do tự tay mình thực hiện.

Mới đây, Đỗ Thị Hà khoe được mẹ cho thực phẩm ở quê mang lên thành phố, cô đã chế biến ngay món ăn tươi ngon. Đáng nói hơn là dòng tâm sự của mỹ nhân 10X: "Những món quà quê mẹ chuẩn bị cho con mang lên thành phố. Năm ngoái vẫn vậy, năm nay vẫn vậy, mỗi lần về quê lại xách nách đủ thứ đồ mang lên Hà Nội, khi chuẩn bị đi mẹ lại đi khắp xóm hỏi mua trứng gà cho con vì gà nhà đẻ chỉ đủ cho bà với các cháu nhỏ ăn.

Mỗi lần lên là 1 bì gạo, 1 đùm trứng hoặc vườn có rau cỏ gì cũng khuân hết lên. Nay con bảo con chỉ thèm hoa quả với rau thôi, mẹ lại đi mua cho con để con nấu ăn ở nhà cho đảm bảo trong thời kỳ dịch bệnh hihi. Yêu mẹ".

Hoa hậu xinh đẹp Đỗ Thị Hà với hình ảnh sang chảnh khi đi sự kiện.

... Lại chẳng ngại tay xách nách mang từng củ khoai, bắp ngô, rau củ quả thế này lên thị thành.

Có thể thấy dù đã là Hoa hậu nổi tiếng, xuất hiện với hình ảnh sang trọng nhưng chân dài xứ Thanh vẫn chẳng ngại tay xách nách mang đùm đủ thứ thực phẩm quê lên thành phố để ăn, không khác gì những cô cậu sinh viên xuất thân nông thôn khác. Từ ngô, khoai, rau củ như cà rốt, súp lơ, dưa leo đến trái cây... được Đỗ Thị Hà "vác" lên Thủ đô.

Với những thứ lương thực được mẹ cho mang đi, vừa đến Hà Nội nàng Hoa hậu đã làm liền một bữa ăn "sạch" vô cùng lành mạnh, trong đó có rau củ luộc ăn kèm gỏi cuốn thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ được cô luộc lên, thái mỏng, cuộn chung với xà lách, rau mùi, cà rốt, dưa leo và chấm với nước mắm chua cay. Đây là món ăn thanh mát, ăn mùa nào cũng hợp.

Rau củ luộc và gỏi thịt ba chỉ cuốn xà lách của nàng Hoa hậu 10X.

Nhiều người khen ngợi món ăn của Đỗ Thị Hà vừa ngon vừa giản dị. Người hâm mộ còn dí dỏm cho rằng nàng Hoa hậu dễ nuôi: "Như này thì dễ nuôi ghê, toàn củ và quả ở quê nhiều lắm".

Bên cạnh đó, nhìn những thực phẩm và món ăn của Đỗ Thị Hà, có không ít người đồng cảm, bình luận xúc động: "Những món ăn quê lúc nào cũng ngon nhất, cao cả nhất vì là cả tấm lòng của người mẹ ở trong đó", "Chị giống em, lên Hà Nội là phải mang cả quê hương đi. Và quan trọng không thể thiếu nem chua được", "Mẹ gửi lên cho Hà cả 1 tấm chân tình".

"Chị cũng thế. Bố mẹ luôn lo cho con cái chỉ sợ con đói với sinh viên không có thời gian ra ngoài mua, hay lại sợ đồ ăn không đủ sạch. Gì thì gì, mang đồ ăn từ quê lên vẫn sạch sẽ và ngon nhất. Bởi đó là cả tình yêu mẹ dành cho mình. Mẹ chị còn trồng rau cho chị đi ăn cơ. Nên lúc nào cũng thấy hạnh phúc vì có mẹ chăm lo cho"...

Trong Tết, Đỗ Thị Hà cũng bày tỏ niềm thích thú khi được về nhà, được ra vườn rau xanh của mẹ, được ăn những món ngon từ chính những món nông sản gia đình mình làm ra. Cô bày tỏ: "Mời anh về nhà em, ta làm mớ rau, ta làm con ngan, xong một nồi lẩu, xong một cái Tết".

Đỗ Thị Hà thích thú khi ra vườn hái rau về ăn lẩu trong những ngày Tết.

Trước đó, người đẹp từng khoe những bữa ăn nhiều rau củ lành mạnh. Chỉ là những món giản dị thôi nhưng được cô trang trí tạo nên đĩa thức ăn đẹp mắt, nhiều màu sắc.

Cô từng thực hiện nhiều món ăn hấp dẫn như salad, miến xào thập cẩm, giả cầy, trứng cút xào...

Tham khảo thêm công thức làm món xà lách cuộn thịt thơm ngon với sốt tương đậu phộng thay vì nước chấm chua ngọt như thông thường:

Nguyên liệu:

- 1 miếng thịt ba chỉ ít mỡ (khoảng hơn 1 kg)
- 1 muỗng cà phê muối
- 1 củ hành tím; 1 nhánh sả đập dập
- 1 muỗng canh dấm
- Bún tươi, xà lách, cà rốt bào, các loại rau thơm, dưa leo thái miếng, hẹ chần sơ qua nước sôi.

- Phần sốt chấm: 2 muỗng canh đầy sốt tương đen (hoi sin sause); 1 muỗng canh bơ đậu phộng; 1 trái ớt băm; 1 tép tỏi băm; 1 củ hành tím băm; 1 muỗng canh đậu phộng rang giã nhỏ; 100 -140ml nước; 1 muỗng cà phê đường; 1/3 muỗng cà phê bột nêm.

Thực hiện:

Bước 1: Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu, chờ dầu nóng cho hành tím và tỏi vào xào thơm. Sau đó cho tương đen vào xào sơ 1 phút. Tiếp đến cho bơ vào đảo đều. Cuối cùng cho nước cùng cà gia vị vào khuấy chung. Nấu sôi, nêm nếm lại cho vừa ăn là tắt bếp.

Bước 2: Thịt ba chỉ rửa sạch, cạo sạch phần bẩn bám trên da. Nấu 1 nồi nước, khi nước sôi, cho miếng thịt vào luộc 5 phút. Sau đó vớt thịt ra rửa sạch. Bây giờ cho 1 lượng nước vào nồi với dấm, muối, sả và hành cùng miếng thịt vào, bắc lên bếp nấu lửa vừa. Luộc thịt khoảng 45-50 phút.

Lưu ý: Thời gian tùy theo miếng thịt để miếng to hay thái miếng nhỏ. Nhớ là đừng luộc thịt quá chín sẽ mất ngon. Khi thịt chín vớt thịt ra ngâm vào âu nước đá lạnh 2 phút trước khi thái miếng.

Bước 3: Thịt chín vớt ra chờ nguội thì thái lát mỏng.

Bước 4: Trải lá xà lách ra dĩa, xếp thịt, rau thơm, dưa leo, chút bún và cà rốt. Nhẹ nhàng cuộn tròn. Dùng cọng hẹ cột chính giữa là hoàn tất.

Xếp các miếng xà lách cuộn thịt ra đĩa, khi ăn chấm với sốt tương đậu phộng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm