“Em vẽ ước mơ của em”

Hải Linh, Ảnh: BTC
17/09/2022 - 17:54
“Em vẽ ước mơ của em”
Sáng 17/9, lễ phát động cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 14 diễn ra tại trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, Hà Nội), thu hút hơn 300 em thiếu nhi tham gia.

Cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tổ chức, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, một ngày hội đua tài để các bạn thiếu nhi thể hiện năng khiếu hội họa. 

“Em vẽ ước mơ của em” – cơ hội để các em thiếu nhi đua tài hội hoạ   - Ảnh 1.

Bé gái chăm chú thể hiện tác phẩm của mình

Ngay trong Lễ phát động, hơn 300 em học sinh đến từ các trường tiểu học ở Thủ đô Hà Nội đã hưởng ứng tích cực cuộc thi bằng việc tham gia vẽ tranh tại chỗ.

Cuộc thi dành cho tất cả các em thiếu nhi trong độ tuổi từ 6 - 10 tuổi trên toàn quốc tham gia. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 510 triệu đồng (bao gồm 216 giải cá nhân & 127 giải tập thể). Số lượng giải thưởng và trị giá giải thưởng cao nhất từ trước đến nay.

Qua mỗi mùa giải, Ban tổ chức lại nhận được số tranh dự thi ngày càng nhiều hơn. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19, cuộc thi vẫn được tổ chức và lan tỏa tới nhiều tỉnh, thành phố. Vượt qua khó khăn, các em thiếu nhi từ thành phố đến hải đảo, từ miền xuôi đến miền ngược, đã tích cực hưởng ứng. Hơn 60 ngàn bức tranh tham dự, Ban tổ chức nhận được là một thế giới muôn màu mà ở đó các em thể hiện được mơ ước của bản thân về một cuộc sống tương lai tươi đẹp.

Dự kiến, kết quả được công bố và trao giải trong thời gian từ 30/10 - 5/11/2022.

Ban tổ chức hỗ trợ 25.000 bộ chì màu và 250.000 tờ giấy vẽ miễn phí cho các "cây cọ nhí" tham gia cuộc thi năm nay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm