Em tử vong, anh nguy kịch do ăn phải thuốc diệt chuột

29/07/2019 - 14:54
Hai anh em thấy gói thuốc chuột để trong nhà tưởng là kẹo nên lấy ra bóc ăn, hậu quả người em tử vong, người anh nguy kịch.
 
nh-minh-ha.jpg
(Ảnh minh họa)
Ngày 29/7, ông Lê Văn Thành, Trưởng công an xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, tại địa phương vừa xẩy ra vụ việc hai anh em trong cùng một gia đình ăn nhầm phải thuốc chuột vào chiều ngày 27/7 khiến một cháu gái 2 tuổi tử vong, anh trai 4 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Theo đó, vào chiều 27/7, cháu gái Nguyễn Thị T. (SN 2017) và anh trai (SN 2015, trú tại xã Quỳnh Văn) đang chơi ở nhà. Trong lúc chơi, 2 cháu nhìn thấy gói thuốc diệt chuột rơi ở nhà bếp, tưởng là gói kẹo nên cả hai an hem cùng bóc ra ăn.
 
Đến gần 18h cùng ngày, người thân về mới hoảng hốt phát hiện hai cháu đã nằm bất tỉnh trên nền nhà bên cạnh gói thuốc chuột. Cả hai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu T. đã tử vong.
 
Còn người anh sau đó đã phải chuyển vào bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.
 
Được biết, gói thuốc chuột trên do gia đình mua về, do chưa sử dụng gác lên nhà bếp đã không may rơi xuống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm