Em út Cẩm Ly cưới 21 năm vẫn chưa có con, chồng giàu nói một câu đã thấy nhẹ lòng

Kỳ Dương
23/01/2021 - 16:00
Em út Cẩm Ly cưới 21 năm vẫn chưa có con, chồng giàu nói một câu đã thấy nhẹ lòng
Ở tuổi ngoài 40, Minh Tuyết có đầy đủ những điều mà một người phụ nữ thèm muốn, là ông xã giàu có, thương vợ, sự nghiệp và tài sản đồ sộ, tuy nhiên cô vẫn chưa một lần được làm mẹ như khao khát.

Trong showbiz, Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết là 3 chị em gái hiếm hoi trong cùng một gia đình, nổi tiếng bởi giọng hát thiên phú từ những năm 1990. Đến nay, cả ba đều có những mái ấm riêng, đều hưởng được sự sung sướng khi kết hôn với chồng giỏi và giàu. Sự viên mãn của họ, cộng với sự khiêm tốn, sạch sẽ về đời tư khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

3 chị em gái nổi tiếng trong showbiz: (từ trái sang) Hà Phương - Minh Tuyết - Cẩm Ly. Trong đó, Cẩm Ly là chị cả, Minh Tuyết là em út.

Dù nổi tiếng xinh đẹp và giàu có không kém hai chị, tuy nhiên Minh Tuyết có phần thiệt thòi hơn khi đã ở tuổi ngoài 40 nhưng cô vẫn chưa được một lần làm mẹ. Nữ ca sĩ nổi tiếng ở thị trường hải ngoại từng tâm sự, cô tự hào khi sự nghiệp mười năm ở sân khấu có nhiều thăng trầm, triển vọng và nổi tiếng nhanh, cuộc hôn nhân của cô cũng hạnh phúc nhưng vẫn là chưa trọn vẹn vì gia đình chưa có con.

Trước kia, cô tạm hoãn con cái để tập trung cho sự nghiệp, song những năm gần đây thì cũng đã có kế hoạch sinh con, tuy nhiên vợ chồng vẫn chưa may mắn để được lên chức.

Ở tuổi 45, Minh Tuyết có nhiều thứ khiến chị em ngưỡng mộ, bù lại cô vẫn thèm khát có một đứa con.

Trong lần chia sẻ mới đây, em út của ca sĩ Cẩm Ly chạnh lòng khi nói về chuyện con cái. Cô cho rằng mình không trông đợi quá nhiều nữa vì càng nghĩ sẽ càng tạo áp lực lớn cho bản thân. Cô kể lại những gì ông xã tâm sự với mình: “Tôi có nói chuyện với ông xã, tôi nói “Nếu ông trời cho mình thì vui, còn nếu không cho anh có buồn không?”, anh ấy nói buồn có đó nhưng vẫn không sao, anh ấy nói vì anh ấy cùng tôi đi chung một con đường, cùng hạnh phúc nên miễn ông xã có tôi đã là niềm vui rồi”.

Minh Tuyết kết hôn vào năm 2000. Ông xã cô không hoạt động trong giới nghệ thuật nhưng nổi tiếng là doanh nhân thành đạt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại bang California. Anh đang sở hữu khối tài sản hàng triệu đô cùng nhiều bất động sản có giá tại các thành phố lớn.

Nói về người chồng Diệp Keith gắn bó hơn 2 thập kỷ, Minh Tuyết tâm sự anh là người đầu tiên cô yêu khi sang nước ngoài định cư và tới giờ vẫn làn người duy nhất chiếm trọn vẹn trái tim của mình. Mặc dù Diệp Keith thuộc tuýp người ít nói, nhưng lại rất chín chắn và giàu cảm xúc. Điều đó càng làm cho cô cảm thấy ấm áp và được che chở khi ở bên cạnh anh.

Cô kể ông xã là người rất hiểu công việc của cô và không bao giờ ghen. Vì thế, cô có thể thoải mái diện những bộ váy áo gợi cảm lên sân khấu, diễn tình tứ với đồng nghiệp và trong chừng mực cho phép, cô không lo ngại bị chồng ghen mỗi khi có người hâm mộ là nam giới bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho mình như khoác vai, ôm eo chụp ảnh…

Minh Tuyết từng bộc bạch: "Tôi may mắn vì có ông chồng rất tâm lý và chiều vợ. Chồng tôi không yêu cầu quá cao việc tôi phải chu toàn công việc nhà vì cả hai ai cũng bận rộn. Nếu tôi đi diễn xa, anh đều thu xếp theo chăm sóc. Vì chưa có con cái nên việc nhà cũng không có gì nhiều. Thỉnh thoảng chúng tôi ra ngoài ăn uống, xem phim để tạo sự lãng mạn.

Tôi là người hay tranh cãi nhưng cũng là người chủ động làm lành nhiều nhất. Tại vì tôi là người thẳng thắn nên thích nói ra suy nghĩ của mình. Trong trường hợp thấy căng quá, tôi nhường nhịn ngay. May là chồng hay bạn bè đều hiểu tính khí đó của tôi".

Vợ chồng cô tâm niệm, con cái là lộc trời cho, chỉ cần cả hai luôn yêu thương và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống với nhau, còn khi nào có con tùy thuộc vào duyên số.

Năm nay, vợ chồng Minh Tuyết không đón Tết cùng nhau.

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2021, Minh Tuyết cho biết cô sẽ đón năm mới tại quê hương, tạm xa chồng khi anh vẫn đang ở Mỹ. Cô cảm thấy thương chồng khi biết người bạn đời rất buồn vì xa mình. “Ngày nào tôi cũng gọi video cho anh ấy đỡ buồn. Anh ấy biết bên đây tôi ở gần bố mẹ nên cũng an tâm, tôi có công việc, sinh hoạt bên đây cũng vui nên anh ấy cũng vui cùng tôi. Nói chung, ông xã tôi rất ủng hộ, luôn là một người đứng sau lưng tôi để ủng hộ hết tất cả những gì tôi quyết định, muốn làm hay muốn theo đuổi ước mơ của tôi” - Minh Tuyết kể.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm