Elizabeth Đệ Nhất: Nữ vương quyền lực của Anh quốc

Thiên Ánh (tổng hợp)
07/09/2022 - 07:00
Elizabeth Đệ Nhất: Nữ vương quyền lực của Anh quốc

Chân dung Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất được vẽ vào khoảng năm 1570 - 1590

Elizabeth Đệ Nhất sinh ngày 7/9/1533 là nữ hoàng của Vương quốc Anh, với thời gian trị vì 45 năm. Bà đã mang lại sự ổn định cho đất nước và giúp hình thành ý thức của người dân về bản sắc dân tộc.

Elizabeth là con của Anne Boleyn - người vợ thứ 2 của vua Henry VIII. Anne bị xử tử vì ngoại tình khi Elizabeth mới lên 2 tuổi. Mẹ mất, Elizabeth lập tức bị tước bỏ quyền thừa kế. Tuy vậy, bà vẫn được hưởng sự giáo dục mà bình thường chỉ có hoàng tử mới có thể hưởng. Với trí thông minh của mình, bà học thông thạo 4 thứ tiếng và có hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực ngay từ khi còn trẻ. Những điều này giúp bà trong việc trị vì vương quốc về sau.

Elizabeth Đệ Nhất: Nữ vương quyền lực của Anh quốc - Ảnh 1.

Cha mẹ của Elizabeth, vua Henry VIII và Anne Boleyn

Elizabeth Đệ Nhất: Nữ vương quyền lực của Anh quốc - Ảnh 2.

Elizabeth I trước khi lên ngôi (tranh vẽ năm 1846)

Elizabeth lên ngôi Nữ hoàng sau khi Nữ hoàng tiền nhiệm, Mary, qua đời. Ở tuổi 25, bà đã làm nhiều việc để giúp đất nước trở nên hưng thịnh. Trong việc ngoại giao, bà thiên về hướng phòng vệ cho đất nước, đồng thời thúc đẩy trao đổi hàng hóa. Đất nước Anh đã chuyển mình mạnh mẽ dưới sự cai trị của bà.

Elizabeth Đệ Nhất: Nữ vương quyền lực của Anh quốc - Ảnh 3.

Chân dung Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất được vẽ bởi họa sĩ Johannes Corvus

Nữ hoàng Elizabeth băng hà ngày 24/3/1603. Cả đời bà không lấy chồng hay có con, do đó bà còn có biệt danh "Nữ hoàng trinh tiết". Bà đã để lại một di sản văn hóa đồ sộ cho nước Anh, cho đến nay vẫn còn được người đời nhắc đến.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm